Hưng Yên: Một phụ nữ bị chém dã man tại nhà riêng

(Dân trí) – Đang ngồi xem tivi tại nhà riêng, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cử và bà Nguyễn Thị Dịnh, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động bị một đối tượng bịt mặt xông vào chém xối xả.

 
Hưng Yên: Một phụ nữ bị chém dã man tại nhà riêng - 1
Bà Nguyễn Thị Dịnh đang phải cấp cứu tại bệnh viện.
 
Vào khoảng 20 giờ ngày 10/11/2011, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cử và bà Nguyễn Thị Dịnh ở thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, Hưng Yên đang ngồi xem tivi trong nhà thì có một đối tượng mặt bịt khẩu trang xông vào nhà vung kiếm truy sát vợ chồng ông Cử và bà Dịnh. Đối tượng này đã chém trọng thương bà Nguyễn Thị Dịnh.

Nội dung đơn kêu cứu của ông Nguyễn Văn Cử gửi đến Báo Dân trí, phản ánh: Trong các mối quan hệ, hiện tại gia đình ông Cử không có thù oán, tranh chấp lớn nào với ai để gây mâu thuẫn đến mức phải trả thù tàn nhẫn như đã xảy ra tối 10/11vừa qua.

Vợ chồng ông Cử và gia đình suy luận sự việc trên có nhiều liên quan kể từ khi UBND huyện Kim Động ra quyết định tổ chức cưỡng chế, thu hồi nhà và đất của người em ruột bà Nguyễn Thị Dịnh là Nguyễn Xuân Thiềng giao cho một doanh nghiệp tư nhân. Trong buổi cưỡng chế mảnh đất này mới đây, gia đình ông Cử đã phát hiện một số phần tử xã hội đen (côn đồ, tệ nạn xã hội) có mặt ở hiện trường khu đất bị thu hồi.

Tiếp tục những ngày sau đó, toàn bộ các anh chị em ruột của ông Nguyễn Xuân Thiềng đi đâu, làm gì đều bị người lạ mặt theo dõi, bám theo. Đặc biệt là từ sau khi các cơ quan báo chí đăng tin, nêu rõ những sai phạm sự việc thu hồi đất thực hiện dự án của doanh nghiệp tư nhân nói trên.

Hiện nay, bà Nguyễn Thị Dịnh đang bị thương nặng nằm cấp cứu ở bệnh viện 108 Hà Nội, gia đình bà đã có đơn gửi tới công an huyện Kim Động nhưng chưa thấy có sự tiến triển.

Hiện tại, gia đình ông Cử và các anh em ruột của ông Nguyễn Xuân Thiềng, cảm thấy không được an toàn bởi những kẻ côn đồ đã dùng dao, kiếm ngang nhiên xông vào nhà dân, truy sát dã man và hàng ngày đeo bám, theo dõi họ.
Hưng Yên: Một phụ nữ bị chém dã man tại nhà riêng - 2
Đơn kêu cứu của ông Nguyễn Văn Cử gửi Cơ quan Công an.

Cũng liên quan đến sự việc trên, được biết ở xã Toàn Thắng cũng có người bị chém trước đó ít ngày, đó là ông Vũ Văn Đủng, được biết do ông này đã mang các tài liệu phản ánh của báo chí liên quan đến các sai phạm về việc cưỡng chế thu hồi khu đất nhà anh Nguyễn Văn Thiềng để bình luận với bà con dân làng xã Toàn Thắng, việc này dẫn tới ông Đủng đã bị côn đồ dùng dao, kiếm chém gây thương tích. Hiện ông Đủng cũng đã và đang làm đơn kiện, kêu cứu gửi đến cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Đề nghị cơ quan Công an Tỉnh Hưng yên, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Hưng Yên, nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm sáng tỏ vụ việc, mang lại yên tâm cho gia đình ông Cử, cũng như trả lại sự bình yên cho vùng quê này.

Vũ Văn Tiến - Thu Hà