Hưng Yên:

Doanh nghiệp “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu, chính quyền phẫn nộ

(Dân trí) - Thuê đất trái pháp luật của Công ty cổ phần lương thực Hưng Yên, Công ty giặt may Long Hoa do ông Lê Mộng Long làm giám đốc đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng suốt một thời gian dài tại xã Lạc Đạo - Văn Lâm (Hưng Yên) khiến người dân phẫn nộ và cả chính quyền địa phương cũng bức xúc.

Hưng Yên: Doanh nghiệp “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu, chính quyền phẫn nộ

Tại biên bản làm việc ngày 8/7/2016 giữa Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên với các doanh nghiệp liên quan đến việc thuê đất của Công ty cổ phần lương thực Hưng Yên, trong đó đó có Công ty giặt may Long Hoa khẳng định: Các hợp đồng cho thuê tài sản của Công ty CP lương thực Hưng Yên tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm đều vi phạm pháp luật về đất đai.

Điều đáng nói là trong quá trình hoạt động sản xuất của Công ty giặt may Long Hoa, người dân địa phương đã nhiều lần bày tỏ sự bức xúc và phẫn nộ về việc doanh nghiệp này “bức tử” môi trường.

Doanh nghiệp “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu, chính quyền phẫn nộ - 1
Doanh nghiệp “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu, chính quyền phẫn nộ - 2

Chất thải dạng lỏng và dạng rắn đen đặc quánh tại Công ty giặt may Long Hoa.

Chất thải dạng lỏng và dạng rắn đen đặc quánh tại Công ty giặt may Long Hoa.

Từ phản ánh của người dân, PV Dân trí đã “mục sở thị” tình trạng ô nhiễm của có sở này. Phía trong nhà xưởng, những thiết bị máy móc của nhà máy này đã han rỉ, nhiều vật dụng vứt lộn xộn, một hệ thống nhiều các bể chứa nước đen đặc quánh, nổi váng bốc mùi hôi thối, khó chịu. Một chiếc máy bơm với đầu hút được cắm thẳng vào 1 bể nước đen kịt, nổi bong bóng. Phía bên ngoài, một hệ thống gồm gần chục bể chứa, nước trong tất cả các bể đều đen kịt, nổi váng, liên tục sủi tăm.

Một số bể chứa chất thải rắn, nứt nở, màu sắc của chất thải này đen như than và có mùi hôi thối. tại một bể chứa khác, chất lỏng đen như một bể than bùn loãng nổi váng dày, đầy bọt trắng khiến người nhìn không khỏi kinh hãi. Lại có những bể chứa, lớp chất lỏng đen đã đóng cứng như 1 lớp nhựa đường trên mặt,. Phía sau, các bể chứa nước thải là cả một khu vực chứa toàn chất thải dạng rắn, đổ bừa bãi trên mặt đất, nước thải này được chảy ra con mương đằng sau của khu xưởng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Minh Hoạ - Chủ tịch UBND xã Lạc Đạo bày tỏ sự bất bình trước tình trạng gây ô nhiễm nghiêm trọng của doanh nghiệp này.

Doanh nghiệp “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu, chính quyền phẫn nộ - 4

Chủ tịch UBND xã Lạc Đạo cho biết chất thải này được đưa ra các dòng kênh sẽ gây tổn hại cho cả giống nòi và các thế hệ con em địa phương.

Chủ tịch UBND xã Lạc Đạo cho biết chất thải này được đưa ra các dòng kênh sẽ gây tổn hại cho cả giống nòi và các thế hệ con em địa phương.

Ông Hoạ cho biết nước thải của doanh nghiệp này không chỉ có xà phòng mà còn các loại hoá chất tẩy rửa xả thẳng ra các rãnh nước phía sau và đổ xuống hệ thống kênh mương, vốn là nơi cung cấp nước cho cả 2/3 dân cư trong xã.

“Người dân địa phương đã nhiều lần phản ứng quyết liệt, chính quyền cấp xã cũng đã nhiều lần có kiến nghị các cấp trên yêu cầu xử lý, giải quyết dứt điểm sai phạm của doanh nghiệp này”, ông Hoạ nói.

Theo ông Hoạ, khu đất mà Công ty giặt may Long Hoa thuê trái pháp luật của Công ty CP lương thực Hưng Yên đã được UBND tỉnh Hưng Yên chính thức bàn giao cho đơn vị khác. Tuy nhiên, hiện nay công ty giặt may này vẫn chưa di dời. Chính quyền địa phương mong muốn các cơ quan có thẩm quyền xứ lý dứt điểm sự việc để chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường này.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Vũ Diễm