Hà Nội: “Đại gia” bị tố bạo hành vợ cũ?

Trong buổi sáng ngày 12.1, khi PV đang có buổi làm việc tại CA phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội để xác minh đơn tố cáo của chị Thảo bị chồng cũ bạo hành, thì tại ngôi nhà của chung 2 người việc bạo hành lại xảy ra.

Theo đơn tố cáo, chị Hoàng Thị Minh Thảo và anh Nguyễn Hữu Cường (hiện đang là Chủ tịch câu lạc bộ bất động sản Hà Nội) kết hôn từ năm 1992. Do cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên 2 người đã ly hôn vào năm 2004 theo quyết định của TAND quận Ba Đình.
Hà Nội: “Đại gia” bị tố bạo hành vợ cũ?  - 1
Chị Thảo bức xúc cho biết bị chồng cũ đánh còn đỏ tấy trên cổ

Sau khi ly hôn, hai vợ chồng sở hữu chung căn nhà ở 333 đường Kim Mã, Ba Đình. Sống tại ngôi nhà này giữa 2 người vẫn liên tục phát sinh mâu thuẫn. Theo con gái của chị Thảo thì có lần mẹ bị bố đánh phải đi bệnh viện cấp cứu. Đến nay trên mặt mẹ còn vết sẹo dài dưới vùng mắt trái.

Cuối năm 2010, sau khi có đơn tố cáo việc bị chồng cũ bạo hành, đánh đập, Công an phường Ngọc Khánh đã mời hai bên lên làm việc và lập biên bản ghi nhớ, cam đoan giữa các bên, với các nội dung chính: Hai bên không tự ý xâm phạm tài sản chung của mỗi bên tại căn nhà 333 Kim Mã; nghiêm cấm việc đe doạ hoặc đưa người khác đến gây sự, đánh, gây thương tích cho phía bên kia...
Hà Nội: “Đại gia” bị tố bạo hành vợ cũ?  - 2
Ngôi nhà số 333 Kim Mã (màu đỏ) nơi xảy ra việc xô xát

Tuy nhiên, trong đơn tố cáo của mẹ con chị Thảo, anh Cường không chấp hành bản cam kết đã thống nhất tại cơ quan công an.

Con gái chị Thảo cho biết: “Bố tôi thường xuyên thuê khoảng 15-20 người đàn ông đến ở cùng nhà mẹ con tôi để đe doạ, thị uy, khiến cuộc sống của mẹ con tôi vô cùng bức bối, lo sợ. Mới đây vào ngày 31.12.2011, bố tôi cùng họ hàng bên nội và nhiều người lạ mặt đến chửi bới, đập phá, ném đồ đạc của mẹ con tôi ra ngoài. Khi mẹ tôi vào ngăn thì bị đánh vết thương đến nay vẫn chưa khỏi”.

Để tìm hiểu vụ việc trên, PV đã có cuộc trao đổi với Trung tá Lê Thanh Tân – Trưởng CA phường Ngọc Khánh. Ông Tân cho biết, từ 31.12.2011 đến nay, công an phường 5 lần mời chị Thảo và anh Cường lên giải quyết. Khi đến trụ sở CA, người này thì tố người kia. Do mỗi bên đều đưa ra những thông tin khác nhau nên cơ quan CA cần tiếp tục điều tra, làm rõ các nội dung tố cáo.

Khi chúng tôi đang làm việc, thì nhận được tin tại căn nhà 333 Kim Mã lại xảy ra xô xát. Chị Thảo cho hay đã bị chồng cũ đấm nhiều nhát vào cổ họng, dùng giày đinh đá nhiều nhát lên người. Nhận được thông tin này, Công an phường Ngọc Khánh tiếp tục mời các bên về trụ sở để làm rõ.

Theo Lương Kết
(Báo Lao động)