Hà Tĩnh:

Điều chỉnh chế độ, yêu cầu xin lỗi mẹ liệt sỹ bị cắt trợ cấp

(Dân trí) - Liên quan đến mẹ liệt sỹ Lê Thị Vinh (xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị cắt giảm bớt tiền trợ cấp, Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh đã có quyết định điều chỉnh lại tiền trợ cấp cho bà đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương phải tiến hành xin lỗi gia đình.

Ngày 18/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Xuân Linh, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi báo Dân trí phản ánh về vụ việc mẹ liệt sỹ bà Lê Thị Vinh bỗng dưng bị cắt giảm bớt trợ cấp tiền tuất liệt sĩ nuôi dưỡng, Sở đã yêu cầu huyện Hương Khê, phòng LĐTB&XH huyện Hương Khê cùng xã Gia Phố khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ vụ việc để báo cáo lại sở.

Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh đã có quyết định điều chỉnh lại mức trợ cấp cho bà Vinh
Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh đã có quyết định điều chỉnh lại mức trợ cấp cho bà Vinh

Ông Linh cho biết bài báo đã đăng tải đúng bản chất sự việc. Sau khi có báo cáo của chính quyền huyện Hương Khê, Sở LĐTB&XH đã có quyết định điều chỉnh lại mức trợ cấp đối với bà Lê Thị Vinh.

Theo đó, từ mức trợ cấp từ 1.318.000 đồng/tháng lên 2.372.000 đồng/tháng bắt đầu áp dụng từ tháng 1/2016.

Đồng thời yêu cầu truy lĩnh mức trợ cấp chênh lệch từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2015. Theo đó, bà Vinh sẽ được nhận khoản tiền truy lĩnh mức trợ cấp chênh lệch là hơn 11 triệu đồng.

“Sau khi báo Dân trí phản ánh, Sở đã chỉ đạo các ngành khẩn trương rà soát, kiểm tra. Đến thời điểm bây giờ thì đã giải quyết xong. Chúng tôi đã có quyết định điều chỉnh lại mức trợ cấp cho bà, đồng thời truy lĩnh mức cấp trợ cấp chênh lệch. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu chính quyền xã Gia Phố phải tiến hành xin lỗi gia đình bà Vinh vì đã thiếu sự trách nhiệm, rà soát”, ông Linh cho biết.


Mẹ liệt sỹ Lê Thị Vinh

Mẹ liệt sỹ Lê Thị Vinh

Một vấn đề nữa, theo tìm hiểu của PV, thì từ năm 2013 đến năm 2015, Chính phủ đã ban hành 4 nghị định về chính sách ưu đãi với người có công, đồng nghĩa với việc thay đổi mức trợ cấp hàng tháng. Thế nhưng bà Lê Thị Vinh từ năm 1/2013 đến tháng 8/2015 vẫn hưởng một mức trợ cấp là 1.983.000 đồng/tháng. Không những thế mà 3 tháng cuối năm 2015,mức trợ cấp này còn bị trừ mất hơn 600 nghìn/tháng.

Giải thích về nội dung này, ông Võ Xuân Linh, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh cho biết: Bắt đầu từ năm 2014 thực hiện chỉ thị 23 của Chính phủ về việc rà soát lại chính sách đối với người có công nên tỉnh đã yêu cầu dừng lại việc triển khai vấn đề chi trả tiền trợ cấp thay đổi theo nghị định để tiến hành rà soát lại.

“Trước đó, nhiều đối tượng vẫn còn có con cái nhưng chúng tôi vẫn xác nhận để được hưởng mức trợ cấp theo diện đối tượng cô đơn, không nơi nương tựa. Nhưng thực hiện chỉ thị 23 của Chính phủ, năm 2014 chúng tôi tiến hành rà soát lại và áp dụng đúng mức trợ cấp theo nghị định của Chính phủ đối với từng nhóm đối tượng cụ thể”, ông Linh cho biết.

Trước đó như báo Dân trí đã phản ánh, nhiều năm nay, bà Lê Thị Vinh (SN 1913, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) được hưởng đều đặn hơn 1,9 triệu đồng/tháng tiền tuất liệt sỹ nuôi dưỡng. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao 3 tháng cuối năm 2015 bà bị trừ mất hơn 600 nghìn đồng/tháng. Sự việc này đã khiến gia đình bà hết sức bức xúc.

Xuân Sinh