Hà Nội:

Khách hàng “tố” tài xế hãng taxi Group có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Một khách hàng đã để quên trên xe taxi của hãng taxi Group chiếc máy ảnh hiệu Canon bao gồm cả ống kính, túi đựng máy ảnh và các dụng cụ dùng để vệ sinh máy tổng trị giá lên tới 70 triệu đồng.

Khách hàng “tố” tài xế hãng taxi Group có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản
Thanh tra Bộ GTVT đã tiến hành thanh, kiểm tra hãng Taxi Group, mở màn cho chiến dịch thanh kiểm tra toàn diện các doanh nghiệp taxi tại Hà Nội và TP.HCM.

Báo Dân trí nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thanh Tuấn, trú tại nhà số 3, ngõ 221, phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội phản ánh: Vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 12/04/2012, vợ ông Tuấn có đi xe taxi của hãng taxi Group (không phải tôi gọi xe qua tổng đài mà vợ ông Tuấn bắt xe dọc đường).

Địa điểm vợ ông Tuấn bắt xe từ ngõ 66 phố Tân Mai về ngõ 221 phố Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) với số tiền trên đồng hồ là 78.000đ.

Do ông Tuấn đi xe máy phía trước, còn vợ ông Tuấn do bận con nhỏ nên khi xuống xe không may đã để quên trên xe chiếc máy ảnh hiệu Canon bao gồm cả ống kính, túi đựng máy ảnh và các dụng cụ dùng để vệ sinh máy tổng trị giá lên tới 70 triệu đồng.

Theo ông Tuấn cho biết, có thể vì tài xế lái xe trên đã có ý định cố tình chiếm đoạt tài sản nên khi biết vợ ông Tuấn quên tài sản đã không quay lại trả.

Hơn thế nữa khi túi máy ảnh của vợ ông Tuấn để ghế phía trước cùng với túi đồ ăn, mà khi đưa đồ xuống trả khách, tài xế chỉ đưa trả mỗi túi đồ ăn.

Điều trớ trêu là sau khi phát hiện bị bỏ quên đồ thì lái xe taxi đã đi mất, vợ chồng ông Tuấn chỉ nhớ được mặt của tài xế lái xe chứ không nhớ biển số xe.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Tuấn đã chủ động liên lạc với tổng đài của hãng xe cũng như Ban Thanh tra hãng taxi Group thì được trả lời chỉ có thể phát đàm đến các hãng thuộc taxi Group giúp gia đình ông Tuấn, vì ông Tuấn không nhớ được chi tiết chiếc xe và do không phải gọi xe từ tổng đài nên rất khó tìm chiếc xe đó vì taxi Group bao gồm 5 hãng taxi nên rất nhiều xe.

Vì tài sản có giá trị lớn nên ông Tuấn mong nhận được sự hợp tác hết sức của hãng Taxi Group. Tiếc rằng, đáp lại mong đợi trên, ông Tuấn thấy biện pháp hỗ trợ từ hãng Taxi Group chưa được thỏa đáng.

Được biết, liên quan đến sự việc trên gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn đã làm đơn trình báo gửi đến cơ quan Công an để được giúp đỡ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vũ Văn Tiến