Hồi âm:

Không khởi tố vụ hủy hoại tài sản tại huyện Phú Xuyên

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh vụ hủy hoại tài sản xảy ra với gia đình ông Nguyễn Văn Mâu, cán bộ Quân đội nghỉ hưu, trú tại thôn Cổ Châu, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội,Công an Phú Xuyên đã có văn bản trả lời về vấn đề này.

Theo nội dung đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Mâu gửi đến báo Dân trí: Vào hồi 1h30’ sáng 6/5/2012, toàn bộ gia đình đang ngủ bỗng nhiên bị một đối tượng trú tại thôn Cổ Châu, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, uống rượu say chửi bới và vác hung khí đập tan một bộ cửa sổ nhà ông Mâu.

Đối tượng này còn liên tục chửi bới đe dọa các thành viên trong gia đình ông Mậu bằng những từ ngữ tục tĩu: DM thằng Mâu mày mở cửa ra đây bố mày chặt mày ra từng khúc. Đ mẹ mày, Công an thành phố Hà Nội trong tay bố. Công an xã, huyện Phú Xuyên bố mày không ngại gì, Gia đình mày trong tay bố, bố có đủ đệ tử cho gia đình mày tan nát kể cả mày gọi thằng con cả mày là thượng tá Công an công tác trong TP.HCM ra đây…”.
 
Văn bản trả lời của Công an huyện Phú Xuyên
Văn bản trả lời của Công an huyện Phú Xuyên
Văn bản trả lời của Công an huyện Phú Xuyên

Ngày 4/6/2012 Thanh tra Bộ Công an đã có Thông báo số 1126/TB-V24 do Thiếu tướng Nguyễn Thế Báu, Chánh Thanh tra ký gửi ông Nguyễn Văn Mâu, nội dụng: Thanh tra Bộ Công an nhận được đơn của ông đề ngày 24/05/2012. Thanh tra Bộ Công an đã chuyển đơn trên đến Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ Công an thành phố Hà Nội để, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Bộ Công an và báo Dân trí đăng bài phản ánh vụ việc, Công an huyện Phú Xuyên TP. Hà Nội đã có văn bản trả lời nội dung tố cáo của ông Nguyễn Văn Mâu. Công văn của Công an huyện Phú Xuyên nêu rõ:

Ngày 10/08/2012 Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện Phú Xuyên đã có văn bản trả lời ông Mâu, nội dung quyết định trong văn bản trả lời nêu rõ: Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội đã tiến hành điều tra xác minh đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Mâu SN1938 ở thôn Cổ Châu, xã Nam Phong, Phú Xuyên, TP. Hà Nội trình bày về việc anh Nguyễn Văn Thắng ở cùng thôn có chửi “ ĐM thằng Trọng Mâu mày ra đây, tao thách mày đấy, mày làm khổ bố mẹ tao chưa đủ à” và có hành đập phá cửa sổ gia đình ông Mâu là đúng.

Ngày 1/8/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định trưng cầu Hội đồng đinh giá tài sản tố tụng huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội. Ngày 10/8/2012 Hội đồng định giá tài sản tố tụng huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội kết luận cửa sổ nhà ông Mâu bị hư hỏng trị giá 200.000 nghìn dồng.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, căn cứ vào hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Thắng, căn cứ vào hậu quả tác hại xảy ra thì chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn Thắng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Xuyên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra ngày 06/05/2012 tại thôn Cổ Châu, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội. đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính với Nguyễn Văn Thắng về những hành vi nêu trên.

Vũ Văn Tiến