Đôi lời tâm sự trước ngày tựu trường

Có mục tiêu rõ ràng; có ý thức phấn đấu; có mái trường tốt, bảo đảm chất lượng giáo dục; có gia đình động viên, giúp đỡ, đấy là cơ sở nền tảng để con em chúng ta đi đến thành công trên con đường chinh phục tri thức và lập thân, lập nghiệp.

Như thường lệ cứ đến cuối tháng 8 hàng năm, hầu hết học sinh cho đến các bậc phụ huynh có con em sắp tựu trường luôn tất bật chuẩn bị cho một năm học mới. Nhưng để trang bị cho con em những gì, như thế nào cho tốt là cả vấn đề đáng suy nghĩ.

 

Hầu hết học sinh coi ngày tựu trường là ngày rất quan trọng và vui chẳng khác ngày giáp tết. Với mong muốn và tạo điều

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

kiện để con em mình có một năm học mới thành công, những phụ huynh quan tâm mua sắm các dụng cụ trang thiết bị cần thiết cho năm học mới như: sách, vở, bút mực, bộ quần áo mới… Tôi nhớ lại mới ngày nào còn học phổ thông, cũng không khí trước ngày tựu trường thế này tôi được ba mẹ may cho bộ quần áo đồng phục mới, sơn lại chiếc xe đạp, mua sắm sách vở, mũ mới,… để bước vào năm học mới. Tất cả đều mới mẻ với hy vọng một năm học mới suôn sẻ và mang lại kết quả tốt nhất. Những ngày này với học sinh phổ thông là vui nhất, đẹp nhất và ý nghĩa nhất vì chính quãng đời học sinh là một hoài niệm đẹp nhất trong cuộc đời con người.

 

Còn với những tân sinh viên thì lại khác, nhất là những sinh viên xuất thân từ nông thôn hay tỉnh lẻ, cuộc sống đại học thường đi liền với viễn cảnh xa nhà, vất vả, thiếu thốn, nhất là phải trải qua những thử thách và nhiều cám dỗ dễ bị sa ngã ở nơi đô thị. Các em đã quen sống trong vòng tay yêu thương, chăm lo và sự chở che của ba mẹ, giờ phải chịu cảnh xa nhà, bắt đầu một cuộc sống tự lập đòi hỏi ý thức trách nhiệm của bản thân rất cao. Một năm học mới bắt đầu cũng đồng nghĩa là một chặng đường gian nan thách thức những ai muốn gặt hái hoa thơm trái ngọt thì phải vượt qua.

 

Hầu hết học sinh, sinh viên đều mang trong mình nhiệt huyết và hoài bão của tuổi trẻ, nhưng trên chặng đường dài đi đến đích cuối cùng, không ít người đã vấp ngã, bỏ cuộc. Một phần vì họ không vượt qua được những khó khăn trước mắt, phần khác là do một số người không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ ở chốn thị thành.

 

Để một năm học mới mang lại kết quả tốt nhất, các bậc phụ huynh bên cạnh việc trang bị cho con em những phương tiện, điều kiện học tập tốt thì còn phải trang bị cho con em chúng ta một hành trang khác quan trọng hơn đó là ý chí, nghị lực. Một số em có đầy đủ điều kiện học tập để phát huy khả năng bản thân nhưng lại không thành công được vì thiếu đi động lực, thiếu ý thức tự lập, quen sống ỷ lại vào gia đình. Trong khi đó các em sống trong điều kiện khó khăn, ăn uống học hành trong tình trạng thiếu thốn nhưng kết quả và thành tích học tập lại rất cao. Vấn đề là ở chỗ ý thức của bản thân, sự tác động tích cực của gia đình, nhà trường và xã hội chi phối các em rất lớn. Các em sống trong cảnh thiếu thốn, đã quen chịu khổ nên luôn cố gắng phấn đấu để ngày mai thoát khổ, vì thế các em đã không nản lòng trước khó khăn, xem khó khăn là thử thách, là quá trình “tôi luyện” cho bản thân để rồi thu được thành quả mỹ mãn.

 

Có mục tiêu rõ ràng; có ý thức phấn đấu; có mái trường tốt, bảo đảm chất lượng giáo dục; có gia đình động viên, giúp đỡ, đấy là cơ sở nền tảng để con em chúng ta đi đến thành công trên con đường chinh phục tri thức và lập thân, lập nghiệp. Những yếu tố này còn là “vũ khí” để các em có thể vượt qua những cạm bẫy tiêu cực trong xã hội cũng như những lúc mềm yếu của bản thân. Tạo dựng những yếu tố nền tảng ban đầu cho các em chính là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cả xã hội.

 

                                                                                    Minh Chương

 

LTS Dân trí - Ở xã hội ta, hầu như mọi gia đình đều có con em đi học, cho nên ngày tựu trường của năm học mới cũng là “ngày hội” của mọi nhà từ nông thôn cho đến thành thị.

Nhiều ngày trước đó, các bậc phụ huynh đã lo sắm sửa các thứ cần thiết cho con, rồi đích thân đưa con đến trường vào đúng ngày, giờ khai giảng năm học mới.

 

Một trong hai mục tiêu quan trọng của năm học mới là nâng cao chất lượng giáo dục. Phấn đấu thực hiện mục tiêu này không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, của các thầy cô giáo mà còn đòi hỏi ý thức phấn đấu của mỗi học sinh cùng với sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho con em mình của các bậc phụ huynh học sinh.

 

Chào mừng năm học mới với quyết tâm thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục. Đấy là động lực phấn đấu của toàn ngành giáo dục, của mọi gia đình có con em đi học và của toàn xã hội chăm lo sự nghiệp “trồng người”.