Bạc Liêu:

Dòng kênh “đen” nhiều năm “tra tấn” người dân thành phố

(Dân trí) - Một dòng kênh nằm giữa lòng TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều năm nay, dòng kênh này “tra tấn” người dân khi bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của họ, nhưng chưa biết khi nào chính quyền địa phương mới quan tâm xử lý.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, dòng kênh này được gọi là Kênh Hở, chảy qua địa bàn phường 2 với phường 5 (TP Bạc Liêu). Đây là dòng kênh nằm trong dự án “Xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phường 2, Bạc Liêu” hoàn thành vào năm 2008, được sử dụng làm kênh thoát nước thải sinh hoạt của khu dân cư.

Dòng kênh “đen” nhiều năm “tra tấn” người dân thành phố - 1
Dòng Kênh Hở nằm giữa lòng thành phố Bạc Liêu, nhiều năm qua là nỗi ám ảnh của người dân ở đây.
Dòng Kênh Hở nằm giữa lòng thành phố Bạc Liêu, nhiều năm qua là nỗi ám ảnh của người dân ở đây.

Người dân địa phương phản ánh, nhiều năm nay, tình trạng rác ứ đọng, nước không ra vào được đã gây ô nhiễm nghiêm trọng dòng kênh, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. “Mùi từ dưới kênh bốc lên hôi thối lắm, đặc biệt là vào mùa nắng, không ai chịu nổi. Có người đã phải dời nhà đi vì sống không được nữa”, một người dân ở phường 2 bức xúc.

Trong khi đó, tình trạng rác ứ đọng dọc theo dòng kênh tạo điều kiện cho muỗi sinh sống, dẫn đến gây bệnh cho cả người dân. Nhiều em nhỏ ở đây đã bị bệnh sốt xuất huyết, khiến người dân rất hoang mang.

Dòng kênh “đen” nhiều năm “tra tấn” người dân thành phố - 3
Rác ứ đọng...
Rác ứ đọng...
...cống bị nghẹt...
...cống bị nghẹt...
...đã tạo nên nước đen ngòm, gây ô nhiễm nghiêm trọng do dòng kênh này.
...đã tạo nên nước đen ngòm, gây ô nhiễm nghiêm trọng do dòng kênh này.

Cụ Tạ Thành Sơn (ngụ phường 5) sống ở đây hàng chục năm, khi thấy PV đến ghi nhận tình trạng dòng kênh, đã tỏ ra “xót xa” cho đời sống của người dân xung quanh dòng kênh. “Tui đã hơn 90 tuổi rồi, chứng kiến tình trạng dòng kênh này từ khi hình thành đến nay nên lo lắm. Có mấy cái cống bị nghẹt nhưng chẳng thấy ai khơi thông, rồi lòng kênh bị bồi cao ở 2 đầu nên nước không thoát ra được, dẫn đến đoạn giữa bị đọng nước nên gây ô nhiễm. Sống ở thành phố mà như thế này không thể gọi là sống xanh sạch đẹp được đâu”, cụ Sơn bày tỏ.

Dòng kênh “đen” nhiều năm “tra tấn” người dân thành phố - 7
Dòng kênh “đen” nhiều năm “tra tấn” người dân thành phố - 8
Dòng kênh “đen” nhiều năm “tra tấn” người dân thành phố - 9
Một đầu kênh bị đất bồi lắng cao hơn nên đoạn giữa bị ứ nước không thoát ra được.
Một đầu kênh bị đất bồi lắng cao hơn nên đoạn giữa bị ứ nước không thoát ra được.

Ghi nhận thực tế của PV Dân trí cho thấy, hiện trạng dòng kênh đúng như người dân phản ánh. Dòng kênh dài trên 2 km, rộng khoảng 3 m, bắt đầu từ khóm 3 (phường 5) đến đoạn cuối thuộc khóm 4 (phường 2). Trong đó, tại đầu khóm 3 còn 2 hộ dân chưa di dời giải tỏa nên đoạn này bị bịt kín, còn cuối khóm 4 nước được thải ra kênh 30/4 thông qua một trạm. Cả dòng kênh nước đen ngòm, nhiều chỗ phía gần cuối kênh đã bị cạn, đất cao hơn nên nước lượng nước đoạn giữa đều bị chặn lại không thể thoát ra. Chạy dọc theo dòng kênh đều ngửi được mùi hôi rất khó chịu.

Ông Đoàn Thanh Dũng - Trưởng khóm 4 (phường 2) cho biết, tình trạng dòng kênh bị ô nhiễm đã xảy ra từ lâu. Địa phương đều đã có báo lên cấp phường, nhưng đến nay vẫn chưa thấy có biện pháp cụ thể để giải quyết dứt diểm tình trạng trên.

Hệ thống cống bơm nước ra ngoài bị bế tắc...
Hệ thống cống bơm nước ra ngoài bị "bế tắc"...
...do Trạm bơm không hoạt động được.
...do Trạm bơm không hoạt động được.
Dòng kênh “đen” nhiều năm “tra tấn” người dân thành phố - 13
Nước từ dòng Kênh Hở chảy ra kênh lớn 30/4 rất yếu và toàn là nước đen. Đây là nỗi bức xúc lớn của người dân nhưng chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức.
Nước từ dòng Kênh Hở chảy ra kênh lớn 30/4 rất yếu và toàn là nước đen. Đây là nỗi bức xúc lớn của người dân nhưng chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức.

Trong khi đó, bà Trương Thị Tuyết - Chủ tịch UBND phường 2 thừa nhận, người dân phản ánh dòng Kênh Hở bị ô nhiễm là sự thật. “Nước kênh không ra vào được do Trạm bơm đã bị hư hỏng. Trạm bơm này do Trung tâm Dịch vụ đô thị quản lý. UBND phường đã nhiều lần kiến nghị lên Trung tâm xử lý nhưng không thấy sửa chữa gì”, bà Tuyết tỏ ra bức xúc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Huỳnh Hải