Hồi âm:

Kiểm tra toàn diện Học viện Chính sách và Phát triển

(Dân trí) – Ông Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển cho biết, trước những đơn thư tố cáo về một số vấn đề tại đơn vị này, Đoàn kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành kiểm tra toàn diện Học viện từ năm 2009 đến nay.

Kiểm tra toàn diện Học viện Chính sách và Phát triển  - 1
PV Dân trí đang trao đổi với ông Đào Văn Hùng (bên phải),
Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển ngày 14/2.
 
Trước nội dung tố cáo của một số giảng viên tại Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-BKHĐT ngày 3/1/2012 thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện Học viện Chính sách và Phát triển.

Một trong những nội dung được Đoàn kiểm tra xem xét là việc một cán bộ Học viện (đồng thời là người đứng đơn tố cáo) nhận được một tin nhắn đe dọa từ số máy +841296704384 vào hồi 21 giờ 27 phút ngày 10/12/2011.

Về nội dung này, Đoàn kiểm tra đề nghị cán bộ bị nhắn tin đe dọa trên gửi đơn và các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan cho Đoàn trước 9 giờ ngày 11/1/2012. Nếu hết thời hạn nêu trên mà cán bộ bị đe dọa không gửi đơn, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan thì coi như cán bộ này không gửi đơn nữa.

Trao đổi với PV Dân trí vào ngày 14/2, ông Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển cho biết: Trường hợp một cán bộ (đồng thời là người đứng đơn tố cáo)  tại Học viện bị nhắn tin đe dọa xảy ra vào thời điểm ông đang đi công tác nước ngoài. Sau khi về Hà Nội, ông đã được Chi bộ báo cáo sự việc, và ông Hùng đã hướng dẫn cán bộ này viết đơn gửi Ban Giám đốc Học viện để báo cáo đồng thời gửi đến cơ quan Công an để làm rõ đối tượng nhắn tin đe dọa trên.

Hiện nay, lãnh đạo Học viện đang phối hợp cung cấp hồ sơ cho Đoàn kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc theo Quyết định của Bộ trưởng. Các nội dung tố cáo đúng, sai ra sao thì phải chờ kết quả của Đoàn kiểm tra này.

Như Dân trí đã phản ánh, từ khi ông Đào Văn Hùng trở thành Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã phát sinh một số nội dung tố cáo liên quan đến lĩnh vực tài chính, tuyển dụng nhân sự... của Học viện.

Mong muốn của người đứng đơn tố cáo cũng như lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển là sớm có kết luận của Đoàn kiểm tra về những “lình xình” tại đây, để trả lại sự yên bình cũng như tránh làm mất đoàn kết nội bộ trong Học viện Chính sách và Phát triển.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến