Đồng Tháp: Xe mô tô “siêu trường”… ẩn họa tai nạn khôn lường

(Dân trí) - Thời gian gần đây, nhiều người dân lưu thông trên tuyến quốc lộ 30 (đoạn từ TP Cao Lãnh về thị xã Hồng Ngự) không khỏi thoát tim khi chứng kiến những chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh, quá khổ… tìm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 30 đoạn từ thành phố Cao Lãnh đến thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thường xuyên xuất hiện thực trạng xe gắn máy… chở hàng hóa quá khổ, quá tải cồng kềnh… vi phạm luật giao thông đường bộ.

Không chỉ chở hàng hóa cồng kềnh mà còn cho người ngồi lên trên ngang nhiên lưu thông không an toàn trên đường và rất dễ xảy ra tai nạn (3 ảnh chụp tại địa phận khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, dốc cầu xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh và đoạn sạt lở ven sông Tiền thuộc ấp ba, xã An Phong, huyện Thanh Bình)…

Mặc dù Nghị Định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính Phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã có hiệu lực từ đầu tháng 8/2016, nhưng tình trạng không tuân thủ pháp luật của một số người thiếu ý thức vẫn diễn ra thường xuyên, gây bất bình trong nhân dân và gieo bao nỗi lo lắng cho người đi đường, góp phần làm mất văn hóa giao thông

Các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần sớm ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên để nhanh chóng chấm dứt cảnh tượng khó coi này, nhằm hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo tài sản và tính mạng của mọi người.

Xe Chở cồng kềnh trên quốc lộ 30 đoạn qua xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh
Xe Chở cồng kềnh trên quốc lộ 30 đoạn qua xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh
Còn cho người ngồi trên để giữ hàng hóa lại - đoạn xãn An Phong (thuộc quốc lộ 30)
Còn cho người ngồi trên để giữ hàng hóa lại - đoạn xãn An Phong (thuộc quốc lộ 30)
Đoạn quốc lộ 30, thị trấn Thanh Bình
Đoạn quốc lộ 30, thị trấn Thanh Bình
Cuối những tấm tol này chỉ buộc mấy tấm nilon cảnh báo thế này... Do vậy, nếu người chạy xe từ phía sau tới, thiếu quan sát là xảy ra tai nạn
Cuối những tấm tol này chỉ buộc mấy tấm nilon cảnh báo thế này... Do vậy, nếu người chạy xe từ phía sau tới, thiếu quan sát là xảy ra tai nạn

Trọng Trung