Hải Phòng: Đập phá nhà dân, nhiều cán bộ phường “lĩnh án”

(Dân trí) - Thi hành cưỡng chế ngôi nhà 3 tầng mới xây thô xong của gia đình ông Vũ Đình Công nhưng UBND phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng lại hoàn thiện thủ tục giấy tờ mang tên người khác, kết quả ông Công đã khởi kiện UBND phường ra tòa án.

Trong đơn kêu cứu gửi đến Báo Dân trí, ông Vũ Đình Công (phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng) trình bày việc gia đình ông bị UBND phường ra quyết định cưỡng chế nhầm ngôi nhà 3 tầng trên thửa đất 103 tại số 32, tổ 8C2 (nay là C7), đường Đồng Xá, phường Cát Bi. 

Theo trình bày của ông Công, thửa đất 103 mà ông sở hữu trước đây là của vợ chồng ông Phạm Hữu Điềm và bà Phạm Thuý Hồng. Năm 1991, ông Điềm chuyển nhượng cho ông Lê Trung Uý. Năm 1994, ông Uý lại chuyển nhượng QSD mảnh đất trên cho ông Tạ Trung Hải và bà Nguyễn Thị Hiền có xác nhận của UBND phường Cát Bi. 

Năm 2004, gia đình ông Hải và bà Hiền lại tiếp tục chuyển nhượng mảnh đất cho ông Vũ Đình Công và ông Lê Đức Hoàng và cũng có xác nhận của UBND phường Cát Bi. Cùng thời điểm đó, ông Công tách một phần đất có diện tích 62,5m2 cho ông Hoàng, diện tích còn lại là 213m2. 

Cùng năm 2004, thực hiện dự án thoát nước xây dựng hồ điều hoà của Công ty thoát nước Hải Phòng, Hội đồng bồi thường GPMB quận Hải An đã thu hồi và bồi thường 17m2 đất cho gia đình ông Công và thu hồi, bồi thường cho hộ ông Hoàng 37m2. Số đất hiện còn lại của ông Công là 196 m2 được ghi trên thửa đất 103, số nhà 32, tổ 8C2 đường Đồng Xá và số đất còn lại của ông Hoàng là 25m2, trên thửa 103C, số nhà 30, tổ 8C2 đường Đồng Xá. 

Đầu năm 2009, gia đình ông Công đã phá khu nhà xưởng mộc cấp 4 trên nền đất 196 m2 và làm đơn xin UBND phường Cát Bi xây căn nhà 3 tầng theo bản thiết kế gửi cùng. Tuy nhiên, đơn của ông không nhận được hồi đáp của chính quyền địa phương.  
 
Tiếp đến, ông bắt đầu cho khởi công để tiến hành xây dựng ngôi nhà 3 tầng. Và trong thời gian thi công, phía chính quyền địa phương không ra một quyết định xử phạt nào liên quan đến việc ông xây nhà trên khu đất ông mua. 
 
Hải Phòng: Đập phá nhà dân, nhiều cán bộ phường “lĩnh án”
Ngôi nhà 3 tầng của ông Vũ Đình Công đã xây xong phần thô trước khi bị san phẳng.

Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có Quyết định cưỡng chế “nhầm” của UBND phường Cát Bi. Quyết định nêu rõ việc cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với chủ đầu tư căn nhà số 30 là ông Lê Đức Hoàng, với lí do đất năm trong vùng Dự án 847, nhưng khi tiến hành cưỡng chế, lực lượng chức năng phường lại tiến hành đập phá, sán phẳng ngôi nhà 3 tầng của ông Công vừa hoàn thiện xong phần thô. 

Việc làm trên của chính quyền địa phương đã đẩy gia đình ông Công vào tình cảnh “màn trời chiếu đất”, khiếu kiện triền miên. Ông Công khẳng định, ông là người mua đất và là người thuê thiết kế xây dựng ngôi nhà trị giá 500 triệu đồng, trong suốt thời gian xây dựng nhà, ông Công cũng không nhận được bất cứ một biên bản xử phạt hay một quyết định gì của UBND phường hay quận. 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Hưởng - Chủ tịch UBND Quận Hải An lại cho rằng, ngôi nhà bị cưỡng chế là ngôi nhà được xây trên đất chung của ông Công và ông Tạ Đức Hoàng. Việc chính quyền địa phương ghi nhầm trong các quyết định để cưỡng chế ngôi nhà là có, tuy nhiên về sau UBND phường đã sửa sai.  

Theo ông Hưởng thì là vì ông Hoàng là chủ đầu tư nên quyết định đập phá ngôi nhà của cơ quan chức năng chỉ ghi tên ông Hoàng. Khi PV Dân trí đề cập việc, cứ cho là đất của ông Công và ông Hoàng thì khi tiến hành cưỡng chế, địa phương sao lại chỉ thông báo cho một mình ông Hoàng, liệu có khuất tất gì trong việc cưỡng chế này, bởi cả một dãy nhà cao tầng xây trái phép, không có trong quy hoạch thì lại không hề hấn gì, chỉ riêng ngôi nhà ông Công khi xây đến 3 tầng thì lại bị san phẳng?  

