Kẻ xuống tay sát hại thiếu phụ cùng 3 cháu bé khó thoát án tử

(Dân trí) - Luật sư nhận định Tẩn Láo Lở, nghi phạm giết 4 người trong 1 gia đình sẽ phải đối mặt với khung án phạt cao nhất.

Như Dân trí đã đưa tin, Tẩn Láo Lở (SN 1992, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) – nghi can vụ thảm án cướp đi 4 mạng người trong một gia đình tại huyện Bát Xát đã sa lưới vào tối mồng 4/9. Theo cơ quan điều tra, vào tối mồng 4/9, sau hơn 25 ngày lẩn trốn, Tẩn Láo Lở đã quyết định về thăm nhà. Nhận được tin báo, Ban chuyên án quyết định cắt cử các trinh sát đón lõng. Khoảng 19h30, tại khu vực đồi gần nhà, 3 cán bộ Công an huyện Bát Xát trong bộ thường phục đã khống chế, bắt giữ được Tẩn Láo Lở.

Theo thông tin ban đầu, Tẩn Láo Lở có khai, khoảng 14h-15h chiều 9/8, biết cả gia đình chị Tẩn Tả Mẩy đi làm nương vắng, Tẩn Láo Lở mò lên nhà chị Mẩy. Tại đây, Lở định giở trò nhưng bị nạn nhân phản ứng mạnh. Chị Mẩy và Lở xảy ra cãi nhau. Tức giận, Tẩn Láo Lở ra tay sát hại nạn nhân. Thấy chị Mẩy còn thoi thóp, nghi phạm lỗi ra ao gần nhà dìm chết nạn nhân.

Sau đó, để bịt đầu mối và tránh bị trả thù, Tẩn Lảo Lở lần lượt giết chết 3 đứa trẻ rồi đem dìm xuống suối và chèn đá lên trên để phi tang, cháu bé mới gần 1 tháng tuổi bị hắn giết sau cùng.


Tẩn Tảo Lở tại cơ quan điều tra

Tẩn Tảo Lở tại cơ quan điều tra

Nhận định sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn An cho biết: Hành vi giết người của Tẩn Lảo Lở sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người tại khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự: người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a, Giết nhiều người;

c, Giết trẻ em;

i, Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

q, Vì động cơ đê hèn.

“Giết nhiều người là trường hợp người phạm tội có ý định giết từ hai người trở lên hoặc có ý thức bỏ mặc cho hậu quả nhiều người chết xảy ra. Trong vụ án này, giết chị Mẩy xong, Tấn Láo Lở còn cố ý giết 3 cháu bé rồi đem xuống suối và chèn đá để phi tang. Như vậy, việc giết 4 người là sự cố ý của Tần Láo Lở. Thuộc trường hợp giết nhiều người như luật quy định.

Giết trẻ em là trường hợp người phạm tội đã cố ý tước đoạt tính mạng của trẻ em

Theo Điều 1 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thì người dưới 16 tuổi là trẻ em. 3 đứa trẻ bị giết trong vụ án này là con và cháu của chị Mẩy, con gái lớn Tẩn Mai Phương (2 tuổi), con gái nhỏ mới 20 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi 6 tuổi. Giết trẻ em được coi là trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự, bởi đây là nhóm người không có khả năng tự vệ” Luật sư cho biết.

Luật sư phân tích thêm, hành vi man rợ ở đây được thể hiện ở điểm dù đã ra tay sát hại chị Mẩy nhưng chị Mẩy còn thoi thóp chưa chết, Tẩn Láo Lở đã dìm xuống nước cho tới khi chết hẳn. Hành vi thể hiện sự hành hạ nạn nhân cho đến chết. Man rợ cũng được thể hiện ở việc giết và dìm xác 3 cháu bé.

Vì động cơ đê hèn, Tẩn Láo Lở ra tay giết chị Mẩy do định giở trò đồi bại với nạn nhân nhưng bị phản ứng không thực hiện được hành vi. Nguyên nhân của sự việc còn do trước đây Tấn Láo Lở bị phạt vạ nên muốn trả thù. Nguyên nhân của sự việc đều do lỗi của Tẩn Láo Lở, nhưng lại dựa vào đó để ra tay giết người. Đây chính là động cơ đê hèn (lỗi ở chính mình).

Các động cơ của những kẻ giết người hàng loạt có thể được quy về bốn tiêu chí: "hư ảo", "thực hiện nhiệm vụ", "khoái lạc" và "quyền lực hay điều khiển"; tuy nhiên, các động cơ của bất kỳ một kẻ giết người hàng loạt nào có thể thể hiện sự chồng chéo lớn giữa các tiêu chí đó.


Luật sư Nguyễn An khẳng định Tẩn Tảo Lở phải đối diện với khung hình phạt cao nhất khi vụ việc được làm sáng tỏ.

Luật sư Nguyễn An khẳng định Tẩn Tảo Lở phải đối diện với khung hình phạt cao nhất khi vụ việc được làm sáng tỏ.

“Thường thì với những kẻ giết người có động cơ tình dục thì tình dục là động cơ chính của chúng, trí tưởng tượng đóng một vai trò lớn trong các vụ giết hại của chúng. Còn Những kẻ giết người hàng loạt kiểu hư ảo, bị rối loạn chia tách với xã hội thỉnh thoảng tin rằng chúng là một người khác hay bị thúc đẩy phải giết người bởi các thực thể (ở đây, Láo Lở nghĩ hoang tưởng rằng nếu để các bé còn sống thì sau này sẽ bị trả thù giống trong các bộ phim).

Như vậy chúng ta có thể nhận định rằng, tâm lý của Tẩn Láo Lở nằm ở cả hai động cơ trên (bao gồm cả động cơ “hư ảo” và động cơ “tình dục”. Việc phân tích tâm lý của hung thủ còn phải dựa trên văn hóa địa phương, phong tục tập quán đặc trưng của dân tộc (trước đây Tẩn láo Lở từng bị phạt vạ)” – Luật sư An nói.

Theo nguồn tin trước đó của Dân trí, ngoài việc giết hại 4 người, Tẩn Láo Lở còn lục lọi lấy đi số tiền gần 11 triệu đồng có trong nhà nạn nhân. Như vậy, nếu cơ quan điều tra xác minh được Tấn Láo Lở đã lấy số tiền 11 triệu thì Tẩn Láo Lở còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cướp tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 133 BLHS: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Thanh Trầm