Hiện tượng gian lận xăng dầu lại tái diễn

(Dân trí) - Sau một thời gian tạm lắng, gần đây hiện tượng gian lận xăng dầu bằng cách đong thiếu, bán xăng “bẩn” có nhiều dấu hiệu trở lại.

 Sau khi Dân trí hôm 15/6 phản ánh trường hợp của chị Trần Thị Lan đổ xăng tại một cây xăng trên đường Cổ Nhuế, đi được vài phút thì xe chết máy do xăng bị lẫn nước, lại một lần nữa khiến nhiều người tiêu dùng lên tiếng về hành vi vi phạm này.

 

Từ giữa năm ngoái cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra và xử lý triệt để các cây xăng có hành vi “móc túi” khách hàng. Sau cuộc ra quân rầm rộ ấy, nhiều cây xăng đã chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy nhiên từ  đầu năm 2011 tới nay, có vẻ như thấy tình hình tạm êm nên hiện tượng gian lận lại "đánh đường" quay lại.
 
Hiện tượng gian lận xăng dầu lại tái diễn - 1

Cửa hàng xăng dầu nơi chị Lan mua phải xăng "bẩn". (Ảnh: Tiến Nguyên)

 

Tháng 1/2011 cây xăng nằm tại số 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội đã bị Đội Quản lý thị trường Hà Nội niêm phong để điều tra hành vi bán xăng dầu "bẩn". Tới trung tuần tháng 3, PV báo Tuổi trẻ đã “vạch mặt” được rất nhiều điểm bán xăng gian lận trên địa bàn TPHCM. Tháng 5,  Đội Quản lý thị trường Gia Lai lại thông báo phát hiện có 12 cơ sở gian lận xăng dầu trong số 29 điểm được kiểm tra.

 

Tuy nhiên đấy chỉ là bề nổi, còn phần chìm, theo phản ánh của nhiều bạn đọc,  có lẽ khó ai biết được các cây xăng "lộng hành" đến mức nào. Xăng dầu thông báo lên giá liên tục, người dân dù lên tiếng phản đối đến đâu vẫn phải chấp nhận. Chính vì thế nên không khó lý giải tại sao người tiêu dùng bức xúc, thậm chí phẫn nộ khi lại hay tin về những cây xăng vẫn tiếp tục dở trò gian lận, trắng trợn móc túi người dân.

 

Nhưng phản ánh là một chuyện, còn kết quả xử lý thì người tiêu dùng chỉ biết chờ đợi vào các cơ quan có thẩm quyền với hy vọng mình không còn phải chịu những thiệt hại vô lý như vậy  nữa.  

 

Không thể chấp nhận được những cây xăng lẻ này. Cả cây xăng ở đường Lê Đức Thọ nữa. Tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc và cảnh báo những người dân chưa biết nên tránh xa những cây xăng này” -  Cao Đăng Vũ: vucd@fpt.net  

 

Mình cũng rất nhiều lần đổ xăng cũng gặp trường hợp trên. Vì vậy mong cơ quan chức trách nghiêm trị những trường trên. Giá xăng hiện tại không phải là rẻ...Xin chân thành cảm ơn” -  Nguyen Quang Son: sonkythuatmedia@yahoo.com  

 

Nhà tôi cách đó chừng trăm mét (cạnh trường Mỏ) nhưng tôi không bao giờ đổ xăng ở cây xăng này vì chuyên bán xăng thiếu (rất nhiều người đã kêu như thế), còn điêu hơn cả cây xăng ở ngã tư Cổ Nhuế (đã bị bắt). Đề nghị cơ quan chức năng sớm có kiểm tra để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Cần phải có hình thức xử phạt thích đáng với loại này” – Hoàng: hoang_hn77@yahoo.com  

 