Trả lời sự việc, ông Hưởng chỉ thừa nhận việc nhiều hộ dân hai bên ngôi nhà ông Công bị cưỡng chế xây dựng không phép là có. Ông Hưởng cho rằng, những hộ dân xây nhà không được cấp phép là sai, việc này ông đang yêu cầu đơn vị chức năng tiến hành rà soát để xử lý theo quy định. Còn việc đập phá nhà ông Công thì ông Hưởng không trả lời mà cho biết: “ông Công đã khởi kiện ra tòa, tòa án đã thụ lý vụ việc nếu đất của ông Công thì là do phường sai, còn không phải đất của ông Công thì là ông Công sai”. 

Ông Hưởng cho hay, việc cưỡng chế ngôi nhà của ông Công và ông Hoàng có một số sai sót trong việc lập hồ sơ cưỡng chế của cán bộ phường. Hơn nữa là do chính quyền phường nhu nhược, không làm kiên quyết dứt điểm, để công trình xây dựng đến 3 tầng mới tổ chức cưỡng chế, khi tất cả lực lượng cưỡng chế đã chuẩn bị đập phá công trình mới thấy ông Vũ Đình Công đến nhận là nhà của mình thì đoàn không xem xét nữa…

 
Hải Phòng: Đập phá nhà dân, nhiều cán bộ phường “lĩnh án”
Ông Vũ Đình Công bức xúc trước ngôi nhà 3 tầng bị đập phá tan tành.

Lý giải sự việc, ông Hưởng nói: việc cưỡng chế nhà là không bị nhầm! Vì đất của ông Công, ông Hoàng là đất công. Trước năm 1993, có một số người ra lấn chiếm khu đất này, bán lại cho bà Hồng, ông Hải và chuyển nhượng cho ông Công, ông Hoàng từ năm 2004. Mỗi lần chuyển nhượng này đều có xác nhận của UBND phường Cát Bi, nhưng việc xác nhận này là vô hiệu (?!)  

Theo ông Hưởng, nếu như ông Công, ông Hoàng cứ sử dụng khu nhà xưởng mộc cũ thì không sao, nhưng năm 2009 các ông này phá khu xưởng mộc ra, xây dựng nhà mới mà không có giấy phép là bị.. san phẳng. 

Ông Hưởng cũng cho biết, hầu hết các hộ cùng khu phố với nhà ông Công, ông Hoàng (khu C2 đường Đồng Xá, Cát Bi) đều có “dấu hiệu” là đất công, bị lấn chiếm do lịch sử để lại.  

Vì những sai sót của UBND phường Cát Bi, lãnh đạo quận Hải An đã có văn bản tạm đình chỉ công tác (vào tháng 5/2010) và sau đó là ra quyết định buộc thôi việc với ông Nguyễn Văn Thiện - Phó Chủ tịch và ông Phạm Tiến Dũng - cán bộ quản lý đô thị UBND phường Cát Bi.

 
Hải Phòng: Đập phá nhà dân, nhiều cán bộ phường “lĩnh án”
Sau vụ san bằng nhà ông Công, nhiều lãnh đạo phường Cát Bi phải "lĩnh án".

Riêng ông Tạ Trung Lương - Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy phường Cát Bi bị nhận quyết định cảnh cáo về Đảng và chính quyền và quyết định cảnh cáo và hạ 1 bậc lương, chuyển công tác (về UBND quận) đối với ông Vũ Văn Lộc, cán bộ địa chính phường Cát Bi. 

Ông Hưởng cũng cho biết thêm, thời gian qua quận Hải An đã tiến hành thay 6/8 vị chủ tịch phường vì đã buông lỏng trong quản lý đất đai. Trong số đó, có một số người phải đi tù, số khác thì nhận các hình thức kỷ luật liên quan đến sai phạm của họ. 

Cho biết quan điểm về vụ việc, Luật sư Ngô Văn Thắng - Đoàn luật sư TP. Hải Phòng đã khẳng định: Ông Công đủ điều kiện được chính quyền cấp giấy CNQSDĐ. UBND phường phải có trách nhiệm bồi thường 100% giá trị xây dựng ngôi nhà của ông về vật liệu, nhân công, trang thiết bị, và những khoản chi phí khác nếu chứng minh được, do liên quan đến hành vi đập nhà trái phép của UBND phường gây ra. Việc UBND quận Hải An "phê" vào Kế hoạch phá dỡ nhà của UBND phường Cát Bi và cho huy động cả lực lượng quân đội và công an vào việc cưỡng chế cũng là trái luật. 

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới về vụ việc này. 

Quốc Cường - Anh Thế