Quảng Ninh:

Giao xe cho Công an xử lý thấy chủ cầm đồ sử dụng?

(Dân trí) - Sau khi giao nộp xe ô tô cho Công an TX Cẩm Phả (Quảng Ninh) phục vụ điều tra, bà Bùi Thị Lương tá hỏa phát hiện chiếc xe của mình đang được chủ cầm đồ sử dụng. Trước sự việc, Công an Cẩm Phả đã bị VKSND cùng cấp “tuýt còi”.

Bà Bùi Thị Lương (SN 1980), trú tại phường Cẩm Tây - TX Cẩm Phả phản ảnh, hành trình kỳ quặc của chiếc xe ô tô SantaFe mang BKS 14P-0287 mà bà Lương là người sở hữu hợp pháp bắt đầu từ việc, ngày 25/10/2011, ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1977), bạn trai Lương tự ý lấy xe đi nhiều ngày không trả.

Ngày 27/10, Lương phát hiện chiếc xe ô tô của mình đang đỗ tại một nhà người dân trên địa bàn phường Cẩm Sơn - TX Cẩm Phả. Biết ông Tuấn đang chơi bài ở trong nhà nên Lương đã gọi điện đòi xe nhưng không được. lấy chìa khóa xe mang theo nổ máy điều khiển chiếc xe  mang về nhà.

Tưởng việc chỉ có thế nhưng buổi chiều cùng ngày, Lương nhận được điện thoại của một người phụ nữ thông báo chiếc xe ô tô trên đã được ông Tuấn cầm cố lấy 460 triệu đồng.

Giao xe cho Công an xử lý thấy chủ cầm đồ sử dụng? - 1
Hình ảnh chiếc xe ô tô SantaFe (Ảnh minh họa).

Tiếp đó, ngày 28/10, bà Lương bất ngờ nhận được điện thoại của ông Hoàng Thanh Nhượng - Phó trưởng Công an TX Cẩm Phả yêu cầu mang xe lên trụ sở để làm việc. Sau đó, một cán bộ Công an phường Cẩm Sơn đã đến nhà và tự lái xe ô tô của Lương lên Công an Cẩm Phả. Tại đây, sau khi nghe Lương và Tuyết, người cầm cố chiếc xe trình bày sự việc, cơ quan Công an đã lập biên bản và tạm giữ chiếc xe để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Chiếc xe ô tô SantaFe mang BKS 14P-0278 của Lương được anh Diệp An Minh chuyển nhượng cho với giá 900 triệu đồng. Theo giấy mua bán được lập ngày 11/6/2010 thể hiện: “Tôi là Diệp An Minh (trú tại tổ 98, phường Cẩm Sơn, TX Cẩm Phả) có chiếc xe SantaFe màu đen mang biển kiểm số 14P-0287 nay bán cho cô Bùi Thị Lương với số tiền 900 triệu đồng. Tôi đã nhận đủ tiền, bàn giao giấy tờ và xe cho chị Lương”.

Sau khi giao xe cho cơ quan CSĐT Công an thị xã Cẩm Phả phục vụ điều tra, Lương lại tá hỏa khi thấy chiếc xe của mình được chủ cầm đồ chạy “nhong nhong” ngoài đường. “Chiếc xe là tài sản hợp pháp của tôi nhưng để hợp tác với CQĐT tôi vẫn nghiêm chỉnh chấp hành giao xe. Sau đó, nhiều lần tôi có đơn đề nghị Công an Cẩm Phả trả lại xe cho tôi để tôi sử dụng phục vụ công việc nhưng CQĐT không chấp nhận. Nhưng tôi bất ngờ phát hiện CQĐT lén lút giao xe cho chị Tuyết mà không hề thông báo với tôi. Rõ ràng, tôi là chủ xe hợp pháp thì lại không được tạo điều kiện trả xe, trong khi người cầm đồ bất hợp hợp lại được CQĐT lén lút trả xe”, Lương bức xúc.

Giao xe cho Công an xử lý thấy chủ cầm đồ sử dụng? - 2
Bà Đỗ Thị Dung - Viện trưởng VKSND TX Cẩm Phả khẳng định việc làm của Công an TX Cẩm Phả là sai nên phải thu hồi xe để trả cho bị hại.
Trước tố cáo của Lương, Thượng tá Hoàng Thanh Nhượng - Phó Trưởng Công an TX Cẩm Phả cho rằng đây là vụ việc dân sự nên cơ quan Công an đã trả xe cho Tuyết và hướng dẫn Lương và chủ tiệm cầm đồ sang tòa án để giải quyết.
 
Tuy nhiên, trước câu hỏi: “Chiếc xe trên không phải là tài sản của ông Tuấn nhưng Tuyết vẫn cho cầm cố, việc này có đúng quy định của pháp luật không? Cơ quan Công an tiếp nhận xe của Lương nhưng lại giao xe cho Tuyết có đúng không? Căn cứ nào để CQĐT khẳng định đây là vụ việc dân sự?”, thượng tá Nhượng đành im lặng không trả lời.
Làm việc với PV Dân trí, bà Đỗ Thị Dung - Viện trưởng VKSND TX Cẩm Phả cho biết đã nhận được đơn tố cáo của Lương. VKSND TX Cẩm Phả đã cử cán bộ sang nắm bắt hồ sơ và thấy rằng việc làm trên của Công an TX Cẩm Phả là sai nên đã có công văn kiến nghị thu hồi xe để trả cho bị hại.
 
“Qua nghiên cứu hồ sơ, VKS thấy việc cơ quan Công an giao xe cho bà Tuyết là sai nên đã có công văn kiến nghị thu hồi lại chiếc xe. Chúng tôi đã tích cực vào cuộc và thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình”, bà Dung cho biết.
Cũng theo bà Dung, sau khi nhận được công văn của VKS, CQĐT đã tiến hành thu hồi lại xe nhưng lúc này chiếc xe đã bị bà Tuyết tẩu tán gây khó khăn. Theo quan điểm của bà Dung, vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm và có thể khởi tố các đối tượng liên quan với nhiều tội danh khác nhau.
 

Về sự việc, luật sư Thân Thị Thu Trang - Công ty luật Thiên Minh cho biết: Hành vi của ông Tuấn chiếm hữu, sử dụng và cầm cố chiếc ô tô hợp pháp của bà Lương mà không được sự đồng ý của bà Lương là hành vi trái pháp luật có thể bị khởi tố theo Điều 140 BLHS về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Việc bà Tuyết biết tài sản không phải của ông Tuấn mà vẫn nhận cầm cố còn có dấu hiệu tẩu tán tài sản thì đã vi phạm Điều 250 BLHS về tội chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan công an TX Cẩm Phả trao xe cho bà Tuyết là không có căn cứ và trái pháp luật và vì bà Tuyết không phải là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe. Để khắc phục hậu quả, CQĐT Công an TX Cẩm Phả buộc phải thu hồi tài sản để lập tức trả lại chiếc xe ô tô SantaFe mang BKS 14P-0278  cho chủ sở hữu hợp pháp là bà Lương.

Anh Thế - Quốc Cường