Tiền Giang:

Em vợ Bí thư xã "lĩnh" 2 suất xây nhà tình thương: Đơn vị vận động tài trợ bị “qua mặt”!

(Dân trí) - Ngày 31/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tiền Giang cho biết, không hề biết ông Ngô Tấn Sĩ đã nhận một suất xây dựng nhà tình thương nên mới vận động thêm 40 triệu nữa để xây nhà cho ông Sĩ.

Ông Hùng cho biết: “Ông Sĩ hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có sổ hộ nghèo lại là anh em cùng ngành nên vận động đơn vị khác xây dựng nhà tình thương cho ông. Khi đó, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tiền Giang không có kinh phí nên trong dịp họp các Đài Phát thanh - Truyền hình trong khu vực, tôi đã gợi ý và được Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long đồng ý hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà cho ông Sĩ”.

Tuy nhiên, theo ông Hùng lúc đó hoàn toàn không biết ông Sĩ đã được 1 suất xây dựng “Mái ấm Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang hỗ trợ. Từ khi vận động xây dựng đến ngày khánh thành không hề được chính quyền địa phương báo về việc này, nếu biết ông Sĩ đã nhận được 1 suất rồi thì sẽ không để xảy ra chuyện này.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, ông Ngô Tấn Sĩ, Cán bộ Đài Truyền thanh xã Hậu Mỹ Bắc A huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (ông Sĩ là em vợ Bí thư Đảng ủy xã Hậu Mỹ Bắc A là ông Âu Văn Bé Tám - PV) cùng lúc nhận 2 suất nhà tình thương khiến dư luận bức xúc.

Ông Sĩ cùng lúc nhận 2 suất nhà tình thương khiến dư luận bức xúc
Ông Sĩ cùng lúc nhận 2 suất nhà tình thương khiến dư luận bức xúc

Qua điều tra được biết, nhà của ông Sĩ nhận cùng lúc 2 quyết định trao nhà tình thương và cách nhau hơn 10 ngày. Theo đó, ngày 25/5/2016, ông Lê Minh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang ký quyết định trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho Công đoàn viên Ngô Tấn Sĩ - Cán bộ Đài truyền thanh Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; căn nhà diện tích 76 m2, trị giá 72 triệu đồng. Nguồn kinh phí do “Quỹ mái ấm Công đoàn” tỉnh hỗ trợ 25 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Đến ngày 9/6/2016, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hậu Mỹ Bắc A lại ký tiếp tục quyết định bàn giao nhà tình thương cho gia đình ông Sĩ với kinh phí xây dựng 90 triệu đồng do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Long tài trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hậu Mỹ Bắc A thừa nhận ông Sĩ là cán bộ UBND xã và cũng là em vợ Bí thư Đảng ủy xã Hậu Mỹ Bắc A là ông Âu Văn Bé Tám.

Hộ dân ở Hậu Mỹ Bắc A mỏi mòn chờ hỗ trợ xây nhà tình thường
Hộ dân ở Hậu Mỹ Bắc A mỏi mòn chờ hỗ trợ xây nhà tình thường

Nói về việc xây dựng nhà tình thương này, ông Dũng cho biết: “Trước đây ông Sĩ thuộc diện hộ nghèo không có đất nên phải cất căn nhà ở tạm ngay sát bệnh viện. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên UBND xã vận động xây dựng nhà tình thương nhưng ông Sĩ không đó đất. Sau đó, chị em trong gia đình ông Sĩ cùng hùn lại để mua mảnh đất để ông Sĩ cất nhà. Khi có nền nhà rồi, Liên đoàn Lao động tỉnh tài trợ xây “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 25 triệu đồng. Sau đó, Đài truyền thanh huyện Cái Bè thấy khổ quá nên xin thêm cho 40 triệu từ Đài truyền hình Vĩnh Long để tiếp tục xây căn nhà này. Gia đình cũng bỏ thêm chút đỉnh để xây thêm cho hoàn chỉnh”.

Ông Dũng khẳng định việc làm này là sai so với quy định nhưng do thấy cán bộ mình khổ nên ưu ái để có căn nhà. Đồng thời không có chuyện ông Sĩ là em vợ Bí thư Đảng ủy xã nên mới được ưu ái như vậy.

Minh Giang