Hà Nội: Kiểm điểm cán bộ, thu hồi sổ đỏ cấp trái luật trên nhà thờ họ trăm tuổi

(Dân trí) - Hơn hai năm sau khi dòng họ Hoàng ở xã Uy Nỗ có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo UBND huyện Đông Anh cấp sổ đỏ cho bà Hoàng Thị Hồng trên đất có nhà thờ 300 năm tuổi, TP. Hà Nội đã kết luận rõ vi phạm và yêu cầu thu hồi sổ đỏ cấp trái pháp luật.

 

Từ tháng 7/2013, báo Dân trí đã vào cuộc phản ánh những khuất tất trong việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (gọi là sổ đỏ - PV) cho bà Hoàng Thị Hồng tại xóm Thượng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Theo phản ánh của đại diện dòng họ Hoàng, trước khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ khu đất 1432m2 mang tên ông Hoàng Văn Phát (bố bà Hồng, ông Phát là trưởng họ Hoàng), bà Hồng ký cam kết sẽ trả lại diện tích nhà thờ họ Hoàng để làm nơi thờ tự, lễ, tết. Tuy nhiên, sau đó UBND huyện Đông Anh lại cấp sổ đỏ mang tên bà Hoàng Thị Hồng bao trùm lên nhà thờ do tổ tiên dòng họ Hoàng xây dựng khoảng 300 năm trước. Từ năm 2004, dòng họ Hoàng nhiều lần tổ chức họp đề nghị bà Hồng trả lại nhà thờ họ cho dòng họ có địa điểm thờ tự nhưng bà Hồng không trả lại. Đại diện dòng họ Hoàng đã gửi đơn đến các cấp chính quyền nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

 

Những kiến nghị chính đáng của dòng họ Hoàngđã thu được kết quả sau nhiều năm đội đơn đến các cấp chính quyền.
Những kiến nghị chính đáng của dòng họ Hoàngđã thu được kết quả sau nhiều năm "đội đơn" đến các cấp chính quyền.

 

Sau khi vụ việc được phản ánh trên báo Dân trí, UBND TP. Hà Nội đã nhiều lần ban hành văn bản chỉ đạo UBND huyện Đông Anh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết quyền lợi hợp pháp cho dòng họ Hoàng. Ngày 12/2/2015, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh ban hành Văn bản số 1124/UBND-BTCD, giao Thanh tra Thành phố vào cuộc xác minh, kết luận nội dung đơn tố cáo của công dân liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho gia đình bà Hoàng Thị Hồng bao trùm cả nhà thờ thuộc sở hữu của dòng họ.

Ngày 18/11/2015, TP. Hà Nội ban hành Văn bản số 133/TB-UBND, thông báo kết luận đơn tố cáo của dòng họ Hoàng đối với việc cấp sổ đỏ mang tên bà Hoàng Thị Hồng. Văn bản của TP. Hà Nội xác định rõ những vi phạm trong việc cấp sổ đỏ, cùng trách nhiệm của UBND huyện Đông Anh trong việc chậm giải quyết đơn tố cáo của công dân theo quy định. TP. Hà Nội kết luận: “Quy trình cấp sổ đỏ cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Hồng chưa đảm bảo các quy định: Biên bản họp của Hội đồng đăng ký kê khai không ghi ngày, tháng, chưa đủ chữ ký của các thành viên; Chưa có danh sách các hộ được xét cấp sổ đỏ; Chưa thông báo công khai hồ sơ; Biên bản kết thúc công khai chưa có danh sách, chưa có báo cáo thẩm định của Phòng Địa chính - Nhà đất huyện là chưa đúng trình tự quy định tại các Điều 8, 11, 12 - Quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 29/8/2001 của UBND Thành phố về cấp Giấy chứng nhận QSDĐ ở, đất ao và vườn liền kề khu dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố…”.

 

TP. Hà Nội yêu cầu thu hồi sổ đỏ cấp sai quy trình trên đất nhà thờ dòng họ Hoàng ở xóm Thượng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.
TP. Hà Nội yêu cầu thu hồi sổ đỏ cấp sai quy trình trên đất nhà thờ dòng họ Hoàng ở xóm Thượng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

 

Căn cứ kết quả Thanh tra, TP. Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Đông Anh thu hồi sổ đỏ số S199939, cấp ngày 30/11/2004 cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Hồng ở xóm Thượng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh; Rút kinh nghiệm trong việc chậm xử lý đơn thư và kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc cấp sổ đỏ cho hộ gia đình bà Hoàng Thị Hồng ở xóm Thượng, xã Uy Nỗ.

