Hà Nội: Làm rõ sai phạm cán bộ Sở LĐ-TB&XH

(Dân trí) - “Lãnh đạo Sở đã làm rõ sai phạm và xử lý, kỷ luật đối với các cá nhân, phòng chuyên môn có liên quan” là thông tin phản hồi từ Sở LĐ-TB&XH Hà Nội sau khi Dân trí đăng bài “Sự mập mờ của văn bản hay sự vô cảm của con tim?”.

Như đã thông tin, sự việc thương binh Nguyễn Khắc Nguyệt đến Sở LĐ-TB&XH Hà Nội chuyển hồ sơ về cho địa phương quản lý và chi trả trợ cấp nhưng sau 3 lần vất vả đi lại làm thủ tục qua bộ phận một cửa, hồ sơ vẫn không được chấp nhận và bất đắc dĩ phải “đón nhận” những lời “mạt sát” của nhân viên văn phòng.
 
Ngay sau khi Dân trí đăng bài “Sự mập mờ của văn bản hay sự vô cảm của con tim?, ngày 22/1/2009, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã có công văn số 103/TCĐT-LĐTBXH về việc cảm ơn ông Nguyễn Khắc Nguyệt và báo Dân trí đã thẳng thắn góp ý kiến mang tính chất xây dựng về việc giải quyết thủ tục hành chính và thái độ ứng xử không tốt của cán bộ, công chức của Sở đối với người dân.
 
Nội dung công văn nhấn mạnh: “Lãnh đạo Sở đã khẩn trương tổ chức các cuộc họp để làm rõ trách nhiệm, sai phạm và phê bình, kiểm điểm các cá nhân, phòng chuyên môn nghiệp vụ liên quan, rút kinh nghiệm về quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
 
Trong thời gian tới, lãnh đạo Sở tiếp tục xem xét và có hình thức xử lý, kỷ luật sai phạm của các cá nhân có liên quan, đồng thời giáo dục cán bộ, công chức trong ngành cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân”.                                                                                       
                                                                                                                                                                                                 
Châu Như Quỳnh