Hà Nội:

Đối thoại với tác giả “Lá thư ngỏ gửi ông Chủ tịch TP. Hà Nội”

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng tải “Lá thư ngỏ gửi ông Chủ tịch TP. Hà Nội”, sáng 19/7/2012, UBND thành phố đã tổ chức buổi đối thoại với tác giả lá thư là ông Vương Đình Cát để tìm hướng giải quyết những nội dung khiếu nại kéo dài ở 46 phố Hàng Bè.

Trong nội dung lá thư ngỏ, ông Vương Đình Cát khẳng định gia đình đã hoàn tất các thủ tục tài chính (nộp 3 triệu đồng năm 2004) đối với đề xuất mua bổ sung khu bếp có diện tích sử dụng 2,5m2 thuộc số nhà 46 phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Nơi gia đình ông được mua nhà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ vào năm 2003.
 
Tác giả lá thư ngỏ, ông Vương Đình Cát (Ảnh: Ngọc Cương)
Tác giả lá thư ngỏ, ông Vương Đình Cát (Ảnh: Ngọc Cương)

Suốt gần 10 năm qua, ông Vương Đình Cát đã gõ cửa nhiều cơ quan ban ngành nhưng vụ việc chưa được giải quyết. Năm 2010, Ban Thanh tra Sở Xây dựng đã phát hiện ra những sai phạm của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội trong vụ khiếu nại của nhà ông Cát. Ngày 10/11/2011, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản số 9783/UBND-TNMT thông báo ý kiến của ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội giải quyết dứt điểm sự việc báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 20/12/2011. Tuy nhiên, cho đến lúc này (19/7/2012) nội dung khiếu nại của ông Vương Đình Cát liên quan đến quyền sở hữu căn bếp số 46 Hàng Bè chưa được giải quyết dứt điểm.

Tham dự buổi đối thoại được tổ chức sáng 19/7/2012, tại Phòng tiếp công dân dưới sự chủ trì của Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Phạm Chí Công. Ông Vương Đình Cát kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết sớm những khúc mắc, đảm bảo đúng quyền lợi hợp pháp của gia đình ông.
 
Buổi đối thoại có sự tham gia của nhiều ban ngành và đại diện báo Dân trí
Buổi đối thoại có sự tham gia của nhiều ban ngành và đại diện báo Dân trí
(Ảnh: Ngọc Cương)
Liên quan đến việc không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bổ sung đối với căn bếp có diện tích 2,5m2 dù ông Vương Đình Cát đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Ông Lê Văn Cường, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho rằng khi đăng ký mua nhà, gia đình ông Cát đã không đăng ký mua căn bếp tại số 46 phố Hàng Bạc. Đến khi hoàn tất thủ tục mua nhà, ông Cát mới phát hiện chưa có bếp và đăng ký mua bổ sung.
 
Do năm 2005, gia đình ông Vương Đình Cát chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất tại số nhà 46 phố Hàng Bè nên thời điểm này không thể cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng bổ sung căn bếp 2,5m2 cho gia đình ông Cát. Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã đưa ra phương án thanh lý hợp đồng mua bán khu bếp rộng 2,5m2 do công ty ký với ông Cát năm 2004, đồng thời hoàn trả lại số tiền 3 triệu đồng mà ông Vương Đình Cát đã nộp.
 
Ông Phạm Chí Công (áo xanh), Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội
Ông Phạm Chí Công (áo xanh), Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội
chủ trì buổi đối thoại (Ảnh: Ngọc Cương)

Phát biểu tại buổi đối thoại, đại diện Sở Xây dựng TP. Hà Nội khẳng định Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã không thực hiện đúng quy trình giải quyết khiếu nại. Cụ thể, Sở Xây dựng đã có văn bản chỉ đạo công ty xem xét phương án bán và báo cáo lại cho lãnh đạo Sở, nhưng Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội không thực hiện.

Khi xảy ra khiếu nại, ngày 4/4/2007, Sở Xây dựng đồng ý phương án thanh lý hợp lý mua khu bếp 2,5m2 của gia đình ông Cát ký với Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội. Sở Xây dựng cũng đã báo cáo việc này lên UBND TP. Hà Nội nhưng đến thời điểm này Công ty vẫn chưa giải quyết xong. Để giải quyết dứt điểm vụ việc này, Sở Xây dựng ủng hộ phương án thanh lý hợp đồng và hoàn trả tiền cho ông Cát.

Phát biểu trước đại diện các cơ quan, ông Vương Đình Cát khẳng định ủng hộ phương án thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội nhưng cần phải có sự đền bù thỏa đáng, đảm báo đúng quyền lợi của gia đình ông.
 
Kết thúc buổi đối thoại, thay mặt lãnh đạo UBND TP, Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội, ông Phạm Chí Công đã gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí đã đưa thông tin kịp thời về vụ việc nhà ông Vương Đình Cát nói riêng, cùng nhiều vụ việc khác trên địa bàn thành phố nói chung để lãnh đạo UBND TP. Hà Nội nắm bắt tình hình và có hướng xử lý triệt để thấu tình, đạt lý.

Phó Chánh Văn phòng Phạm Chí Công khẳng định sẽ báo cáo lên UBND TP. Hà Nội hướng xử lý dứt điểm vụ việc. Toàn bộ hồ sơ liên quan sẽ được chuyển cho Thanh tra UBND TP. Hà Nội trước ngày 25/7/2012.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương