Nghệ An:

Giám đốc công ty bị tố “lạm quyền”, giả mạo chữ ký khiến công ty thua lỗ

(Dân trí) - Vị giám đốc đã bị các cổ đông tại Công ty CPĐT và XD Bến Thủy bãi nhiệm, đồng thời tố cáo với các nội dung như giả mạo chữ ký, lạm quyền, ký những hợp đồng không hợp lệ khiến công ty chịu thiệt hại nặng nề.

Trong đơn của các cổ đông tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bến Thủy gửi cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh và PV Dân trí tố cáo ông Võ Hồng Sơn - nguyên giám đốc Công ty với các nội dung như giả mạo chữ ký, móc nối với công ty định giá, đấu giá mục đích hạ giá bán thanh lý tài sản công ty xuống thấp để chia giá trị chênh lệch của tài sản bán đấu giá.

Đồng thời nguyên giám đốc công ty còn bị tố cáo với các nội dung như ký kết những hợp đồng không hợp lệ, lập hồ sơ khống về nợ lương của công nhân vay vốn ngân hàng và sử dụng nguồn vốn này không đúng mục đích.

Giám đốc công ty bị tố “lạm quyền”, giả mạo chữ ký khiến công ty thua lỗ - 1
Đơn tố cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, các cổ đông tại Công ty CPĐT và XD Bến Thủy gửi tới cơ quan công an đề nghị điều tra xử lý nghiêm những sai phạm của cá nhân ông Võ Hồng Sơn.
Đơn tố cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, các cổ đông tại Công ty CPĐT và XD Bến Thủy gửi tới cơ quan công an đề nghị điều tra xử lý nghiêm những sai phạm của cá nhân ông Võ Hồng Sơn.

Cụ thể, công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Bến Thủy được cấp chứng nhận kinh doanh lần đầu vào năm 2007 với vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng. Sau nhiều lần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, tháng 6/2014 ông Võ Hồng Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc công ty. Trước đó, ông Võ Hồng Sơn đảm nhiệm chức vụ giám đốc với tư cách đại diện cho cổ đông là Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy. Tuy nhiên cũng trong thời gian ngồi chiếc ghế giám đốc đến nay ông Sơn không nhận được sự tín nhiệm của các cổ đông trong công ty, và bị cho là “nhân tố” khiến công ty thêm “tuột dốc” không phanh.

“Cuộc họp cổ đông ngày 9/1/2014, bàn về nội dung thanh lý tài sản của công ty gồm: Phân xưởng mộc, phân xưởng cơ khí, nhà kho vật tư, toàn bộ giá trị của số tài sản này khoảng 20 tỷ đồng. Tại cuộc họp đó tôi không tham gia không ký vào văn bản nhưng chữ ký của tôi đã bị giả mạo để hợp thức hóa về mặt thủ tục, nhằm đáp ứng tỷ lệ biểu quyết theo quy định. Việc làm này là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật”, ông Đào Văn Lợi (cổ đông sở hữu 100.000 cổ phần chiếm 20% vốn điều lệ) - nay được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị công ty bức xúc tố cáo hành động giả mạo chữ ký của nguyên giám đốc công ty Võ Hồng Sơn.

Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng Bến Thủy nơi trước đó ông Võ Hồng Sơn giữ chức vụ giám đốc.
Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng Bến Thủy nơi trước đó ông Võ Hồng Sơn giữ chức vụ giám đốc.

Trong đơn tố cáo của các cổ đông cũng nêu rõ: Sau khi giả mạo chữ ký của ông Đào Văn Lợi, với tư cách là giám đốc, ông Sơn đã móc nối với công ty định giá, công ty bán đấu giá tài sản để bán toàn bộ phần tài sản với giá thấp nhằm mục đích ăn chia giá trị chênh lệch số tài sản được bán đấu giá, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của các cổ đông trong công ty.

“Theo nguyên tắc hoạt động của công ty, nếu phần tài sản được bán nhiều hơn 50% vốn điều lệ cần phải có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù phần tài sản nói trên lớn gấp nhiều lần vốn điều lệ, nhưng ông Sơn lại tự ý bán với giá rất thấp là 3,2 tỷ đồng đã gây thiệt hại nặng nề cho bản thân tôi và những cổ đông khác”, ông Lợi cho biết thêm.

Bên cạnh đó nguyên giám đốc Võ Hồng Sơn bị tố cáo khai khống nợ lương của công nhân để vay vốn ngân hàng và chi sai mục đích. Cụ thể, năm 2010, lợi dụng Quyết định 87 của Chính phủ về việc vay chi trả nợ lương cho người lao động ông Sơn đã lập hồ sơ khống vay của ngân hàng số tiền 1.800.000.000 đồng trên nhưng trên thực tế công ty chỉ nợ lương của người lao động số tiền 600 triệu đồng.

Điều đáng nói, với số tiền vay 1,8 tỷ đồng để chi trả tiền nợ lương cho công nhân nhưng ông Sơn chỉ duyệt chi 400 triệu đồng. Số tiền còn lại 1,4 tỷ đồng ông Võ Hồng Sơn đã chi sai mục đích khác mà không hề hay biết chi vào mục đích gì.

Ông Đào Văn Lợi, cổ đông sở hữu 100.000 cổ phần chiếm 20 % vốn điều lệ tố cáo việc giả mạo chữ ký của cá nhân ông đồng thời “nêu rõ” những sai phạm nghiêm trọng của ông Võ Hồng Sơn nguyên giám đốc công ty.
Ông Đào Văn Lợi, cổ đông sở hữu 100.000 cổ phần chiếm 20 % vốn điều lệ tố cáo việc giả mạo chữ ký của cá nhân ông đồng thời “nêu rõ” những sai phạm nghiêm trọng của ông Võ Hồng Sơn nguyên giám đốc công ty.

Không những vay tiền, chi sai mục đích... ngoài ra ông Võ Hồng Sơn còn có hai hợp đồng cho thuê mặt bằng cũng được cho là bất hợp lệ khi Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng Bến Thủy được Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy cho thuê với thời hạn 5 năm. Nhưng ông Võ Hồng Sơn lại ký hợp đồng cho hai đơn vị khác thuê lại chính phần mặt bằng đó với thời thời hạn là 10 năm.

Những hợp đồng này được cho là hoàn toàn trái với quy định. Năm 2010, không thông qua Đại hội đồng cổ đông ông Sơn còn tự ý bán một máy hút bùn thuộc tài sản của công ty với trị giá 6 tỷ đồng, nhưng ông Sơn đã bán với giá rẻ gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông khác.

“Hiện tại chúng tôi đang chờ kết quả kiểm toán tài chính của Công ty để có đầy đủ bằng chứng pháp lý, đồng thời công ty cũng đã có đơn gửi cơ quan công an điều tra làm rõ những sai phạm liên quan của ông Võ Hồng Sơn để xử lý theo đúng quy định hiện hành của pháp luật” ông Nguyễn Hồng Lý - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bến Thủy cho biết.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này...

Nguyễn Duy - Nguyễn Tình