Hà Nội: Nhà cao tầng không phép ngang nhiên “nuốt trọn” không gian chung

(Dân trí) - Số nhà 22, ngõ 64 phố Yên Phụ chưa được cấp GPXD, nhưng chủ nhà vẫn vô tư xây nhà cao 3,5 tầng. Không những vậy, công trình trên còn “nuốt” gần hết không gian chung của các hộ liền kề nhưng không bị chính quyền địa phương xử lý, mặc dù người dân nhiều lần gửi đơn đề nghị.

Trong đơn gửi đến báo Dân trí và các cơ quan chức năng, đại diện các hộ dân ngõ 64 phố Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội phản ánh: Số nhà 22, ngõ 64 phố Yên Phụ thuộc sở hữu của bà Oanh đã dỡ ngôi nhà 3 tầng cũ và xây mới 3 tầng +1 tum trên diện tích cũ khi chưa được UBND quận Tây Hồ cấp Giấy phép xây dựng (GPXD). Ngõ 64 phố Yên Phụ chỉ rộng 1,4m nhưng gia đình bà Oanh tự ý xây cơi nới gần 1m xâm phạm không gian sử dụng chung của các hộ liền kề. Từ nhiều tháng qua, các hộ liền kề đã có đơn gửi UBND quận Tây Hồ và phường Yên Phụ đề nghị xử lý nhưng đến nay công trình vi phạm vẫn “ung dung” tồn tại.

Số nhà 22 lấn chiếm gần như trọn vẹn khoảng không gian chung của ngõ 64 phố Yên Phụ.
Số nhà 22 lấn chiếm gần như trọn vẹn khoảng không gian chung của ngõ 64 phố Yên Phụ.

Theo phản ánh của các hộ dân, số nhà 22, ngõ 64 phố Yên Phụ có tổng diện tích dưới 14m2, trước đây trên đất có một nhà 3 tầng. Khi chưa được UBND quận Tây Hồ cấp GPXD theo trình tự, bà Oanh - chủ số nhà 22 đã tự phá dỡ nhà cũ xây nhà mới 3 tầng + 1 tum. Không chỉ tổ chức thi công không phép, chủ số nhà 22 còn tự ý đổ lan can lấn chiếm không gian chung của ngõ 64 phố Yên Phụ. Ghi nhận thực tế cho thấy, các tầng 2, 3, 4 phần tường công trình nhà bà Oanh vươn ra ngoài đến 0,8m, trong khi chiều ngang ngõ 64 chỉ rộng 1,4m. Công trình trên đã đe dọa sinh hoạt của các hộ liền kề, thậm chí có nhà không mở được cửa sổ.

Phát hiện chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm, một số hộ dân đã có đơn gửi UBND phường Yên Phụ đề nghị xử lý nghiêm công trình vi phạm, yêu cầu chủ đầu tư trả lại không gian chung cho các hộ liền kề. Tiếp nhận ý kiến của người dân, UBND phường Yên Phụ đã tổ chức nhiều cuộc họp yêu cầu chủ đầu tư phá dỡ phần xây dựng lấn chiếm không gian chung. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn không chấp hành khiến các hộ dân bất bình.

Phần diện tích cơi nới của số nhà 22 ngõ 64 phố Yên Phụ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của các hộ liền kề.
Phần diện tích cơi nới của số nhà 22 ngõ 64 phố Yên Phụ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của các hộ liền kề.

Tại cuộc họp mới nhất do Chủ tịch UBND phường Yên Phụ chủ trì, chính quyền phường và các lực lượng chức năng yêu cầu nhà bà Oanh tự phá dỡ phần xây lấn chiếm xong trước ngày 30/10/2015, nhưng yêu cầu trên đã không được thực hiện đúng hẹn. Theo trình bày của các hộ dân, trong thời gian qua UBND phường Yên Phụ có cử lực lượng chuyên môn xuống kiểm tra nhưng vi phạm chưa được xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND phường cam kết sẽ xử lý dứt điểm công trình vi phạm trong tháng 12/2015.
Chủ tịch UBND phường cam kết sẽ xử lý dứt điểm công trình vi phạm trong tháng 12/2015.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 24/12/2015, ông Hoàng Xuân Sáng - Chủ tịch UBNDphường Yên Phụ xác nhận việc nhà số 22, ngõ 64 phố Yên Phụ đã vi phạm TTXD, không chấp hành yêu cầu khắc phục hậu quả của UBND phường. Ông Sáng cho biết đã nhận được ý kiến phản ánh của người dân và sẽ xử lý dứt điểm công trình vi phạm trong tháng 12/2015.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương