Gian lận xăng dầu phổ biến vì coi thường pháp luật?

Việc gian lận trong mua bán xăng dầu hiện nay đã trở nên quá phổ biến và được che đậy bằng những công nghệ rất tinh vi. Phải chăng vì những người này đã quá coi thường luật pháp? - bạn đọc Hoài Thươngbức xúc.

 

Bạn đọc: Hồ Việt Cương 

 

Hiện tượng trộm cắp xăng dầu ở đâu cũng có cũng đã bị phát hiện nhưng xử lý thế nào? “Sau quá trình điều tra” cơ quan chức năng “khó sử lý” vì không có chế tài. Thiết nghĩ việc xử lý quá là đơn giản chỉ cần xử phạt nghiêm như tội phạm ăn cắp. Còn chế tài hay cố để không có chế tài thỉ chỉ người trong cuộc mới biết được.

 

Đơn cử như hiện nay các chi cục đo lường định kỳ đều xuống đo kiểm tra thiết bị đo. Nhưng sự vụ kiểm tra thế nào chi phí các vụ kiểm tra ra làm sao thì chỉ các bên liên quan là rõ nhất. Câu nói cửa miệng của người xưa “Anh biết tôi biết” nhưng không biết “trời” có biết không? Vậy thì đến bao giờ nỗi khổ của dân mới được các vị lãnh đạo xử lý?

 

Bạn đọc: Tran Nam Viet 

 

Lại là một câu chuyện dài nhiều tập. Đọc báo xong thấy bực mình thay cho chị Hoa, vừa bị gian lận vừa bị thách thức như vậy ai mà không giận. Chắc chủ cây xăng này có mối “quan hệ” rộng rãi nên nhân viên mới có thái độ xấc xược như vậy. Chỉ có người tiêu dùng là bị thiệt thòi vì chẳng có cơ quan pháp lý nào bảo vệ. Thiết nghĩ nước ta cần phải có một cơ quan bảo vệ người tiêu dùng để đấu tranh với những tổ chức làm ăn gian lận như vậy. 

 

Bạn đọc: Hoàng Hồng 

 

Các cây xăng thường có những hành vi gian lận như vây. Đề nghị xử lý thật nghiêm kẻ làm gian như trên đã nêu. Về lâu dài, để giảm và tránh sự gian lận của người bán xăng, đề nghị nên áp dụng tổ chức các cây xăng tự động. Người mua tự bơm xăng vào xe, tự động trả tiền tương ứng số xăng đã lấy bằng thẻ từ. Bán xăng và trả tiền như vậy giảm được yếu tố gian lận của người bán. Cách làm này một số nước, như Úc chẳng hạn rất có hiệu quả. Bảo vệ người tiêu dùng.
 
Bạn đọc: Bảo  
 

Đây là trường hợp đáng báo động, nhất là đối với cây xăng 248 Ngô Quyền. Đây không phải là lần đầu họ vi phạm, mà việc vi phạm này là có ý đồ, có tổ chức…  nhằm rút tiền khách hàng, không phải hàng trăm người tụ tập phản đối mà là hàng ngàn người, vì hầu như người dân nào của Phường Thọ Quang - Phường Mân Thái và nhiều Phường lân cận đều đổ cây xăng này.

 

Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vấn đề để người dân vẫn tin là cuộc sống này vẫn tồn tại một pháp luật.

  

Bạn đọc: Trong Loi 

 

Đây là một trong những vụ việc thường xuyên xảy ra trong thời gian qua, đã được người tiêu dùng phản ánh, và các lực lượng chức năng, các đoàn điều tra vào cuộc. Nhằm đánh giá, kiểm tra chất lượng, giá cả, lưu lượng bơm xăng có đúng theo yêu cầu.

 

Nhưng có thể thấy đây là vụ việc đã làm náo loạn cả khu vực thành phố, có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự mỹ quan xã hội. Các lực lượng chức năng cần điều tra làm rõ những sai phạm của cây xăng này, đồng thời cần có những đoàn thanh tra nóng đi thị sát, theo dõi tình trạng đầu cơ giá, đảm bảo sự minh bạch trong kinh doanh, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, tránh gây sự thiệt hại không đáng có cho người tiêu dùng. Chính vì vậy, cũng cần đưa ra những chế tài xử lí nghiêm khắc những đối tượng, tổ chức gian lận trong kinh doanh nói chung và các đại lý buôn bán xăng nói riêng.