Thừa Thiên Huế:

Kiến nghị thôi giữ chức với Trưởng công an xã “vung” gậy trúng mặt dân

(Dân trí) - Chiều 16/11, ông Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết Ban chấp hành Đảng bộ xã Vinh Thanh đã họp và thống nhất kiến nghị với Huyện ủy, UBND huyện Phú Vang hình thức cho thôi giữ chức Trưởng Công an xã Vinh Thanh đối với ông Nguyễn Hồng Anh.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Anh, Trưởng Công an xã Vinh Thanh sau sự việc “vung” gậy trúng mặt dân làm dân vỡ mũi, gãy răng đã có thái độ thành khẩn. Ông Anh đã viết đơn xin thôi giữ chức vụ Đảng ủy viên và Trưởng công an xã, đồng thời xin chuyển công tác khác.

Lý do ông Anh đưa ra là cá nhân đã bị giảm sút uy tín do bị nhân dân, dư luận lên tiếng về hành động của mình nên không đảm trách được chức vụ nữa.

Qua các cuộc họp, Ban chấp hành Đảng bộ xã Vinh Thanh đã biểu quyết thống nhất theo ý kiến đơn của ông Nguyễn Hồng Anh, đồng ý cho ông Anh thôi giữ chức vụ Đảng ủy viên và Trưởng Công an xã.

Ban chấp hành Đảng bộ xã này cũng quyết định mức kỷ luật “cảnh cáo” về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Hồng Anh.

Được biết trong chiều 15/11, Ban chấp hành Đảng bộ xã Vinh Thanh đã gửi đơn lên Huyện ủy, UBND huyện Phú Vang kiến nghị việc thôi giữ chức vụ Đảng ủy viên và Trưởng Công an xã với ông Nguyễn Hồng Anh.

Ông Nguyễn Hồng Anh, Trưởng Công an xã Vinh Thanh đã được Ban chấp hành Đảng bộ xã Vinh Thanh gửi đơn lên Huyện ủy, UBND huyện Phú Vang kiến nghị việc thôi giữ chức vụ Đảng ủy viên và Trưởng Công an xã
Ông Nguyễn Hồng Anh, Trưởng Công an xã Vinh Thanh đã được Ban chấp hành Đảng bộ xã Vinh Thanh gửi đơn lên Huyện ủy, UBND huyện Phú Vang kiến nghị việc thôi giữ chức vụ Đảng ủy viên và Trưởng Công an xã

Ông Đỗ Thanh Sơn cũng cho biết thêm, Đảng ủy xã Vinh Thanh cũng vừa họp với các bí thư chi bộ tại địa phương để trao đổi, rút kinh nghiệm về trường hợp Trưởng công an xã Nguyễn Hồng Anh, từ đó nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm vì dân phục vụ.

Hiện ông Nguyễn Hồng Anh và gia đình nạn nhân bị ông “vung” gậy trúng mặt vẫn giữ mối quan hệ bình thường, người nhà nạn nhân không có ý kiến gì thêm.

Như Dân trí phản ánh vào tối 14/10, anh Đỗ Văn Thoại (SN 1994, trú thôn 2, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) đến đổ xăng tại cây xăng thôn 1, xã Vinh Thanh. Khi thấy đám đông xung quanh các cảnh sát giao thông huyện Phú Vang đang xử lý vi phạm, anh Thoại đến xem thì ông Nguyễn Hồng Anh, Trưởng Công an xã Vinh Thanh đã đánh anh trọng thương gãy cầu mũi, tổn thương nặng ở mắt, bể 1 cái răng.

Trụ sở UBND xã Vinh Thanh. Qua sự việc, Đảng ủy xã Vinh Thanh đã họp rút kinh nghiệm
Trụ sở UBND xã Vinh Thanh. Qua sự việc, Đảng ủy xã Vinh Thanh đã họp rút kinh nghiệm

Qua tường thuật lại của ông Nguyễn Hồng Anh thì lúc đó anh Đỗ Văn Thoại đang đứng gần đám đông có hành vi nhục mạ chửi bới công an xã. Ông Anh nói năn nỉ nhưng Thoại không đi. Ông Anh đẩy Thoại thì Thoại chửi nên ông Anh đã vung cây gậy trúng mặt Thoại.

Sau khi vụ việc đăng tải, ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang đã ký quyết định ngày 25/10 tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Hồng Anh, Trưởng Công an xã Vinh Thanh; thời gian tạm đình chỉ công tác 1 tháng kể từ ngày ký để phục vụ công tác điều tra về hành vi ông Anh dùng gậy đánh trúng người dân gây thương tích.

Đại Dương