Hà Nội:

Huyện Mê Linh chỉ đạo xử dứt điểm vụ biến chợ thành nhà ở

(Dân trí) - Ngay sau khi báo Dân trí đăng thông tin chợ Quang Minh (Mê Linh - TP Hà Nội) được đầu tư kinh phí hàng chục tỉ đồng bị biến thành nhà ở, UBND huyện Mê Minh đã chỉ đạo chính quyền cấp xã và thanh tra xây dựng xử lý dứt điểm sự việc.


Báo Dân trí vừa nhận được Công văn số 1156/UBND-KT của UBND huyện Mê Linh hồi đáp về thông tin báo Dân trí đăng tải bài viết "Chợ không có người mua, tiểu thương biến ki ốt thành nhà ở".

Theo Công văn, từ thông tin trên báo Dân trí, UBND huyện Mê Linh đã chỉ đạo, chấn chỉnh và xử nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng cũng như công tác quản lý kinh doanh của chợ Quang Minh. UBND huyện Mê Linh đã có văn bản số 946/UBND-VP ngày 14/3/2014; số 1083/UBND-VP ngày 21/3/2014 chỉ đạo xử lý kiên quyết và triệt để các sai phạm.

Chợ hàng chục tỷ bị biến thành nhà cao tầng.
Chợ hàng chục tỷ bị biến thành nhà cao tầng.
Chợ hàng chục tỷ bị biến thành nhà cao tầng.

Cụ thể: UBND huyện Mê Linh chỉ đạo Chủ tịch UBND Thị trấn Quang Minh khẩn trương xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng của hộ ông Lê Quang Vọng tại ki ốt số 24 chợ Quang Minh, trả lại hiện trạng ban đầu, báo cáo UBND huyện kết quả xử lý trước ngày 29/3.

Chủ tịch UBND thị trấn Quang Minh sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại chợ Quang Minh theo quy định pháp luật.

UBND huyện Mê Minh cũng giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, báo cáo, đề xuất UBND huyện phương án quản lý chợ Quang Minh theo quy định Nhà nước.

Chợ Quang Minh (thị trấn Quang Minh - Mê Linh - TP Hà Nội) được đầu tư kinh phí hàng chục tỉ đồng nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, công trình này đã bị bỏ. Các tiểu thương ở đây đã tự ý cơi nới, sửa chữa thành nhà ở.

Dự án xây dựng chợ Quang Minh được triển khai vào năm 2004 đến năm 2007 thì hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chợ có quy mô 1,8 ha, chia làm 76 ki ốt (mỗi ki ốt rộng 63m2) được quy hoạch đồng bộ, hiện đại với đầy đủ khu trung tâm, khu chợ ngoài trời, bãi để xe, hệ thống đường giao thông nội bộ và tường rào kiên cố bao quanh. Tổng kinh phí xây dựng của dự án này khoảng 20 tỉ đồng do UBND thị trấn Quang Minh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, ngôi chợ này đã phải ngừng hoạt đồng vì không có người vào giao dịch.

Anh Thế