Hà Nội: Lật tẩy bất thường vụ trưởng thôn ký phiếu thu giao 16 lô đất trái thẩm quyền

(Dân trí) - Vụ việc một trưởng thôn tại xã Liên Hà - Đông Anh (Hà Nội) ký phiếu thu giao 16 lô đất trái thẩm quyền bị người dân phát giác và UBND huyện Đông Anh kết luận sai phạm. Tuy nhiên, theo thông báo kết quả giải quyết tố cáo của UBND xã Liên Hà, nhiều bất thường phát lộ liên quan đến việc thu nộp tiền và trách nhiệm của chính quyền cấp xã này trong vụ việc.

Năm 2001, ông Nguyễn Hữu Nam - Trưởng thôn Châu Phong - Liên Hà - Đông Anh (Hà Nội) tự ý phân lô gần 2000m2 đất công ích thành 16 ô đất đấu thầu thu 475 triệu đồng. Sự việc kéo dài hơn 10 năm, tháng 10/2015, UBND huyện Đông Anh kết luận tố cáo của công dân là có cơ sở.

Theo tố cáo của người dân tại thôn Châu Phong - Liên Hà - Đông Anh (Hà Nội): Năm 2001 ông Nguyễn Hữu Nam, trưởng thôn Châu Phong đã tự ý phân lô để bán đấu giá khoảng gần 2000m2 đất công ích của xã ở khu vực Đồng Bến. 2000m2 này được trưởng thôn Nguyễn Hữu Nam chia làm 16 lô, mỗi lô khoảng 120m2. Việc bán đấu giá được công khai thực hiện tại trụ sở thôn; mọi người đều được phổ biến rằng sau khi mua đất thì được phép làm nhà ở. Ngoài ra trên thực tế là bán đấu giá nhưng khi thu tiền thì kế toán thôn chỉ viết biên nhận là cho thuê đất.

Hà Nội: Lật tẩy bất thường vụ trưởng thôn ký phiếu thu giao 16 lô đất trái thẩm quyền - 1

 


Kết luận sai phạm của UBND xã Liên Hà có nhiều bất thường về thời gian thu hộp tiền.

Kết luận sai phạm của UBND xã Liên Hà có nhiều bất thường về thời gian thu hộp tiền.

Toàn bộ số đất này sau khi được bán với giá bình quân khoảng ba mươi triệu đồng đã được các hộ gia đình xây dựng nhà kiên cố. Khi mua đất người dân đều tin chính quyền và nghĩ rằng việc mua bán này là hợp pháp. Tuy nhiên sau này khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất họ mới biết việc mua bán này là bất hợp pháp, nên chưa đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận.

Chính vì vậy, năm 2014 một số hộ dân tại thôn đã đứng ra tố cáo hành vi của Nguyễn Hữu Nam tới cơ quan chức năng.

Ngày 14/2/2015, UBND xã Liên Hà ra thông báo kết luận giải quyết đơn thư tố cáo của người dân xác định ông Nguyễn Hữu Nam tự ý cho thuê thầu 16 lô đất tại khu Đồng Bến là trái thẩm quyền. Tuy nhiên trong khi các giấy tờ đều ghi là bán đất thì UBND xã Liên Hà lại xác định vị trưởng thôn này cho thuê thầu. Đồng thời, UBND xã Liên Hà kết luận toàn bộ số tiền bán đất trái thẩm quyền đều được gửi vào HTX tín dụng của xã để thi công các công trình trong thôn. Điều này có nghĩa là việc trưởng thôn bán đất trái thẩm quyền, UBND xã Liên Hà biết rất rõ nhưng đã “lờ” đi cho sai phạm nối tiếp sai phạm.

Hà Nội: Lật tẩy bất thường vụ trưởng thôn ký phiếu thu giao 16 lô đất trái thẩm quyền - 3

Các phiếu thu tiền không trong cùng một ngày như kết luận của UBND xã Liên Hà.

Các phiếu thu tiền không trong cùng một ngày như kết luận của UBND xã Liên Hà.

Đặc biệt, theo kết luận của UBND xã Liên Hà, số tiền thu được từ việc bán đất trái thẩm quyền khoảng 475 triệu đồng đã được “kế toán thôn viết phiếu thu cho các hộ trúng thầu và toàn bộ số tiền các hộ trúng thuê thầu đã gửi vào HTX tín dựng của xã qua cán bộ của HTX tín dụng tại buổi thuê thầu”. Tuy nhiên, thực tế, các phiếu thu tiền của người dân lại không phải cùng trong buổi sáng đấu thầu mà thậm chí có phiếu thu tiền sau đó rất nhiều tháng.

Đặc biệt, UBND xã Liên Hà cũng khẳng định rằng mọi phiếu chi, hoá đơn chứng từ thi công các công trình đều không còn.

Đến ngày 26/10/2015 UBND huyện Đông Anh ra thông báo kết luận nội dung giải quyết đơn thư tố cáo của công dân. Trong đó, UBND huyện Đông Anh xác định ông Nguyễn Hữu Nam có hành vi giao đất sai thẩm quyền (trước đó UBND xã xác định là cho thuê thầu). Tuy nhiên, trong kết luận của UBND huyện Đông Anh chưa đưa ra bất cứ hình thức xử lý nào đối với ông Nguyễn Hữu Nam

Được biết, hiện ông Nguyễn Hữu Nam hiện nay vẫn đang tại vị trưởng thôn Châu Phong khiến người dân tố cáo vô cùng bức xúc. Đại diện các hộ dân cho biết: Khi nhận được Thông báo kết luận nội dung tố cáo của UBND huyện Đông Anh, người dân không đồng thuận, cho rằng chưa thỏa đáng, cần phải có hình thức xử lý cụ thể với người sai phạm.


Kết luận của UBND huyện Đông Anh chỉ rõ sai phạm nhưng không đưa ra hình thức xử lý khi vị trưởng thôn bất chấp pháp luật vẫn tại vị.

Kết luận của UBND huyện Đông Anh chỉ rõ sai phạm nhưng không đưa ra hình thức xử lý khi vị trưởng thôn bất chấp pháp luật vẫn tại vị.

Tình trạng bức xúc của người dân trên địa bàn huyện Đông Anh về vấn đề đất đai liên quan đến sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương đã được UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết. Mới đây nhất, việc 318 hộ dân tại xã Vân Hà - Đông Anh (Hà Nội) bị thu hồi hơn 70 nghìn m2 đất nông nghiệp nhưng không hề nhận được quyết định thu hồi đất được UBND TP Hà Nội xác định sai phạm là do UBND huyện Đông Anh thu hồi đất của người dân chỉ bằng 2 quyết định.

Từ đó, UBND TP Hà Nội giao ông Phạm Văn Châm - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với việc đã không ra quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền đối với từng thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân và chưa giải phóng mặt bằng dứt điểm đối với phần diện tích theo Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của UBND TP Hà Nội.

Đáng buồn hơn là dự án cụm sản xuất làng nghề tập trung từ hơn 70 nghìn m2 đất nông nghiệp của người dân bị thu hồi giờ đã biến tướng thành nhiều nhà phân lô, biệt thự.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế