Hà Nội: "Bất lực" trước sai phạm tại 18 Ngô Quyền

(Dân trí) – Liên quan đến vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại 18 Ngô Quyền, Hà Nội đã có hàng chục văn bản chỉ đạo của nhiều cơ quan chức năng, nhưng điều trớ trêu là đến nay mọi việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Hà Nội: Bất lực trước sai phạm tại 18 Ngô Quyền
UBND TP. Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Quận Hoàn Kiếm xử lý vụ vi phạm trật tự xây dựng tại 18 Ngô Quyền nhưng đều rơi vào im lặng

Vừa qua, Báo Điện tử Dân trí tiếp tục nhận được đơn tố cáo và kiến nghị khẩn cấp của ông, bà: Trịnh Tuấn Tòng, Nguyễn Thu Tâm, Lê Công Định, trú tại 18 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, phản ánh:

Từ tháng 9/2007, bà Vũ Thị Hồng, chủ sở hữu 2 phòng trên tầng 2, nhà số 18, phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm được UBND quận cấp giấy phép xây dựng số 191/GP-XD ngày 17/9/2007, với nội dung: cải tạo, sửa chữa nội thất 2 phòng tầng 2, lợp mái tôn chống nóng, chống dột có chiều cao đúng bằng mái tôn hiện có.

Tuy nhiên, bà Hồng đã xây dựng thêm nhiều hạng mục trái phép và không phép gây khiếu kiện kéo dài của các hộ dân cùng số nhà.

Theo kết luận của Thanh tra TP. Hà Nội số 1749/KL-TTTP (P2) ngày 15/9/2009: Trong quá trình thi công xây dựng, hộ bà Vũ Thị Hồng đã thi công không phép và không đúng giấy phép của UBND quận Hoàn Kiếm. Ngoài ra còn vi phạm nhiều hạng mục khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân ở cùng số nhà.

Tiếp đó, ngày 17/3/2010, UBND TP. Hà Nội ra Thông báo số 68 yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm phải xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, kinh doanh ăn uống trái phép mất vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh rượu bia, thuốc lá tại vỉa hè, có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại 18 Ngô Quyền.

Sau 5 tháng, ngày 10/8/2010, UBND quận Hoàn Kiếm mới ra được Thông báo 128/TB-UBND, yêu cầu UBND phường Tràng Tiền thiết lập hồ sơ, tổ chức phá dỡ trần bê tông đúc sẵn theo đúng chỉ đạo của UBND TP. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, ngày 1/9/2010, UBND quận Hoàn Kiếm lại ký công văn số 629/UBND-VP đề nghị Thành phố xem xét lại, cho tồn tại hạng mục vi phạm trên.

Trong Kết luận của Thanh tra TP tại văn bản số 2346/TTTP-P2 tiếp tục chỉ rõ: "UBND quận Hoàn Kiếm chưa xem xét, xử lý phần tự xây dựng cửa hành lang chung đã xây dựng từ trước khi cấp giấy phép cải tạo sửa chữa. Vấn đề này cần được UBND quận Hoàn Kiếm kiểm tra, xem xét giải quyết theo thẩm quyền".

Ngày 15/12/2010, UBND TP. Hà Nội đã có công văn số 10219 do Phó Chủ tịch Thường trực Phí Thái Bình ký gửi UBND quận Hoàn Kiếm nêu rõ: Việc UBND quận Hoàn Kiếm quyết định tạm thời cho tồn tại sử dụng trần bê tông trên tầng 2 nhà 18 Ngô Quyền là chưa xử lý dứt điểm sự việc theo thẩm quyền. UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm căn cứ vào quy định của pháp luật để giải quyết dứt điểm sự tồn tại về mặt pháp lý của hạng mục công trình nêu trên.

Đồng thời, chấp thuận đề xuất của Thanh tra Thành phố tại văn bản số 2346/TTTP-P2: yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm, căn cứ thẩm quyền và quy định của pháp luật, giải quyết dứt điểm các nội dung nêu trên, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chấm dứt tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp.

Tiếp đến, ngày 6/1/2012, UBND TP. Hà Nội ban hành công văn số 104/UBND-BTCD nêu rõ: UBND Thành phố nhận được đơn của ông Trịnh Tuấn Tòng và một số công dân phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm tố cáo UBND quận Hoàn Kiếm không xử lý hành vi vi phạm của bà Vũ Thị Hồng ở 18 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm theo kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 68/TB-UBND ngày 17/3/2010 (Đơn do Văn phòng Thành ủy chuyển tại văn bản số 77-CV/VPTU ngày 26/11/2011).

Sau khi xem xét, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

Yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, tập trung giải quyết dứt điểm những hạng mục xây dựng sai phép, không phép đối với hộ bà Vũ Thị Hồng theo kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 68/TB-UBND ngày 17/3/2010; báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy và UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 25/2/2012.

Giao Thanh tra Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại 18 Ngô Quyền; báo cáo UBND Thành phố trong tháng 3 năm 2012.

Ngày 13/6, trao đổi với PV Dân trí, gia đình ông Trịnh Tuấn Tòng cho biết, đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi UBND Thành phố ban hành văn bản trên nhưng các nội dung kiến nghị của gia đình ông về vụ vi phạm trật tự xây dựng tại 18 Ngô Quyền vẫn “án binh bất động”. Hiện gia đình ông Tòng đang từng ngày chờ đợi các cơ quan chức năng “ra tay” xử lý các sai phạm này.
 

Như Dân trí đã phản ánh, những hành vi vi phạm pháp luật của bà Vũ Thị Hồng đã được Thanh tra Thành phố kết luận và báo cáo Thành phố. UBND Thành phố chấp nhận Kết luận của Thanh tra Thành phố yêu cầu UBND quận Hoàn Kiếm xử lý, nhưng Quận không chấp hành.

Vì thế, tại báo cáo số 159-BC/BTGTU ngày 3/11/2011của Ban Tuyên giáo Thành ủy gửi đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị (điểm báo các vụ việc bức xúc trên địa bàn Thành phố) nêu rõ: Báo Dân trí ngày 24/10/2011 có bài “Hà Nội: Gần 4 năm “bất lực” trước sai phạm tại 18 Ngô Quyền” phản ánh vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại số 18 Ngô Quyền đã kéo dài gần 4 năm nay. UBND TP. Hà Nội đã có hàng loạt văn bản chỉ đạo cấp phường và quận giải quyết vụ việc này, nhưng cả hai cơ quan trên đều “bất lực” trước vi phạm này.

Qua điều tra hiện trường, thời điểm này hầu như các hạng mục vi phạm tại số 18 Ngô Quyền vẫn chưa bị xử lý. Một vụ việc đúng sai đã rõ ràng, đã có sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền mà suốt một thời gian dài không được giải quyết dứt điểm là không thể chấp nhận được”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên khi có diễn biến mới.

Vũ Văn Tiến