Hà Nội:

Khởi tố vụ án giết người xảy ra ở phố Chùa Láng

(Dân trí) - Trong lúc ngồi ăn đêm trên phố Chùa Láng, anh Nghiêm Thế Quân bị một nhóm người chém xối xả dẫn đến tử vong. Sau khi xảy ra vụ án, PC 45 - Công an TP. Hà Nội cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng gây án.

Ngày 13/9/2012, chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1973, trú tại 21, ngách 91, ngõ 185 Chùa Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội gửi đơn kêu cứu đến báo Dân trí phản ánh việc chồng chị là anh Nghiêm Thế Quân, sinh năm 1976 bị một nhóm đối tượng lao đến chém chết mà không biết rõ nguyên nhân, gia đình chị cũng chưa nhận được thông tin gì về việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can.
 
Chị Hương đề nghị CQĐT sớm đưa những đối tượng gây liên quan đến cái chết
Chị Hương đề nghị CQĐT sớm đưa những đối tượng gây liên quan đến cái chết
của anh Nghiêm Thế Quân ra truy tố trước pháp luật (Ảnh: Ngọc Cương)

Nội dung đơn kêu cứu của chị Hương nêu: Rạng sáng ngày 5/9/2012, chồng chị là anh Nghiêm Thế Quân, sinh năm 1976, nhân viên Công ty CPĐTXD&TM Việt Nhật và Công ty TNHH sản xuất thương mại xây dựng TPA ngồi ăn với một số người bạn ở khu vực phố Chùa Láng. Khoảng 2 giờ sáng, anh Nghiêm Thế Quân bị một nhóm đối tượng đi xe máy ập đến chém xối xả. Do bị chém nhiều nhát và mất quá nhiều máu, anh Quân đã tử vong ngay sau đó.

Theo tường trình của gia đình nạn nhân, anh Nghiêm Thế Quân bị chém tổng cộng 13 nhát ở nhiều bộ phận trên cơ thể. Anh Nghiêm Thế Quân chết đi để lại vợ và 3 con nhỏ, cùng bố mẹ tuổi cao sức yếu. Để đòi lại sự công bằng cho người chồng đã khuất, chị Nguyễn Thị Hương đề nghị Cơ quan điều tra sớm làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng, đưa các đối tượng tham gia vụ giết người ra xét xử trước pháp luật.

Chiều 14/9/2012, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Việt Cường, Đội trưởng đội 3, Phòng PC45 - Công an TP. Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án giết người xảy ra ở phố Chùa Láng rạng sáng 5/9/2012. Tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng từ ngày 6/9/2012. Những đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm có: Lê Quang, sinh năm 1986, trú tại Tập thể KHXH Cống Vị; Lê Tuấn Thanh, sinh năm 1989, trú tại 159/173 Hoàng Hoa Thám; Đặng Nhật Quang, sinh năm 1989, trú tại 559 Thụy Khuê; Tạ Quang Đức, sinh năm 1992, trú tại 52B, tổ 2B, phường Tứ Liên.

Theo lời Thượng tá Nguyễn Việt Cường, hiện Cơ quan Điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng, đồng thời mở rộng điều tra để đưa những đối tượng có liên quan trong vụ án giết người xảy ra ở phố Chùa Láng rạng sáng 5/9/2012 ra truy tố theo quy định pháp luật trong thời gian sớm nhất.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương