Hưng Yên: Cận cảnh xác pháo đỏ đường ngay sát trụ sở ủy ban xã

(Dân trí) - Không "thua kém" Hải Dương trong việc để xảy ra tình trạng pháo nổ tràn lan trong dịp Tết Giáp Ngọ, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, pháo đốt thoải mái. Thậm chí, pháo nổ đùng đoàng, xác pháo đỏ đường ngay sát trụ sở UBND xã Chí Tân - Khoái Châu.


Ngay sát trụ sở UBND xã Chí Tân - Khoái Châu (Hưng Yên), nhiều ngày sau Tết, xác pháo còn vương lại đỏ đường.

Tình trạng pháo nổ tràn lan trong dịp Tết Giáp Ngọ tại tỉnh Hải Dương đang khiến dư luận bức xúc. Trong khi đó, tại tỉnh Hưng Yên, pháo nổ thoải mái như không hề có sự vào cuộc của chính quyền địa phương.

Ngay sát trụ sở UBND xã Chí Tân - Khoái Châu (Hưng Yên), nhiều ngày sau Tết, xác pháo còn vương lại đỏ đường.

Chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng tại tỉnh Hưng Yên
Chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng tại tỉnh Hưng Yên
Chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng tại tỉnh Hưng Yên lỏng lẻo trong việc cấm đốt pháo.

Theo nhiều người dân tại đây cho hay, việc cấm đốt pháo thì người dân đã xem trên các thông tin đại chúng nhưng việc cấm cứ cấm còn việc đốt pháo tại xã vẫn diễn ra thường xuyên nhất là đêm gao thừa giữa năm cũ và năm mới.

Số lượng người dân đốt pháo ở đây không hề nhỏ, từ pháo hoa cho đến pháo nổ đầu có xuất xứ từ Trung Quốc. Việc đốt pháo tại xã Chí Tân không chỉ là bột phát, tình trạng đốt pháo đã diễn ra nhiều năm nay. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng tại tỉnh Hưng Yên lại lỏng lẻo trong việc quản lý.

Anh Thế - N.Tiến