Vụ “cố ý gây thương tích” ở Kiên Giang:

Đề nghị tạm giam bị can trong vụ cố ý gây thương tích tại thị xã Hà Tiên

(Dân trí)- Ngày 20/2, Luật sư Nguyễn Thị Thanh Tân có văn bản gửi các cơ quan chức năng TX Hà Tiên (Kiên Giang) đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Chau Thị Lan.

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Tân- Trưởng Văn phòng Luật sư Thanh Tân (thuộc Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) hiện là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại Lâm Thị Mỹ Duyên trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 17/9/2012 tại khu phố 1, phường Pháo Đài, TX Hà Tiên (báo Dân trí từng có bài phản ánh) hiện do Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TX Hà Tiên thụ lý giải quyết.

Trong văn bản gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TX Hà Tiên và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TX Hà Tiên, Luật sư Thanh Tân- cho biết, căn cứ Điều 59 Bộ Luật tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người bảo vệ quyền lợi của đương sự, Luật sư đề nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Viện trưởng Viện KSND TX Hà Tiên xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng hình thức “Tạm giam” theo khoản 1 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự đối với bị can Chau Thị Lan.

Bị hại Lâm Thị Mỹ Duyên. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Bị hại Lâm Thị Mỹ Duyên. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Luật sư Thanh Tân cho rằng, bị can Chau Thị Lan phạm tội thuộc trường hợp theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự với mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tính chất hành vi, tội phạm mà bị can Lan thực hiện đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của bị hại là 15% (theo kết luận giám định pháp y ngày 21/09/2012 của Trung tâm pháp y- Sở Y tế tỉnh Kiên Giang). Bị can là người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện tội phạm một cách cố ý, đồng thời làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân đã được pháp luật bảo vệ.

Theo Luật sư Thanh Tân, qua xem xét cho thấy có căn cứ cho rằng bị can có thể bỏ trốn hoặc cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử.

Theo đó, bị can Lan không có nơi cư trú rõ ràng, không có nghề nghiệp cố định. Bị can đã dùng hung khí nguy hiểm là cây sắt có 4 chia nhọn đâm vào ngực bị hại và rạch mặt bị hại, đã thể hiện bản chất của bị can Lan là một người hung hăn côn đồ, dễ bị kích động.

Hiện tại gia đình, người thân bị can ở Chợ Mới, xã Mỹ Đức, TX Hà Tiên (gần biên giới, cửa khẩu quốc tế Hà Tiên) nên việc bị can có thể bỏ trốn hoặc xuất cảnh sang Campuchia là điều tất yếu có thể xảy ra. Việc bị can Lan cùng đồng bọn đang tại ngoại sẽ có sự thông đồng với nhau về những lời khai gian dối, khống chế người làm chứng, người bị hại làm cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử, điều này sẽ gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án.

Được biết trước đó, Luật sư Nguyễn Thị Thanh Tân đã được Cơ quan CSĐT Công an TX Hà Tiên cấp giấy chứng nhận là Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại Lâm Thị Mỹ Duyên.

                                                                                                            Huỳnh Hải