Nghệ An:

Đột kích xí nghiệp chế biến cà phê - cao su "bức tử" môi trường

(Dân trí) - Từ nhiều năm nay xí nghiệp chế biến cà phê - cao su Nghệ An đóng tại xóm Hưng Bắc, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An ngang nhiên xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường.

Thời gian gần đây, phóng viên Báo điện tử Dân trí tại Nghệ An nhận được phản ánh của nhiều người dân sống ở địa bàn xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do xí nghiệp chế biến cà phê - cao su Nghệ An gây nên. Người dân cho biết, việc xả thải của công ty diễn ra đã nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Xí nghiệp chế biến cà phê - cao su Nghệ An xả nước thải không qua xử lý ra môi trường.

 

Có mặt tại đây phóng viên ghi nhận, phía sau tường bao của xí nghiệp này có một cống thoát nước thải được làm rất thô sơ. Từ họng cống này nước thải được dẫn bằng một đường kênh nhỏ ẩn mình dưới lớp cỏ cây rậm rạp rồi đổ thẳng ra một con khe gần đó. Vào giờ làm việc dòng nước thải chảy không ngưng nghỉ cùng với đó là mùi hôi thối bốc lên từ con mương "bí mật" khiến những người đứng gần không thể chịu nổi.

“Bây giờ gần cuối vụ thì nước thải còn ít, chứ vào chính vụ họ xả ra ào ạt, hôi thối đến mức không thể chịu nổi. Trong quá trình chế biến, mùi mủ cao su lên men, khói trong quá trình chế biến cũng đang "đầu độc" người dân chúng tôi mỗi ngày. Cứ đà này thì người dân chúng tôi bị bệnh mà chết mất”, một người dân sống gần xí nghiệp bức xúc.

Được biết xí nghiệp chế biến cà phê - cao su Nghệ An được thành lập từ những năm 1956. Hiện công nghệ sản xuất của xí nghiệp này đã vô cùng lạc hậu, bên cạnh đó hệ thống xử lý nước thải cũng không được đầu tư nâng cấp, thay vào đó lãnh đạo tại đây chọn cách xả thải trực tiếp ra môi trường như một bài toán “tiết kiệm” trong chi phí sản xuất.

Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Đình Châu - Chủ tịch UBND xã Tây Hiếu cho biết: “Trong thời gian qua xã cũng nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về việc xí nghiệp chế biến cà phê - cao su tại xóm Hưng Bắc xả thải và gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất. Với thẩm quyền của địa phương, chúng tôi đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo thị xã, đồng kết hợp cùng các đoàn kiểm tra xử lý theo quy định. Chúng tôi cũng kiến nghị UBND thị xã sớm có biện pháp xử lý, đồng thời lâu dài nên chuyển xí nghiệp này ra khỏi khu dân cư tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây”.

Được biết trong thời gian qua xí nghiệp chế biến cà phê - cao su Nghệ An cũng đã nhiều lần bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt về vấn đề gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là hành vi xả thải ra môi trường. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại xí nghiệp này vẫn không có biện pháp khắc phục và tiếp tục ngang nhiên tái diễn những vi phạm trên.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại trong quá trình xí nghiệp chế biến cà phê - cao su Nghệ An xả thải trực tiếp ra môi trường:

Nước thải được xả từ một họng cống nước phía sau tường bao của xí nghiệp chế biến cà phê - cao su Nghệ An.
Nước thải được xả từ một họng cống nước phía sau tường bao của xí nghiệp chế biến cà phê - cao su Nghệ An.

 

Nước thải được xả suốt ngày đêm.
Nước thải được xả suốt ngày đêm.

 

Đột kích xí nghiệp chế biến cà phê - cao su "bức tử" môi trường - 3
Đột kích xí nghiệp chế biến cà phê - cao su "bức tử" môi trường - 5
Nước thải chưa qua xử lý sủi bọt trắng xóa.
Nước thải chưa qua xử lý sủi bọt trắng xóa.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

 

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy