Hồi âm vụ việc Nghệ sỹ hài Tự Long đi khiếu kiện

(Dân trí)- Sau khi Dân trí có bài phản ánh việc Nghệ sỹ hài Tự Long đi khiếu kiện vì sự an nguy của gia đình, tòa soạn đã nhận được công văn hồi âm của chủ đầu tư công trình tại số nhà 44B phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hồi âm vụ việc Nghệ sỹ hài Tự Long đi khiếu kiện - 1
Công văn của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội gửi Báo Dân trí.
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Công văn số 28/CV-CPVLXD ngày 8/3/2011 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội (Công ty CPVLXDHN) gửi Báo Dân trí cho biết: Hiện nay, Công ty Công ty CPVLXDHN đang thi công phần móng công trình số nhà 44B phố Hàng Bồ theo đúng Giấy phép xây dựng số 72/GP-XD cấp ngày 31/10/2008 của UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài ra, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công cũng đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Trong quá trình thi công, đã xảy ra việc khiếu kiện của một số hộ dân liền kề công trình.

Trước sự việc trên, UBND phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức mời phòng Quản lý Đô thị, Thanh tra Xây dựng quận Hoàn Kiếm họp. Theo kết luận của biên bản cuộc họp ngày 17/1/2011 nêu rõ: “Căn cứ vào bản vẽ và Giấy phép xây dựng của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng, thì Công ty này đang thi công dự án số 44B Hàng Bồ theo đúng Giấy phép xây dựng và bản vẽ đã được cấp”. Riêng việc các hộ dân có ý kiến về bức tường giáp ranh giữa các số nhà thì UBND phường Hàng Bồ sẽ phối hợp với các Ban ngành giải quyết.

Công văn trên cũng cho biết, nếu trong quá trình thi công công trình có những biến động, hoặc khác với hiện trạng khảo sát ban đầu (gây lún, nứt các hộ gia đình bên cạnh), Công ty sẽ phối hợp với UBND phường cùng các hộ dân để tiếp thục có phương án giải quyết, đền bù thỏa đáng cho các hộ dân.
Hồi âm vụ việc Nghệ sỹ hài Tự Long đi khiếu kiện - 2
Nghệ sỹ hài Tự Long vẫn đang chờ đợi kết quả giải quyết vụ việc trên
bằng văn bản từ UBND phường Hàng Bồ.

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 13/3, Nghệ sỹ hài Tự Long cho hay:  Chưa biết sự việc đi kiện của tôi sẽ đi đến đâu, nhưng tôi thật sự hạnh phúc khi tất cả những người hâm mộ đã dành cho tôi thật nhiều tình cảm ưu ái, đã chia sẻ với tôi, động viên tôi và cho tôi những lời khuyên hữu ích.

Hiện nay công trình đã tạm thời đình chỉ chờ các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Tôi không biết họ được cấp giấy phép làm đến đâu, diện tích bao nhiêu? Tôi đề nghị UBND phường Hàng Bồ cần đo lại mốc chỉ giới của công trình có đúng hay không? Việc chủ đầu tư công trình đào hố, cấy dầm sắt, đổ bê tông sang móng nhà tôi có đúng hay không? Nếu chủ đầu tư làm đúng, thì chúng tôi không khiếu kiện nữa; Nếu chủ đầu tư làm sai, đề nghị UBND phường Hàng Bồ phải xử lý triệt để sự việc, bảo đảm sự an toàn cho các hộ dân. Tất cả những nội dung trên, hiện chúng tôi vẫn chờ đợi kết quả trả lời bằng văn bản của UBND phường Hàng Bồ.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 6/3/2011, Báo Dân trí đã có công văn số 10/2011-BBĐ gửi UBND phường Hàng Bồ đề nghị cơ quan này vào cuộc xem xét giải quyết dứt điểm nội dung khiếu nại của ông Vũ Tự Long và các hộ dân liên quan đến sự việc trên. Kết quả giải quyết đề nghị hồi âm về tòa soạn bằng văn bản để Báo Dân trí trả lời bạn đọc.

Vũ Văn Tiến