Dựa trên gia phả, dòng họ Hoàng ra đời từ khoảng 600 năm trước và trải qua 14 đời. Về nguồn gốc tài sản, ngôi nhà từ đường của dòng họ Hoàng có khoảng 300 năm trước, được sửa chữa trùng tu vào năm 1975 bằng tiền đóng góp của các thành viên trong dòng họ.Về đất ở tổng diện tích đất của dòng họ là 1432m2, quá trình hình thành đất do cụ tổ của họ Hoàng về đây lập nghiệp tạo dựng lên, các đời sau có mở mang và tôn tạo thêm mới có được diện tích đất như ngày nay.

Trước khi UBND huyện Đông Anh cấp sổ đỏ cho bà Hoàng Thị Hồng, khu đất 1432m2 mang tên ông Hoàng Văn Phát (bố bà Hồng) là trưởng chi 1, đồng thời cũng là trưởng họ. Sau khi ông Phát qua đời năm 1975, vợ và những người con gái của ông Phát tiếp tục được giao quản lý và sử dụng khu nhà thờ họ. Năm 2004, đại diện dòng họ Hoàng đồng ý để bà Hoàng Thị Hồng thay mặt dòng họ làm các thủ tục xin cấp sổ đỏ đối với diện tích 1432m2 nêu trên.

 

Hà Nội: Kiểm điểm cán bộ, thu hồi sổ đỏ cấp trái luật trên nhà thờ họ trăm tuổi - 3

 

Trước khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ, các thành viên gia đình bà Hoàng Thị Hồng đã ký cam kết trả lại nhà thờ cho dòng họ làm nơi thờ tự.
Trước khi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ, các thành viên gia đình bà Hoàng Thị Hồng đã ký cam kết trả lại nhà thờ cho dòng họ làm nơi thờ tự.

 

Khi nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho phần diện tích 1432m2, bà Hồng và các chị em ruột cam kết với dòng họ Hoàng là làm sổ đỏ thay cho dòng họ, khi hoàn thành thủ tục xong sẽ chuyển giao lại cho dòng họ quản lý hương khói lâu dài. Cụ thể, ngày 2/11/2004, chị em bà Hoàng Thị Hồng cùng lập giấy thỏa thuận với nội dung cam kết sẽ trả lại cho dòng họ diện tích và các công trình trên đất của dòng họ để dòng họ quản lý thờ cúng lâu dài.

Tuy nhiên, bà Hoàng Thị Hồng không thực hiện cam kết mà chủ động làm sổ đỏ đứng tên hộ gia đình gồm bà, chồng là ông Đào Ngọc Hà cùng con Đào Ngọc Huân, với mục đích nắm giữ toàn bộ diện tích đất và tài sản trên đất là nhà từ đường, tiền đường và các công trình phụ khác thuộc quyền sở hữu của dòng họ.

Phát hiện bà Hoàng Thị Hồng được cấp sổ đỏ mang tên hộ gia đình, đại diện họ Hoàng nhiều lần có ý kiến yêu cầu bà Hoàng Thị Hồng trả lại cho dòng họ khu nhà thờ họ, các công trình trên đất và một phần diện tích khuôn viên làm nơi thờ cúng, giỗ, tết nhưng bà Hồng không trả lại, đồng thời có lời lẽ thách thức nhằm cản trở việc thờ cúng ảnh hưởng đến tín ngưỡng.

Cùng với việc gửi đơn khiếu nại tố cáo đến các cơ quan chức năng, đại diện dòng họ Hoàng xã Uy Nỗ làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp tài sản ra TAND huyện Đông Anh yêu cầu gia đình bà Hoàng Thị Hồng trả lại dòng họ 1/2 mảnh đất 1432m2, gồm 2 nhà thờ họ, các công trình trên đất và một phần khuôn viên để làm nơi sinh hoạt của con cháu trong các dịp giỗ, tết.

Trong thời gian Tòa án huyện Đông Anh thụ lý vụ kiện đòi nhà + đất của dòng họ Hoàng,cán bộ Tòa án đã tiến hành ghi vào biên bản thẩm định giá tất cả các tài sản, cùng hiện trạng khu nhà thờ, yêu cầu 2 bên phải giữ nguyên hiện trạng, không được làm thay đổi hiện trạng hoặc tài sản trên phần nhà đất đang có tranh chấp.Tuy nhiên, vào tối ngày 30/11/2013, dòng họ Hoàng và bên bị đơn là hộ bà Hoàng Thị Hồng tiếp tục xảy ra va chạm khi bà Hồng cho thay tủ thờ trên nhà tiền đường mà không thông báo cho đại diện dòng họ. Ông Hoàng Việt Trung bị hắt cả xô nước thải vào người, một số người khác bị thương tích nhẹ khi tham gia ngăn chặn việc thay đổi hiện trạng nhà thờ họ Hoàng của bên bị đơn.

Ngọc Cương