Vụ “lình xình” tại Đại học TDTT Bắc Ninh:

Hội đồng chức danh Giáo sư lên tiếng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “lình xình” tại Đại học Thể dục thể thao (TDTT) Bắc Ninh, Giáo sư Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã ký công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vụ “lình xình” tại Đại học TDTT Bắc Ninh: Hội đồng chức danh Giáo sư lên tiếng
Công văn số 146 của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Công văn số 146/BC.HĐCDGSNN của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của GS. Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra xem xét nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Hùng Cường về hồ sơ ứng viên chức danh Giáo sư của ông Nguyễn Đại Dương (công văn số 3066/VPCP-KNTN, ngày 16/5/2011 của Văn phòng Chính phủ), Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Căn cứ kết luận về nội dung tố cáo số 944/KL.BGDĐT ngày 12/9/2011 của Bộ GD&ĐT; sau khi xem xét báo cáo của Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành Văn hóa – Nghệ thuật – Thể dục thể thao và Văn phòng Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước ngày 15/10/2011, tại kỳ họp lần thứ VII ngày 22-23/10/2011, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước nhận thấy ông Nguyễn Đại Dương có chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và chưa có đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Đại Dương đã làm giả các quyết định triển khai, quyết định nghiệm thu, biên bản nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Như vậy, hồ sơ ứng viên chức danh Giáo sư năm 2009 của ông Nguyễn Đại Dương không vi phạm các quy định về công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư. Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước thống nhất giữ nguyên kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư cho ông Nguyễn Đại Dương.

Vũ Văn Tiến