Khánh Hòa cần xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên

Sau sự việc hi hữu đến khó tin: con rể và cháu ngoại bà Tư Hường có hành vi vô văn hóa, cản trở trái phép phóng viên Minh Quốc tác nghiệp, xúc phạm, sỉ nhục anh và báo giới, dư luận đã lên án mạnh mẽ và yêu cầu pháp luật xử lý nghiêm minh.

Thật không thể tin vào những lời lẽ hết sức thô lỗ sau đây lại vuột ra từ miệng người con rể của bà Tư Hường: “Không cần báo chí tụi mày, đ…có đưa tin gì hết”.Cùng với hành động giật thẻ hành nghề của phóng viên Minh Quốc, cháu ngoại của bà ta còn lớn tiếng: “Mày phải biết rằng cái thẻ này mày đeo là do tiền của gia đình tao bỏ ra”!. Thậm chí, bố thằng lỏi con mất dạy này còn đấm anh P.V xịt máu trước hàng nghìn quan khách trong tiệc mừng tân HHHV 2008 tối 14/7. Trước sự việc hy hữu đó, hàng chục tờ báo đã lên tiếng, bày tỏ sự công phẫn, yêu cầu Lãnh đạo và Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý nghiêm minh. Rất tiếc, Trưởng ban tổ chức cuộc thi (Tiến sĩ luật Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch UBND) lên tiếng trên báo chí (báo VH-TT): khi nào bị hại có đơn yêu cầu, tỉnh mới xem xét xử lý.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Không hiểu vì sao ông Thân vốn là một Tiến sĩ luật học, hơn nữa trước khi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, từng ngồi ghế Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh nhiều năm, nghĩa là rành cả lý thuyết lẫn thực thi pháp luật, mà ông lại khẳng định khi nào bị hại có đơn thì tòa mới xử. Nhưng về mặt hình sự, một khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan bảo vệ pháp luật phải chủ động xử lý, vì đối tượng bị vi phạm trong luật hình sự là trật tự an ninh, an toàn, lợi ích chung của xã hội, chứ không đơn thuần quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Xin nhớ, “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” là  tội danh được quy định tại điều 294 của Bộ luật Hình sự (BLHS)

Phóng viên Minh Quốc tác nghiệp là hành vi thi hành công vụ, vì TTXVN là cơ quan báo chí của Nhà nước. Nhà báo tác nghiệp là thi hành công vụ do Thủ trưởng cơ quan giao. Cản trở trái phép phóng viên tác nghiệp là hành vi “chống người thi hành công vụ” - tội danh quy định tại điều 257 của BLHS. Giữa bữa tiệc mừng HHHV với hàng nghìn quan khách, được tổ chức với sự bảo vệ của lực lượng công an, thóa mạ, hành hung người khác là hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “làm nhục người khác” - các tội danh quy định tại các điều 245 và 121 của BLHS. Riêng hành vi đấm phóng viên Minh Quốc chảy máu mũi, tuy mức độ thương tích có thể chưa đến 11%, nhưng do tính chất côn đồ và để cản trở người thi hành công vụ, vẫn có thể bị truy tố theo khoản 1 của điều 104 - BLHS (Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác).

Lẽ ra, với tư cách Trưởng ban tổ chức cuộc thi HHHV, thành viên Ban chỉ đạo cuộc thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh, lại là con nhà luật, ông Thân phải chỉ đạo công an tỉnh lập tức vào cuộc, điều tra, xử lý nghiêm túc vụ việc, chứ không thể “nhầm” sang khía cạnh dân sự như vậy. Người dân bảo nhau, nếu không phải con cháu bà Tư Hường mà là thường dân gây ra sự việc động trời như vậy, không biết có được lãnh đạo tỉnh “nhầm” như vậy không?

Cách nay cả tuần, Hội nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi Công an tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu xử lý nghiêm những đối tượng đã cản trở tác nghiệp, xúc phạm, sỉ nhục và hành hung gây thương tích phóng viên Minh Quốc của Báo Ảnh Việt Nam. Nhưng đến hôm nay, vẫn chưa thấy động tĩnh gì?!

Cứ để vụ việc rơi vào “sự im lặng đáng sợ” như vậy, ắt dư luận phải đặt câu hỏi: “Ở Khánh Hòa, có còn kỷ cương, luật pháp hay không?”.

Thuỳ Dương

LTS Dân trí - Vụ hành hung và thóa mạ phóng viên Minh Quốc đang hành nghề tại dạ tiệc chúc mừng Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại Nha Trang đã gây ra sự bất bình lớn trong dư luận báo giới cũng như trong đông đảo công chúng. Hành động côn đồ và phi pháp của con cháu bà Tư Hường không chỉ cho thấy bộ mặt thật của những kẻ giàu có nhưng vô văn hóa, mà sự cố xảy ra giữa buổi dạ tiệc, còn làm ảnh hưởng lớn đến uy tín và thanh danh của người Việt Nam ta trước nhiều con mắt của bạn bè quốc tế.

Không thể dung tha cho hành động côn đồ phi pháp và gây ra nhiều hệ lụy như vậy. Đấy chính là ý kiến của đông đảo bạn đọc đã gửi E.mail đến Diễn đàn Dân trí để biểu lộ sự bất bình về sự chậm trễ xử lý vụ việc nói trên. Bài viết của tác giả Thùy Dương thể hiện rõ quan điểm của đông đảo bạn đọc.

Mong rằng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sớm có biện pháp xử lý nghiêm minh vụ việc này.