Hà Nội:

Hoang mang vì bị dọa sẽ mất “trắng” nhà cửa tại huyện Thanh Trì

(Dân trí) - Đang sinh sống ổn định, bỗng chốc người dân khu tập thể Cầu Bươu (Thanh Trì – Hà Nội) nhận được thông báo “trời giáng” từ UBND huyện Thanh Trì. Huyện sẽ cấp đất cho dự án “khu giao dịch và giới thiệu sản phẩm ô tô” có đến vài trăm công nhân?

Ngày 19/4 vừa qua, chúng tôi đã có buổi làm việc với đại diện một số hộ dân khu  B3, B4, B5, khu tập thể Cầu Bươu, xã Thanh Liệt (Thanh Trì – Hà Nội).

Theo phản ánh của một số hộ dân tại đây, công ty TNHH Nhật Việt mô tô đã được UBND huyện Thanh Trì cấp cho khoảng 5000m2 đất tại khu nông nghiệp liền kề để làm “Trụ sở giao dịch giới thiệu sản phẩm ô tô”, sau đó công ty này xin cấp thêm 924m2  và đã được Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội chấp thuận. Và chính 924m2 này đã đem đến cho người dân nơi đây nỗi lo mất toàn bộ nhà cửa.

 Hoang mang vì bị dọa sẽ mất “trắng” nhà cửa tại huyện Thanh Trì
Khu dất 5000mđã được cấp cho công ty Việt Nhật mô tô
Được biết, 924m2 đất này trước đây do người dân san lấp, tôn tạo từ năm 1979. Họ đã sinh sống ổn định và không có tranh chấp từ năm 1986. Người dân nơi đây vô cùng bức xúc vì không muốn Doanh nghiệp sản xuất sửa chữa, bảo dưõng đặt ngay cạnh khu dân cư, chỉ từ 4 đến 7m. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của các hộ dân nơi đây. Đây là một vùng đất trũng, cứ sau mỗi trận mưa là ngập ngang đầu gối. Người dân lo ngại chất thải từ nhà xưởng sẽ dồn ứ và gây ô nhiễm cục bộ tại nơi họ sinh sống.
Các hộ dân nơi đây vô cùng ngạc nhiên đặt câu hỏi rằng: Tại sao mục đích dự án là trưng bày và giao dịch ô tô? Vậy mà trong thiết kế lại bao gồm nhà hành chính 5 tầng tổng diện tích 8050m2, nhà nghỉ cho cán bộ 4 tầng tổng diện tích 1060m2, nhà ăn 3 tầng diện tích 1.180m2,... Liệu một khu trưng bày sản phẩm cần đến một nhà ăn lớn như vậy, đủ sức chứa hàng trăm công nhân. Bên cạnh đó xã còn thông báo trong cuộc họp với các hộ dân rằng sẽ thu “trắng”, không đền bù. Khiến người dân “hốt hoảng” đi tìm lời giải đáp.
 Hoang mang vì bị dọa sẽ mất “trắng” nhà cửa tại huyện Thanh Trì
 Khu nhà ở bị dọa sẽ thu “trắng”?

Ngoài ra các hộ dân nơi đây rất băn khoăn về giá đền bù đất vì có một mảnh đất đối diện đường chỉ cách có 10m, người dân tại đó được đền bù 3.500.000đ/m2. Vậy sao khu này chỉ đền bù với giá 1.100.000đ/m2. Phần lớn những hộ dân tại đây  là các cán bộ về hưu, thương binh, gia đình liệt sĩ, người già không nơi nương tựa, cả đời cống hiến nay khi về già họ vẫn canh cánh nỗi lo mất nhà, mất đất. Nếu nhất thiết phải lấy phần đất đó, họ chỉ mong muốn được cấp một mảnh đất khác để có nơi sinh hoạt.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên đưa ra các biện pháp giải quyết hợp lý, thuận lòng dân. Ngoài ra UBND huyện Thanh Trì sớm có cuộc họp trả lời kiến nghị của người dân, tránh để tình trạng hoang mang trong dân, gây dư luận không tốt.

Bài, ảnh: Bùi Duy Linh - Nguyễn Đức Anh Vũ