Khúc mắc trong việc xây dựng con đường phế thải giữa Thủ đô

(Dân trí) - Con đường phế thải dài gần 2,5km nối xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) và phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) đang ngày đêm “hành” dân. Dự án xây dựng “đoạn đường đau khổ” đã được UBND xã Tân Triều sốt sắng muốn thực hiện nhưng khúc mắc lại nằm ở phía phường Đại Kim.

Mục sở thị con đường phế thải trầy trật cả ngày mưa ngày nắng khiến người tham gia giao thông mỗi khi qua đây đều phải rùng mình “lắc đầu lè lưỡi”. Thế nhưng, nằm giữa 2 dãy đất thải cao ngất được đổ tràn ra 2 bên đường và xuống ruộng, con đường phế thải hầu như cả ngày nắng, ngày mưa đều ngập ngụa bùn đất đã quánh lại trơn trượt như mỡ khiến các phương tiện tham gia giao thông hết sức nguy hiểm.
Khúc mắc trong việc xây dựng con đường phế thải giữa Thủ đô - 1
Con đường phế thải dài gần 2,5 km "hành" dân suốt 2 năm qua. (Ảnh: Anh Thế)

Trao đổi với PV Dân trí, ông Triệu Đình Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Tân Triều cho biết: “Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng đoạn đường liên xã giữa xã Tân Triều và phường Đại Kim bắt đầu từ cách đây khoảng 2 năm. Phần đường thuộc xã Tân Triều dài khoảng 1600m. Phần đường thuộc phường Đại Kim dài khoảng 700m.

Trước đây, khi xã Tân Triều và phường Đại Kim cùng thuộc huyện Thanh Trì, hai xã đã có sự phối kết hợp rất tốt trong việc chỉnh trang, tu sửa con đường hàng năm. Tuy nhiên, từ khi xã Đại Kim chuyển sang quận Hoàng Mai thì hầu như họ không quan tâm đến phần đường liên xã thuộc địa phận của mình vì cho rằng ít người qua lại và cũng ít phối hợp với xã Tân Triều trong việc tôn tạo tu sửa. Vì vậy, đoạn đường xuống cấp trầm trọng nhất trên trục đường liên xã hiện tại chính là phần đường bên phường Đại Kim”. 

Khúc mắc trong việc xây dựng con đường phế thải giữa Thủ đô - 2
Người  dân phải "làm xiếc" mới qua được đoạn đường khổ ải.
 
Khúc mắc trong việc xây dựng con đường phế thải giữa Thủ đô - 3
Xế hộp 4 bánh cũng trầy trật mới qua được đường.

Ông Tâm cho biết thêm, phía UBND xã Tân Triều đã báo cáo tình trạng xuống cấp con đường liên xã lên UBND huyện Thanh Trì và nhiều lần đề nghị được làm việc với UBND phường Đại Kim để nhanh chóng xúc tiến việc xây dựng, chỉnh trang lại con đường liên xã  nhưng không nhận được sự phản hồi hợp tác của UBND phường Đại Kim.

Hơn nữa, việc để xuống cấp con đường cũng là do tình trạng đổ trộm phế thải thành các “núi” đất nhày nhụa kéo dài. Lực lượng tuần tra của xã Tân Triều đã nhiều phục bắt được các đối tượng đổ trộm phế thải khi vượt sang đổ trên địa phận xã. Còn khi đứng ngay trước đầu xe mà các đối tượng đổ bên phần đường thuộc phường Đại Kim, lực lượng bảo vệ xã Tân Triều đành ngậm ngùi “bó tay” khiến con đường ngày càng xuống cấp. 

Khúc mắc trong việc xây dựng con đường phế thải giữa Thủ đô - 4
Không ai nghĩ đây con đường liên xã.
 
Khúc mắc trong việc xây dựng con đường phế thải giữa Thủ đô - 5
Sốt sắng xây dựng chỉnh trang lại con đường phế thải của UBND xã Tân Triều thể hiện ngay ở tấm băng rôn treo đầu đoạn đường.

Ông Tâm khẳng định, đoạn đường liên xã thuộc địa phận xã Tân Triều là khu vực làng nghề với rất nhiều doanh nghiệp đang hoạt động mong muốn nhanh chóng xây dựng lại con đường. Chính vì vậy, UBND xã Tân Triều phối hợp cùng người dân và các doanh nghiệp đã sẵn sàng “chung tay” xây dựng lại con đường ngay khi có sự thống nhất hợp tác của UBND phường Đại Kim.

Cũng theo thông tin mới nhất mà ông Tâm cho biết, UBND huyện Thanh Trì đã làm việc với UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo UBND phường Đại Kim báo cáo những khó khăn cụ thể trong việc đền bù giải phóng mặt bằng để nhanh chóng liên hệ làm việc với UBND xã Tân Triều về việc xúc tiến xây dựng, chỉnh trang laị đoạn đường đau khổ ngay trong tháng 7 đảm bảo lại sự lưu thông trên đoạn đường phục vụ việc đi lại và hoạt động kinh doanh các các hộ dân trên địa bàn.
Anh Thế