Tiêu điểm 28

Đừng biến nhân tài thành gánh nặng

(Dân trí) - Tại kỳ họp HĐND TPHCM tuần qua, lần đầu tiên vấn đề game online được đưa ra tranh luận. Các đại biểu bàn luận sôi nổi về thực trạng quản lý game online, lỏng lẻo và mất kiểm soát.

Trò chơi này đã trở thành tệ nạn xã hội, chứng nghiện game online đang lây lan, nhiều đứa trẻ bị tâm thần, phạm tội giết người, kể cả người thân.
 
Trả lời báo chí, ông Lê Mạnh Hà - Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM cho rằng: "Rất nhiều trong số những em nghiện game online nặng vốn có tư chất thông minh và óc sáng tạo, học giỏi. Nếu để game online tàn phá, chúng ta sẽ làm những người lẽ ra là nhân tài của đất nước lại trở thành gánh nặng xã hội". Nhận định của ông Lê Mạnh Hà rất xác đáng, bởi vì trên thực tế, nhiều phụ huynh có con nghiện game đã rất đau đầu vì trước đó con học rất giỏi, ngoan. Nhưng khi sa vào trò chơi này là nghiện như nghiện ma túy, chơi thâu đêm sốt sáng không ăn không ngủ. Có những đứa trẻ mê game đến mụ mẫm đầu óc, không còn quan tâm đến học hành, sức khỏe.

Làm sao để ngăn chặn tệ nạn này, nhiều phụ huynh đã hết cách nên gửi thư kêu cứu lên các cơ quan chức năng, tư vấn các bác sĩ tâm lý, chuyên gia giáo dục, thậm chí gửi con vào trung tâm cai nghiện. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là chính quyền đã không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, chứng nghiện game onlie lây lan đến độ mất khả năng kiểm soát và căn bệnh này ngày càng trầm trọng, đe dọa đến sức khỏe, tinh thần của giới trẻ. Nguy hiểm hơn là đang tạo ra một nhóm tội phạm hình sự có nguyên nhân từ chơi game online.

Game online phát triển nhanh là vì kinh doanh trò chơi này thu lợi nhụân rất cao. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các công ty kinh doanh game online lợi nhuận khoảng 70 - 80 triệu USD/năm. Kinh doanh béo bở như vậy nên các doanh nghiệp tìm mọi cách khai thác, trong 65 gmae online được cấp phép hịên nay có đến 43 trong số này mang tính bạo lực. Các cơ quan chức năng cứ cấp phép, doanh nghiệp cứ hưởng lợi và thế hệ trẻ gánh chịu mọi hậu quả. Liệu có tiêu cực trongviệc cấp phép hay không?

Thực trạng như vậy nhưng khi tính đến chuyện ngăn chặn thì các ngành đụng nhau, ngành thông tin truyềng thông không dẹp được vì doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh theo luật. Ông Lê Mạnh Hà đã nói đến một điều rất nhức nhối và đó cũng là nỗi bức xúc của các phụ huynh hịên nay: "Chúng tôi mong muốn cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của cơ quan cấp phép và nếu phát hiện hành vi tiêu cực phải xử lý nghiêm khắc. Không được để chỉ một vài người trong bộ máy vì lợi ích của một nhóm doanh nghiệp mà phá hỏng tương lai của hàng triệu thanh thiếu niên".

Lê Chân Nhân