“Ki ốt” bị hô biến thành... nhà cao tầng ở Bắc Ninh

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu chợ Định, hơn 20 suất đất công đã được các hộ dân xây dựng thành hai dãy nhà cao tầng kiên cố. Thậm chí, tại đây còn mọc lên san sát các ngôi nhà 4 đến 5 tầng.

“Ki ốt” bị hô biến thành... nhà cao tầng ở Bắc Ninh
Đất cho thuê làm ki ốt nhưng giờ thành nhà cao tầng
 
Phản ánh của người dân cho hay, hàng chục lô đất tại xã Hà Mãn (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã được lãnh đạo xã này “cho thuê làm ki ốt” với thời hạn 20 năm, nhưng thực tế những “kia ốt” này được chủ sử dụng biến thành nhà cao tầng, bất chấp sự phản đối của dư luận... Nhiều người dân nói rằng, đây là hình thức “bán” đất chứ không phải “cho thuê” như hợp đồng thể hiện…
 

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu chợ Định, hơn 20 suất đất công đã được các hộ dân xây dựng thành hai dãy nhà cao tầng kiên cố. Thậm chí, tại đây còn mọc lên san sát các ngôi nhà 4 đến 5 tầng.

Trong vai người cần mua đất, người dân ở đây nói thẳng “muốn mua đất ở đây thì không ai bán đâu”, bởi “những ngôi nhà này đã có chủ hết rồi”. Khi thấy phóng viên quan tâm đến khoảng đất trống là sân của Quỹ tín dụng xã Hà Mãn, người dân cho biết khu đất đó đã bán cho một đại gia ở gần đó.

Theo tài liệu mà phóng viên có được, cho thấy, năm 2006, Chủ tịch UBND xã Hà Mãn ông Tạ Thiên Tuyết Tuyết đã giao hơn 20 suất đất khu chợ Bãi Định cho nhiều hộ dân. Trong biên bản giao đất ngày 20/9/2006, thể hiện, lãnh đạo xã quyết định “cho thuê đất với thời hạn 20 năm” đối với ông Nguyễn Văn Lực, để “xây dựng ki ốt”!.

Trước đó, chính quyền xã Hà Mãn đã phân lô và tiến hành cho các hộ bỏ thầu xin thuê đất, theo đó hộ ông Lực đã phải nộp 87 triệu đồng vào ngày 30/5/2006. Ông Lực chỉ là một trong số khoảng 20 hộ được xã giao đất kiểu này.

Mặc dù biên bản giao đất thể hiện là để “làm ki ốt”, nhưng hiện tại, phần lớn các “ki ốt” được giao đã biến thành các khối nhà cao tầng kiên cố. Dư luận địa phương cho hay, những thửa đất được giao này đã có dấu hiệu mua đi bán lại, giá cả lúc cao điểm có thể lên đến gần 1 tỷ đồng mỗi lô đất. Cũng theo người dân, những hộ mua đất làm ki ốt cũng đã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), tuy nhiên, do có đơn khiếu kiện nên việc hợp thức hoá các khu đất nói trên đã bị đình hoãn.

Trong khi đó, nguồn thu từ các hợp đồng này được hạch toán ra sao, đến nay cũng là dấu hỏi rất lớn với người dân địa phương. Với mục đích tốt đẹp ban đầu là cho thuê đất xây dựng ki ốt buôn bán, nhưng đến nay những khu đất này biến thành các ngôi nhà cao tầng, dư luận đặt câu hỏi, phải chăng lãnh đạo xã Hà Mãn đã im lặng làm ngơ, để tình trọng sử dụng đấ đai sai mục đích diễn ra công khai, bất chấp công luận. Ai là người chịu trách nhiệm về những bê bối này?.

Khi đến trụ sở UBND xã Hà Mãn theo lịch hẹn làm việc với ông Tạ Thiên Tuy, tuy nhiên vị chủ tịch này không có mặt tại nhiệm sở. Thông quan cán bộ văn phòng, Chủ tịch xã Hà Mãn cáo bận, hẹn làm việc vào hôm khác!

Trả lời Pháp Luật Việt Nam, ông Vương Văn Nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Thuận Thành, cho biết, đã nhận được đơn khiếu nại của công dân, phía huyện Thuận Thành cũng đã có quyết định thành lập tổ công tác xác minh thông tin.

Bình luận sự việc “ki ốt thành nhà cao tầng”, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Thuận Thành, ông Lê Xuân Bắc cho biết, thẩm quyền của xã được phép cho thuê đất công, nhưng không quá năm năm!.
Theo Pháp luật Việt Nam