Hãy vì lợi ích quốc gia

(Dân trí) - “Rừng là tài sản quý giá không chỉ của người dân bản địa, của quốc gia, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường tự nhiên của cả khu vực” - Tuxedo lên tiếng về dự án thủy điện tại rừng Cát Tiên thay cho bao người dân.

Nickname Tuxedo: tuxedo_matna_01@gmail.com cũng gửi gắm những trăn trở và kêu gọi sự công tâm, trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan tới hai dự án thủy điện này:

 

Tôi rất mong có sự công tâm trong đánh giá và phê duyệt các dự án nói chung và dự án thủy điện của Đức Long - Gia Lai. Nếu cứ phê duyệt vô tội vạ thì hậu quả sẽ rất khó lường. Đã đến lúc chúng ta phải xem xét thật kỹ lưỡng đối với các dự án thủy điện, tiến tới hạn chế và dừng xây dựng mới thủy điện. Những tác động tiêu cực của các thủy điện đã có trước là khá rõ ràng, HÃY CÔNG TÂM và CÓ TRÁCH NHIỆM”.
 
Hãy vì lợi ích quốc gia - 1

Ông Trần Văn Thành (bìa trái) cùng các chuyên gia về bảo tồn bò tót tại rừng quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: CTV)

 

Sau khi bài “Sợ có tội nếu không nói thật” phỏng vấn ông Trần Văn Thành, giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên về việc xây dựng thủy điện tại rừng quốc gia Cát Tiên sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến môi sinh, môi trường, được Dân trí đăng lại từ báo Sài Gòn Tiếp thị của tác giả Mai Quốc Ấn, nhiều người chia sẻ:

 

Chúng ta nên thận trọng với các dự án xây dựng hồ thủy điện, xét về mặt kinh tế thì có lợi trong tương lai nhưng về mặt sinh thái sẽ để lại hậu quả rất lớn. Cần phải bảo tồn tự nhiên, giữ gìn hệ sinh thái và môi trường tự nhiên không chỉ cho chúng ta, mà còn cho các thế hệ con cháu sau này” - nguyễn ngọc tiên: nntien5285@gmail.com

 

Làm dự án gì đi chăng nữa cũng phải phân tích kỹ càng. Hiện nay rừng đã bị tàn phá quá nhiều rồi. Phải bảo vệ môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên... Mong các lãnh đạo hãy nhìn xa hơn. Đặc biệt hãy làm vì lợi ích quốc gia” - thắng: manhthangbka3000@yahoo.com.  

 

Trước sự dũng cảm nêu chính kiến cũng như không ngại đối mặt với những áp lực từ nhiều phía của ông Trần Văn Thành, bạn đọc còn gửi tới nhiều lời động viên bày tỏ sự ủng hộ:
 
Như Phan Minh Phát phanminhphat@yahoo.com nhấn mạnh:  “Cảm ơn những người như ông sẵn sàng lên tiếng vì sự bảo tồn rừng vàng, biển bạc của đất nước ta. Các bộ và ban ngành đã làm đúng khi bác bỏ dự án thủy điện dựa trên tầm hủy hoại môi trường sinh thái của rừng quốc gia Cát Tiên”.

 

Là người tại chỗ, Lê ngọc việt đức: lengocvietduc@gmail.com càng cảm thấy day dứt hơn: “Tôi sinh trưởng ở khu vực ven rừng Cát tiên (xã Nam Cát  Tiên). Tôi nghĩ rằng nếu ai cũng khách quan như ông Thành thì quá tốt cho cánh rừng Nam Cát tiên nói chung và  rừng của Việt Nam nói chung.

 

Rất tâm đắc với câu nói của ông: Sự xuất hiện của đập nước thuỷ điện 6A tuy chỉ rộng 375ha so với 72.000ha rừng, nhưng sẽ gây tác động rất lớn lên hệ sinh thái. Ví dụ như thú phải thay đổi địa điểm kiếm ăn, sinh đẻ quen thuộc của mình gây mất cân bằng tự nhiên. Xung quanh rừng Cát Tiên đã có hơn chục dự án thuỷ điện, xa thì vài cây số, gần chỉ vài trăm mét và nhà đầu tư nào cũng khẳng định dự án của họ không gây ảnh hưởng xấu?”

 

Bên cạnh những lời cảnh báo, bạn đọc cũng đưa ra những gợi ý và  bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn cho rừng của VN.
 
Như Lê Huyền Nhung virgo23887@yahoo.com nêu rõ:  “Quả thực nước ta rừng vàng biển bạc, đẹp và giàu có biết bao nhiêu. Nhưng phải nhìn vào sự thật là những dự án không được nghiên cứu và đánh giá đúng mức đã khiến cho rất nhiều tài nguyên của đất nước bị phá hoại. Thật sự có đi khắp đất nước mới càng thấy yêu rừng, yêu biển trời Tổ quốc đến thế nào. Mong những người lãnh đạo có thẩm quyền hãy cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện dự án, để thiên nhiên luôn là của con người”.

 

Là những người con đất Việt, chúng tôi cũng mong muốn nước nhà ngày càng phát triển, hiện đại để sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Muốn vậy, hơn ai hết chúng ta - những người dân VN - cần tỏ rõ tinh thần trách nhiệm của mình trong mọi công việc. Hãy luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu!!!
 
Bách Linh