Các cơ quan chức năng cần xử lý thật nặng với các hành vi gian lận ở các cây xăng, thậm chí cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự để răn đe, ngăn chặn với những kẻ chưa bị phát hiện, vì xăng dầu là nhu cầu thiết yếu nhất của đời sống xã hội, làm vậy là trực tiếp móc túi người dân” - thanh bình: thamgia@yahoo.com   

 

Xăng là nhiên liệu không thể thiếu, nhưng người dùng hàng ngày vẫn bị ăn cắp trắng trợn. Cây xăng gần nhà mình kéo cái vòi ra rất xa cột đồng hồ, khách hàng không thể nhìn thấy hoặc không kịp nhìn thì họ đã dập, họ thường có 2 người bơm để gian lận mặc dù không đông. Mọi người cần lưu ý thủ đoạn này. Mình vô cùng bức xúc khi thấy nhiều khách hàng bị họ qua mặt” – hdao: hdao_1981@yahoo.com  

 

“Trời ơi! Hôm nào mình cũng đổ ở đây mất 30k nhưng chỉ đi được có khoảng 25km thôi. Lúc đầu, mình cũng thấy lạ nên đổ tội cho cái xe hao xăng. Mà xe mình đi lại rất nhanh bị hỏng các thiết bị nữa, dù mình mới bảo dưỡng được khoảng 1,5 tháng thôi à. Khi đọc bài báo này mình rất bức xúc và mong các cơ quan chức năng mau chóng điều tra xử lý vi phạm để bà con không bị những cây xăng như vậy móc túi một cách tráo trở như thế nữa” - Tiến: doanvantien0110@gmail.com    

 

“Cây xăng ngay chân cầu vượt Thường Tín,  đoạn đường 71  Thường Tín đi Hồng Vân thường xuyên xảy ra hiện tượng nhân viên bơm xăng nối tiếp của khách hàng này đến khách hàng khác mà không đưa về 0 rồi mới bơm tiếp. Khi mọi người không để ý nhìn số tiền và số xăng của người trước là sẽ bị ăn bớt tiền ngay. Đã chứng kiến nhiều vụ cãi vã giữa khách hàng và nhân viên bán xăng rồi nhưng chưa thấy bị xử lý. Hay nguyên tắc bán xăng được phép bơm nối tiếp như vậy? Nếu thế thì sẽ thiệt thòi cho khách hàng rất nhiều” -  Hồng: hoahong1946@yahoo.com 

 

Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền ra tay để xử lý việc này một cách nghiêm khắc nhất, không thể để tình trạng này làm hại đến lợi ích và đồng tiền của người dân bỏ ra được. Trường hợp này chỉ có bắt đóng cửa và phạt tù theo luật định mới yên lòng được dân chúng” - lê thế anh: thienanh0611@gmail.com  

 

Nên lập ra đường dây nóng để người dân có thể phản ánh những cây xăng vi phạm” -  nguyen: mb.lecturenote@gmail.com  

 

Nên lập ra một trang web hay đường dây nóng phản ánh toàn bộ những hiện tượng sai phạm hay những cây xăng ăn bớt của khách, để khách hàng sẽ tẩy chay những cây xăng đó, giảm hẳn đi số khách hàng bị thiệt hại” -Nguyễn Thị Thủy:  thuy.nguyen@ipos.com.vn  

 

Vụ này phải kỷ luật mấy ông bên Chi cục Đo lường Hà nội - đây là đơn vị quản lý nhà nước về chất lượng, số lượng xăng dầu bán ra, theo quy định không quá 6 tháng họ phải kiểm tra đo lường-chất lượng và dán niêm phong. Xăng có nước là chuyện thường gặp, có thể không phải do cửa hàng cố tình pha vào mà bể chứa để lâu ngày sẽ tích tụ (hơi nước trong không khí do thay đổi giảm nhiệt độ sẽ ngưng tụ thành nước, sau thời gian dài không hút đáy bể xử lý sẽ bị như vậy)” – Hung: duchunggkt04@yahoo.com   

 

Bách Linh