Hà Nội:

Huyện Từ Liêm cần xử lý nghiêm việc cán bộ xã Mễ Trì buông lỏng quản lý đất đai

(Dân trí) – Như Dân trí đã phản ánh, từ đầu tháng 9 đến nay hàng trăm hộ dân khu Lùng Bùng Soi Đỗ hoang mang trước những thông tin không “rõ ràng” của chính quyền địa phương về việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Mễ Trì.

Huyện Từ Liêm cần quan tâm đến kiến nghị của người dân

Ông Nguyễn Tiến Vận (ngoài cùng bên phải) và các hộ dân khu Lùng Bùng Soi Đỗ, xã Mễ trì trình bày kiến nghị tại báo Dân trí

Trong đơn kiến nghị gửi đến báo Dân trí các hộ dân khu Lùng Bùng Soi Đỗ trình bày rõ: Chúng tôi chưa hết hoang mang, lo lắng trước quyết định 1440/TB - UBND ngày 29/8/2012 của xã Mễ Trì về việc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng,… với nội dung: Yêu cầu dân phải di dời trong vòng 1 tháng thì nay lại mất ăn mất ngủ, mọi người đều thấy bất an vì các tổ kiểm tra, rà soát của xã, huyện,… liên tục đưa hàng trăm cán bộ xuống khu dân cư hết đo đạc lập biên bản lại kiểm tra nhân khẩu, giấy tờ,… mà không thông báo cho dân biết. Một số cán bộ quản lý điện, nước thì thông báo “miệng” sẽ cắt toàn bộ điện, nước của cư dân tại đây trong tuần này.

Ông Nguyễn Tiến Vận, đại diện cho các hộ dân phản ánh: Từ ngày 4/9/2012, hàng ngày thanh tra xây dựng xuống lập biên bản, còn buổi tối thì Công an xã vào lập biên bản kiểm tra nhân khẩu, trong khi đó gần 1000 con người ở đây đều đã đăng ký tạm trú tại địa phương.

Huyện Từ Liêm cần quan tâm đến kiến nghị của người dân
"Mặc dù đã đăng ký hộ khẩu ổn định 10 năm nay nhưng lạ thay là các cán bộ còn dùng cả "Biên bản kiểm tra người" để kiểm tra nhân khẩu và yêu cầu chúng tôi phải ký", các hộ dân trình bày.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, đa số các hộ dân ở đây đều thuộc diện người lao động nghèo, trong đó có cả các gia đình là thương, bệnh binh, gia đình chính sách. Phần lớn các căn nhà trong khu vực là của các hộ nông nghiệp trước đây, những hộ này đã xây dựng nhà trên đất nông nghiệp không sử dụng rồi bán lại qua tay nhiều chủ, trước khi đến các chủ hộ hiện tại.

Được biết nguyện vọng của đa số các hộ dân nơi đây mong muốn thành phố và các cấp chính quyền có chế độ hỗ trợ, đền bù thỏa đáng trong trường hợp lấy đất xây dựng các công trình an sinh xã hội: “Chúng tôi đều phải bỏ tiền ra mua lại đất này, đến nay vẫn còn nhiều hộ vẫn chưa trả hết nợ, nếu chính quyền có lấy đất tại đây làm dự án công cộng, dân sinh, thì nên niêm yết công khai, minh bạch cho bà con biết và nên làm cho có trình tự theo đúng quy định của pháp luật, có họp bàn với dân, thông báo về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bảo đảm cuộc sống cho người dân chúng tôi. Và nên  cho người dân có đủ thời gian chuẩn bị. Có như vậy thì bà con mới yên tâm giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án”, các hộ dân cho biết.

Đa số các hộ dân nơi đây là lao động nghèo, trong đó có nhiều gia đình chính sách

Đa số các hộ dân nơi đây là lao động nghèo, trong đó có nhiều gia đình chính sách.

Chiều ngày 1/10/1012, trao đổi với PV Dân Trí ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chánh Văn phòng UBND huyện Từ Liêm cho biết: “Theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Thường trực Huyện ủy huyện Từ Liêm đã họp bàn, giao cho UBND huyện chỉ đạo chính quyền xã Mễ Trì cùng các ngành chức năng của huyện thành lập tổ công tác, tiến hành rà soát, kiểm tra việc vi phạm đất đai, trật tự xây dựng khu Lùng Bùng Sôi Đỗ, thuộc xã Mễ Trì để lập phương án xử lý báo cáo UBND huyện xem xét, xử lý”.

Khi chúng tôi phản ánh nguyện vọng của các hộ dân nơi đây mong muốn chính quyền tạo điều kiện để ổn định cuộc sống, nếu buộc phải di dời thì phải có phương án hỗ trợ, đền bù và thời gian thực hiện phải hợp lý để người dân có kế hoạch, có đủ thời gian chuẩn bị,… thì được ông Nguyễn Hữu Tuyên cho biết: “Chúng tôi vẫn đang trong quá trình kiểm tra, rà soát và cũng chưa nói là dân phải di dời hay không phải di dời. Đến khi có kết quả kiểm tra chúng tôi sẽ có phương án và thông báo cho bà con biết”.

Vụ việc trên cho thấy, công tác thanh kiểm tra, quản lý đất đai tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm còn nhiều thiếu sót, lỏng lẻo dẫn đến tình trạng trên. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần quan tâm đến nguyện vọng, lắng nghe kiến nghị của người dân; đồng thời cần làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với các cán bộ địa phương buông lỏng việc quản lý đất đai đã dẫn đến hậu quả trên.  
Vũ Văn Tiến – Thu Hà