Điều bất thường gì phía sau công trình sai phạm "chống lệnh" UBND tỉnh Khánh Hòa?

(Dân trí) - Dù UBND tỉnh Khánh Hoà đã có quyết định xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ toàn bộ, tuy nhiên đến nay, công trình xây dựng vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại và “biến tướng” thành nơi tham quan, mua sắm, đưa đón nhiều khách Trung Quốc ra vào mỗi ngày.

anh21

Công trình xây dựng vi phạm bị UBND tỉnh Khánh Hoà xử phạt 55 triệu đồng và buộc tháo dỡ nhưng đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Đào Công Thiên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với công trình xây dựng tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang do ông Bùi Quốc Dũng làm chủ số tiền 55 triệu đồng và buộc tháo dỡ toàn bộ công trình này.

Theo quyết định xử phạt của UBND tỉnh Khánh Hoà, ông Bùi Quốc Dũng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này, buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm trên trong thời hạn 10 ngày. Nếu quá thời hạn mà ông Dũng không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Dù quyết định xử phạt của UBND tỉnh Khánh Hoà nêu rõ như vậy nhưng đến nay (quá thời hạn buộc tháo dỡ gần 1 tháng – PV) công trình sai phạm này vẫn ngang nhiên tồn tại.

Theo phản ánh của người dân địa phương, công trình sai phạm trên hiện đã “biến tướng” thành cửa hàng “đặc sản Việt Nam” phục vụ đưa đón khách Trung Quốc ra vào mua sắm mỗi ngày. “Cửa hàng này chỉ phục vụ khách Trung Quốc chứ người Việt Nam không được vào. Kính mong cơ quan chức năng xử lý những sai phạm tại công trình này để làm gương cho những điểm kinh doanh khác mà không tuân thủ theo quy định của pháp luật”, bà Nguyễn Thị M. (người dân địa phương) chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc này, Ban tiếp Công dân Trung ương đã có công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu làm rõ thông tin người dân phản ánh về những sai phạm của công trình tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang do ông Bùi Quốc Dũng làm chủ. Đồng thời Ban tiếp Công dân Trung ương đề nghị UBND tỉnh Khánh Hoà báo cáo kết quả đến Thanh tra Chính phủ.

Quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh Khánh Hoà đối với công trình vi phạm trên.
Quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh Khánh Hoà đối với công trình vi phạm trên.

Việc xây dựng các công trình sai quy định sau đó “biến tướng” thành nhà hàng, trung tâm mua sẵn diễn ra khá phổ biến trong thời gian qua.

Điên hình, cuối tháng 5/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Jade Royal (KCN Thành Hải, xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) số tiền 302 triệu đồng do vi phạm trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, sử dụng cơ sở sản xuất làm nhà hàng phục vụ thực khách Trung Quốc sai mục tiêu của dự án, sử dụng 115 lao động nước ngoài nhưng chưa được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm nguồn gốc xuất xứ nhãn mác hàng hóa…

UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu công ty này phải chấm dứt hoạt động đưa khách du lịch vào tham quan mua sắm trong KCN Thành Hải, khắc phục các nội dung vi phạm nêu trên.

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận, cuối tháng 1/2018, Công ty TNHH Jade Royal - Chi nhánh Ninh Thuận được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư sản xuất nệm cao su và đá quý, gồm nhà điều hành, nhà trưng bày, xưởng sản xuất, nhà nghỉ công nhân, với diện tích 3.450 m2 tại khu công nghiệp Thành Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tổng vốn đầu tư khoảng 61,5 tỉ đồng.

Sau đó Công ty Jade Royal đã xây dựng phòng trưng bày đá quý rộng lớn. Khi đi vào hoạt động, công ty này đã lập nhà hàng “chui” để đón hàng trăm khách từ Trung Quốc sang tham quan và ăn trưa.

Trước khi bị UBND tỉnh Ninh Thuận ra quyết định xử phạt 302 triệu đồng, Công ty TNHH Jade Royal đã bị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh lập biên bản đình chỉ hoạt động nhà hàng 2 lần nhưng công ty này vẫn lén lút hoạt động.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên - Viết Hảo