Dự án nạo vét cửa biển Thừa Thiên Huế: tốn kém hàng tỷ vẫn nguy cơ bị tắc!

(Dân trí) - Dự án nạo vét, gia cố khắc phục tình trạng bồi lấp cửa biển Lạch Giang, xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) tổng mức đầu tư 6,6 tỷ đồng triển khai hơn 1 năm nhưng vẫn chưa thấy tín hiệu khả thi khi cửa biển vẫn tắc.

Dự án nạo vét cửa biển Thừa Thiên Huế: tốn kém hàng tỷ vẫn nguy cơ bị tắc

Theo đó, năm 2016 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nạo vét, gia cố khắc phục tình trạng bồi lấp cửa biển Lạch Giang, xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc), với tổng mức đầu tư 6,6 tỷ đồng, thực hiện trong 3 năm.

Dự án này sẽ tiến hành nạo vét, khơi thông cửa biển với chiều dài tuyến 625m; kè gia cố bờ tả hạn chế xói lở; xây dựng mỏ hàn chắn cát dọc theo tuyến nạo vét từ cuối kè bờ tả ra phía biển để bảo vệ và hạn chế cát do sóng từ biển đưa vào gây tái bồi lấp cửa biển. Công trình hoàn thành nhằm đảm bảo an toàn cho hơn 160 tàu thuyền của người dân xã Lộc Vĩnh ra vào an toàn, neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và đảm bảo tiêu thoát lũ sông Lạch Giang.

Cửa biển Lạch Giang những ngày giữa tháng 3/2018 sau khi thi công nạo vét hơn 1 năm
Cửa biển Lạch Giang những ngày giữa tháng 3/2018 sau khi thi công nạo vét hơn 1 năm

Thế nhưng qua hơn 1 năm triển khai, cửa biển này vẫn nguy cơ bị tắc. Quan sát tại hiện trường chỉ có 1 xà lan nhỏ xúc cát làm rỉ rả ngày này qua ngày khác với hiệu suất không cao. Đoạn bị tắc cứ hút cát lên một thời gian thì cát biển tự nhiên lại bồi trở lại. Đoạn tắc ở cửa biển này nhiều lúc còn lội qua được. Hàng trăm thuyền của ngư dân rất khó khăn để ra khơi, những ngày tắc cửa biển thì đành nằm “bó gối” ở nhà.

Cửa biển này vẫn tắc
Cửa biển này vẫn tắc

Ông Nguyễn Văn Thành, ở thôn Bình An 1, xã Lộc Vĩnh có thuyền 24 CV đánh bắt gần bờ phải chạy lên sông rồi men theo cửa Cảnh Dương trong khoảng cách xa để ra biển. Còn lại nếu ở cửa Lạch Giang thì phải lợi dụng thủy triều lên mà ra biển, chứ ra vào rất khó khăn. Cùng với hộ ông Thành, hàng trăm hộ dân khác vẫn đang mong chờ cửa biển được nạo vét thành công.

Thuyền bè đắp chiếu nằm bờ chờ đợi
Thuyền bè "đắp chiếu" nằm bờ chờ đợi
Một doi cát của cửa biển Lạch Giang kéo dài nơi trâu bò đứng ngắm cảnh
Một doi cát của cửa biển Lạch Giang kéo dài nơi trâu bò đứng "ngắm cảnh"

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh cho hay, dự án nạo vét do chưa có kè nên làm bao nhiêu bị bồi lắng lại. Đặc biệt trong mùa mưa cuối năm 2017 vừa qua, cửa biển sau thời gian nạo vét ban đầu đã bị bồi lắp lại rất dữ, hiện đơn vị thi công đang tiến hành làm tiếp.

“Hiện có 3 thôn là Bình An 1, Bình An 2, Phú Hải với khoảng 300 tàu thuyền lắp máy và không lắp máy đang gặp khó khăn ra vào biển nên đời sống khó khăn lại càng khó khăn hơn. Theo kinh nghiệm của người dân thì cửa lạch biển này rất hay bị bồi lấp nên đơn vị thi công cần phải tiến hành làm nhanh, làm triệt để và phải làm kè nhanh để cát khỏi đổ ra lấp lại cửa biển thì mới được chứ không thì e là khó” – ông Bảo trao đổi.

Nhiều chỗ nông có thể lội qua dễ dàng
Nhiều chỗ nông có thể lội qua dễ dàng

300 tàu thuyền xã Lộc Vĩnh "chôn chân" trên bờ khi cửa biển tắc gây khó khăn cho ra khơi

Đại Dương