Sóc Trăng:

Hàng trăm giáo viên bị nợ tiền phụ cấp bất thường, lãnh đạo chối “không biết”!

(Dân trí) - Những ngày vừa qua, nhiều nhà giáo ở huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) phản ánh, họ đang công tác ở các địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của huyện Mỹ Xuyên, được hưởng phụ cấp thu hút 70% nhưng đến nay tiền phụ cấp năm 2014 của các nhà giáo vẫn đang bị ngành giáo dục… nợ lại với số tiền hàng tỉ đồng mà không rõ lý do.

Một giáo viên của Trường Tiểu học Tham Đôn 3 (xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên) cho biết: “Trường chúng tôi có 22 cán bộ, giáo viên được hưởng phụ cấp từ chương trình 135 và 116 nhưng chỉ mới có 3 người là nhân viên văn phòng đã được nhận tiền, còn 19 giáo viên chưa được nhận với số tiền khoảng 334 triệu đồng. Chúng tôi nhiều lần hỏi nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng của lãnh đạo ngành”.

Qua xác minh thông tin trên thì chúng tôi được một cán bộ quản lý Trường Tiểu học Tham Đôn 3 xác nhận là chính xác. Nhân viên kế toán của trường cũng cho biết, nhân viên văn phòng đã nhận đủ tiền của năm 2014, còn 19 giáo viên chưa có nhưng không rõ vì sao nhân viên được nhận, còn giáo viên chưa được chi trả tiền.

Tại Trường Tiểu học Tham Đôn 1 (xã Tham Đôn), một giáo viên cho biết trường này có 32 cán bộ, giáo viên được thụ hưởng phụ cấp nhưng chỉ mới có 4 nhân viên văn phòng được nhận tiền, còn 28 giáo viên chưa được nhận với số tiền trên nửa tỷ đồng. Một cán bộ quản lý trường này xác nhận, phản ánh của giáo viên là đúng sự thật. “Chúng tôi cũng hỏi lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Xuyên nhưng không được trả lời thỏa đáng. Giáo viên phản ánh với huyện, tỉnh nhưng cũng không thấy ai giải quyết cả”, một cán bộ trường cho hay.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay còn có hàng trăm giáo viên ở các trường thuộc xã Tham Đôn, Đại Tâm, Thạnh Phú, Thạnh Quới, Ngọc Đông, Gia Hòa,…được thụ hưởng chế độ phụ cấp theo chương trình 135 và 116 nhưng chưa được nhận tiền của năm 2014 với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Một giáo viên người dân tộc Khmer ở Trường Tiểu học Tham Đôn 3 bức xúc: “Chúng tôi mòn mỏi chờ tiền phụ cấp đã 2 năm, phản ánh có, khiếu nại có nhưng không được giải quyết. Hôm trước Tết Nguyên đán 2016, chúng tôi nghe nói sẽ giải quyết chi trả cho giáo viên đầu năm 2016 nên ai cũng mừng. Có người vay mượn tiền của anh em bà con mua sắm những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt với hy vọng ra Tết có tiền sẽ trả nhưng bây giờ ôm nợ, mang tiếng với mọi người là không giữ chữ tín”.

Trường Tiểu học Tham Đôn 3 là một trong những trường hiện có nhiều giáo viên đang bị nợ tiền phụ cấp.
Trường Tiểu học Tham Đôn 3 là một trong những trường hiện có nhiều giáo viên đang bị nợ tiền phụ cấp.

Khi liên hệ với Phòng GD-ĐT Mỹ Xuyên, bà Nguyễn Thị Xuân Hương (Trưởng Phòng GD-ĐT Mỹ Xuyên) lấy lý do “Tôi quá bận không tiếp được” và hướng dẫn PV sang gặp ông Đặng Hùng Sơn là cán bộ phụ trách công tác đội, thủ quỹ. Ông Sơn cho biết: “Tôi không nắm rõ vấn đề nhưng trong các buổi họp không nghe lãnh đạo các trường báo cáo gì”.

PV hỏi ông Sơn về số trường, số giáo viên đang bị nợ tiền phụ cấp của năm 2014 thì ông Sơn thẳng thắn: “Câu hỏi này không thuộc lĩnh vực tôi phụ trách. Trưởng phòng giao tôi tiếp anh thì tôi tiếp chứ tôi hoàn toàn không nắm được gì về chuyện này cả. Có thể vào cuộc họp lệ Hiệu trưởng sắp tới, chúng tôi sẽ đề nghị các Hiệu trưởng cho biết cụ thể về thông tin mà anh hỏi hôm nay”.

Khi PV hỏi bà Tiêu Thị Duyên (Kế toán của Phòng GD-ĐT Mỹ Xuyên) thì bà này ra khỏi phòng làm việc rồi không quay lại. Gọi điện cho ông Tăng Ngọc Châu (Phó trưởng phòng GD-ĐT, phụ trách tài chính) thì ông Châu cho biết “Tôi không nắm được thông tin này”.

Dư luận nhà giáo ở huyện Mỹ Xuyên đề nghị lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Xuyên sớm có câu trả lời cho họ vì sao chế độ phụ cấp của nhà giáo năm 2014 đến nay vẫn chưa được chi trả, trong khi đó năm 2015 đã trả xong.

Bạch Dương