Hồi âm:

Đối tượng đâm chém dã man một kỹ sư tại Hà Đông nhận án tù 40 tháng

(Dân trí) - Sau 4 tháng điều tra và tiến hành thủ tục tố tụng, TAND quận Hà Đông đã mở phiên tòa xét xử vụ đâm chém dã man xảy ra tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông ngày 2/8/2012. Với hành vi phạm tội nghiêm trọng, Nguyễn Bá Tuân bị tuyên xử 40 tháng tù giam.

Vụ án “Một kỹ sư bị đâm chém dã man tại quận Hà Đông” xảy ra chiều ngày 2/08/2012, khi anh Nguyễn Đức Dũng có đến thăm công trình xây dựng tại Tổ 6, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Tại đây, anh Dũng dựng xe tại lối đi thuộc mặt tiền sử dụng của gia đình, nằm sát cửa sổ nhà ông Nguyễn Bá Thu. Do trời nóng, ông Thu mở cửa sổ ra nhưng bị vướng và chửi. Ông Thu sử dụng những lời lẽ xúc phạm, đầy du côn, sau đó chạy ra phía cửa sổ bắt anh Dũng dắt xe ra.
 
Anh Nguyễn Đức Dũng từng trải qua những ngày nguy kịch ở bệnh viện
Anh Nguyễn Đức Dũng từng trải qua những ngày nguy kịch ở bệnh viện

Cho rằng đó là lối đi thuộc mặt tiền sử dụng của gia đình, anh Dũng không dắt xe ra và khẳng định việc ông Thu mở cánh cửa ra trên phần diện tích này là vi phạm. Sau khi lời qua tiếng lại, ông Thu vào nhà lấy tuýp nước đập xe, xông lên đánh anh Nguyễn Đức Dũng, anh Dũng cố thủ sẵn trong nhà nên ông Thu không dám xông vào nữa, nhưng ông Thu tiếp tục phá xe. Cùng lúc, người nhà ông Thu tiến sang vây kín trước cửa nhà anh Dũng, buộc anh Dũng phải gọi điện cho bạn là Tạ Văn Đức mua nhà gần đó.

Trong lúc anh Đức đang làm công tác giảng hòa, con trai ông Thu là Nguyễn Bá Quân đi chơi về đã vào nhà lấy 1 con dao bấm đứng trước mặt anh Dũng rồi cầm dao đâm nhiều nhát vào sườn thận, cánh tay.

Ngay sau đó, anh Đức và một số thợ xây của gia đình đã tiến hành cầm máu bằng áo và đưa anh Nguyễn Đức Dũng vào bệnh viện 103 cấp cứu. Theo nhận các bác sỹ tham gia ca phẫu thuật ngày 2/8/2012, nếu nhát đâm chạm sườn sâu thêm 1cm chắc chắn tính mạng của anh Nguyễn Đức Dũng khó giữ nổi.

Sau khi anh Nguyễn Đức Dũng xuất viện, ngày 13/8/2012, Công an quận Hà Đông ra quyết định trưng cầu giám định đối với thương tích của anh Nguyễn Đức Dũng. Tại bản kết luận thương tật số 2268/C54 (P6) ngày 24/8/2012 của Tổng cục Cnahr sát PCTP – Viện khoa học hình sự đã kết luận: “Qua nghiên cứu hồ sơ, khám giám định và xét nghiệm, xác định anh Nguyễn Đức Dũng bị thương vào vùng lưng trái, vùng mạn sườn trái, vết thương thận trái, vết thương khuỷu tay trái và vết thương cẳng tay trái”.
 
Chiếc xe máy bị đập phá ngày 2/8/2012
Chiếc xe máy bị đập phá ngày 2/8/2012

Đối chiếu với bảng quy định chiêu chuẩn thương tật ban hành kèm theo Thông tư Liên bộ Y tế - Lao động thương binh xã hội số 12/TT-LB ngày 26/7/1995, kết luận xác định tỉ lệ tổn hại sức khỏe của từng thương tích như sau: Sẹo vùng lưng trái, ảnh hưởng chức năng 10%; Sẹo vùng mạn sườn trái 4%; khâu vết thương thận trái 21%, sẹo khuỷu tay trái, không đau 2%; sẹo căng tay trái, đau tê nhẹ 2%. Áp dụng luật cộng lùi, tỷ lệ tổn hao sức khỏe của anh Nguyễn Đức Dũng là 34,4%.

Với những hành vi trên, tại Cáo trạng số 301/CT – VKS – HS ngày 31/10/2012 của Viện KSND quận Hà Đông đã truy tố Nguyễn Bá Quân về tội: “Cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự”.

Tại phiên xét xử ngày 29/11/2012, Hội đồng xét xử kết luận, hành vi nêu trên của Nguyễn Bá Quân đã cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” trong trường hợp gây thương tích cho người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%, nhưng thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự và bị xét xử theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo rất nguy hiểm. Chỉ vì một sự việc nhỏ, bị cáo đã có hành vi dùng hung khí nguy hiểm đâm nhiều nhát vào người bị hại; trực tiếp xâm hại sức khỏe của người khác; gây mất trật tự trị an tại xã hội, làm quần chúng nhân dân lo lắng, bất bình. Hành vi của bị cáo diễn ra giữa ban ngày, tại khu vực đông dân cư, tỏ rõ sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác. Vì vậy, cần có hình phạt phù hợp nhằm đảm bảo tác dụng giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.
 
Bản án công minh của TAND quận Hà Đông ngày 29/11/2012
Bản án công minh của TAND quận Hà Đông ngày 29/11/2012
Bản án công minh của TAND quận Hà Đông ngày 29/11/2012

Tuy nhiên, bị cáo lần đầu phạm tội, sau khi phạm tội bị cáo đã đầu thú, thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường cho người bị hại nên bị cáo được xem xét giảm nhẹ theo quy định tại điều 46 Bộ luật hình sự.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tại bản án số 383/2012/HSST ngày 29/11/2012, Hội đồng xét xử Quyết định tuyên bố bị cáo Nguyễn Bá Quân phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng khoản 3 điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 điều 46, điều 47 BLHS xử phạt Nguyễn Bá Quân 40 tháng tù.

Trước đó, trong quá trình điều tra gia đình anh Nguyễn Bá Thu và Nguyễn Bá Quân đã bồi thường thương tích cho anh Nguyễn Đức Dũng 50 triệu đồng, bồi thường 1,3 triệu đồng cho phần thiệt hại do việc đập phá xe máy của Nguyễn Bá Thu.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương