Hà Nội: Người dân mòn mỏi chờ đợi để được cấp đất tái định cư

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân phường Mai Dịch đã bàn giao mặt bằng dự án giai đoạn 1, vành đai III từ 21 tháng nay, nhưng quận Cầu Giấy hết lần này đến lần khác vẫn chưa thể thực hiện cấp đất tái định cư cho nhân dân.

Hà Nội: Người dân mòn mỏi chờ đợi để được cấp đất tái định cư - 1
Lãnh đạo TP. Hà Nội đã có công văn chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cấp đất tái đinh cư cho nhân dân nằm trong diện GPMB nút giao thông Mai Dịch trong tháng 8/2011. Nhưng đến nay mọi việc vẫn không hề có chuyển biến.   

Người dân chưa nhận được tiền bổ sung hỗ trợ tạm cư

Theo công văn số 6535/UBND-TNMT của UBND TP. Hà Nội đã chấp nhận đề nghị của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố và UBND quận Cầu Giấy về việc bổ sung hỗ trợ tiền tạm cư để thực hiện Dự án mở rộng đường vành đai III (nút giao thông Mai Dịch) và dự án nâng cấp mở rộng đường 32 đoạn Nam Thăng Long – Cầu Diễn từ ngày 8/8/2011.

Nhưng đến nay, đã gần 2 tháng trôi qua, nhân dân phường Mai Dịch vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ tạm cư từ phía UBND quận Cầu Giấy và chủ đầu tư. “Thành phố đã có văn bản chỉ đạo để chúng tôi được nhận tiền hỗ trợ tạm cư, nhưng chúng tôi không nhận được thông báo để đến nhận, cuộc sống đắt đỏ, tiền thuê nhà thì không đủ, không biết đến bao giờ chúng tôi mới được ổn định cuộc sống”, Bà Nguyễn Thị Gái, tổ 33 phường Mai Dịch nói.

Điều đáng nói là trong công văn 6535/UBND-TNMT, UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu UBND quận Cầu Giấy, UBND huyện Từ Liêm, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Ban Quản lý Dự án Giao thông Đô thị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc lập, phê duyệt phương án tái định cư cho các hộ dân, dẫn đến việc chậm ổn định nơi ở cho các hộ dân, và chỉ đạo trong tháng 08/2011 các đơn vị chức năng phải tập trung hoàn thành việc kiểm tra, rà soát đối với các phương án đã phê duyệt tái định cư để tổ chức giao đất cho các hộ dân phường Mai Dịch.

Đến lúc này dư luận đang đặt câu hỏi phải chăng UBND quận Cầu Giấy, UBND huyện Từ Liêm và chủ đầu tư đã “chưa thực sự sát sao thực hiện” chỉ đạo của TP. Hà Nội hay còn “uẩn khúc” gì trong công tác giải quyết phương án đền bù đất tái đinh cư cho nhân dân phường Mai Dịch ?

Vận dụng chính sách không đúng thẩm quyền

Dự án mở rộng Quốc lộ 32 (đoạn Nam Thăng Long – Cầu Diễn) và dự án Đường Vành đai III (nút giao thông Mai Dịch) trên địa bàn quận Cầu Giấy là các dự án trọng điểm được UBND TP. Hà Nội tập trung chỉ đạo quá trình triển khai giải phóng mặt bằng kéo dài. Do chính sách tái định cư của dự án được giao bằng đất, nên quận Cầu Giấy vì muốn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đã vận dụng cơ chế chính sách chưa phù hợp với thẩm quyền của UBND quận.

Đến nay, mọi phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của 02 dự án này đã được thực hiện chuyển giao cho các hộ dân, trong khi những chính sách đặc thù này đáng ra UBND quận Cầu Giấy phải trình UBND Thành phố Hà Nội xem xét, quyết định sau đó mới áp dụng để phê duyệt dự án. Điều này thể hiện rõ sự thiếu xót nghiêm trọng trong quy trình thực hiện lập phương án đền bù cho nhân dân của UBND quận Cầu Giấy.

Theo Nghị định 69 của Chính phủ về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định quy định rất rõ: Nếu dự án đó phủ lên trên địa bàn quận huyện thì UBND cấp quận huyện sẽ ra quyết định phê duyệt bồi thường hỗ trợ tái định cư, còn nếu dự án mà phủ từ 02 đơn vị quận huyện trở lên thì thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư là của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao đổi với chúng tôi ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân tích: “Đây là một thiếu xót rất nghiêm trọng và trái với quy định của pháp luật. Lúc này, tôi nghĩ rằng, UBND TP. Hà Nội nên vào cuộc nhanh chóng, chỉ đạo ráo riết tất cả những việc cần làm để sớm có đất tái định cư cho những người đã bàn giao đất theo quyết định thu hồi đất.” 

Con đường Hồ Tùng Mậu đã trở nên đẹp đẽ hơn từ trước Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội nhưng nơi tái định cư đến nay vẫn chưa thể giao cho nhân dân là trái với quy định của pháp luật.

Thiết nghĩ, những người có trách nhiệm trong việc cấp đất tái định cư quận Cầu Giấy cần phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, không thể thực hiện việc tái định cư cho nhân dân mà quyết định đi quyết định lại, không đúng thời hạn, sau đó lại nói rằng thẩm quyền không đúng phải điều chỉnh, để rồi người dân vẫn là đối tượng phải gánh chịu những thiệt hại từ việc làm tắc trách này.

Vũ Văn Tiến