Thanh Hóa:

Đi tìm danh dự cho người lính đã hi sinh: Thêm một năm chờ đợi trong vô vọng!

(Dân trí) - Hơn 50 năm sau khi người thân hi sinh mới tìm được phần mộ. Tiếp đó là những tháng ngày thân nhân “lặn lội” mong tìm lại danh dự cho người lính đã hi sinh. Tuy nhiên, đến nay gần một năm kể từ thời điểm hồ sơ được “khởi động” lại và gửi ngành chức năng nhưng gia đình vẫn chưa nhận được thông tin gì.

Gia đình mong ngóng

Ngày 25/7/2018, anh Đinh Quang Hoạt, ở xã Định Tường, huyện Yên Định (Thanh Hóa) tiếp tục có đơn gửi đến báo điện tử Dân trí về việc liên quan đến trường hợp hi sinh của chú anh là ông Đinh Quang Biên (SN 1946, ở xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Phần mộ của ông Đinh Quang Biên an táng tại Lô 01, hàng 09, mộ 06, nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Phần mộ của ông Đinh Quang Biên an táng tại Lô 01, hàng 09, mộ 06, nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Trước đó, Dân trí đã có loạt bài phản ánh về việc đi tìm danh dự cho người lính đã hi sinh. Qua tìm hiểu hồ sơ, tài liệu được biết, ông Đinh Quang Biên, nhập ngũ tháng 1/1966 vào đơn vị Binh trạm 14, Binh Đoàn 559 với cấp bậc B2. Ông Biên hi sinh ngày 21/10/1966.

Hơn 50 năm sau, đến đầu tháng 6/2015, gia đình anh Hoạt mới nhận được thông tin phần mộ của ông Đinh Quang Biên an táng tại Lô 01, hàng 09, mộ 06, nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Gia đình cũng đã được các cấp chính quyền và ngành chức năng tỉnh Quảng Bình cung cấp các hồ sơ về “Liệt sĩ Đinh Quang Biên”. Từ năm 2015, anh Hoạt đã được gia đình ủy quyền đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với ông Đinh Quang Biên.

Tuy nhiên, theo nội dung phiếu duyệt hồ sơ ngày 23/2/2016, của Ban chính sách, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, nêu: Hồ sơ quân nhân Đinh Quang Biên đã được báo tử là quân nhân từ trần. Trong khi đó, đến nay gia đình chưa nhận được giấy báo tử.

Hơn nữa, trong danh sách nhận chế độ trợ cấp một lần về trường hợp của ông Đinh Quang Biên là ông Đinh Quang Lan. Nhưng theo anh Hoạt khẳng định, trong gia đình anh không có ai tên là Đinh Quang Lan.

Sau khi báo điện tử Dân trí có loạt bài phản ánh về sự việc nêu trên, ngày 1/8/2017, Hội đồng xác nhận người có công xã Định Tường, huyện Yên Định đã "khởi động" lại cuộc họp đề nghị xác nhận người có công. Hội đồng kết luận, trường hợp ông Đinh Quang Biên đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Giấy xác nhận phần mộ tại nghĩa trang liệt sỹ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
Giấy xác nhận phần mộ tại nghĩa trang liệt sỹ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi xã Định Tường cũng có công văn gửi Hội đồng xác nhận người có công xã Định Tường và các cấp về việc đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với trường hợp ông Đinh Quang Biên.

Cơ quan chức năng đủng đỉnh?

Hồ sơ đã được gia đình anh Hoạt gửi đến Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa để hoàn chỉnh, báo cáo Quân khu 4. Tuy nhiên, cũng kể từ thời điểm đó đến nay, đã gần một năm trôi qua, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

“Hơn 50 năm sau ngày hi sinh của chú tôi thì gia đình mới tìm được mộ và hồ sơ liệt sĩ. Sau khi có hồ sơ, gia đình đã hoàn chỉnh những thủ tục có liên quan đề nghị truy tặng liệt sĩ cho chú tôi là ông Đinh Quang Biên. Nhưng kể từ ngày bàn giao hồ sơ từ tháng 8/2017 đến nay, đã gần một năm trôi qua mà chúng tôi không hề nhận được một thông tin gì về việc của chú tôi cả”, anh Hoạt cho biết.

Nhiều bất cập trong việc áp dụng quy định và những sai khác trong hồ sơ nhận trợ cấp một lần về trường hợp của ông Đinh Quang Biên chưa được làm sáng tỏ
Nhiều bất cập trong việc áp dụng quy định và những sai khác trong hồ sơ nhận trợ cấp một lần về trường hợp của ông Đinh Quang Biên chưa được làm sáng tỏ

Trong gần một năm qua, vì không có thông tin về việc giải quyết trường hợp hi sinh của ông Đinh Quang Biên nên gia đình anh Hoạt đã nhiều lần “gõ cửa” ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa hỏi thì được trả lời là phải chờ.

“Trên cơ sở những căn cứ, hồ sơ tài liệu, gia đình tôi mong được làm rõ, truy tặng liệt sĩ đối với chú tôi là ông Đinh Quang Biên theo đúng chế độ quy định của nhà nước đối với người có công trong kháng chiến, để bản thân người hy sinh trong kháng chiến và gia đình không bị thiệt thòi và lãng quên”, anh Hoạt cho biết.

Dân trí sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề trên đến bạn đọc.

Duy Tuyên