Hồi âm:

Đề nghị giải quyết vụ chém người trọng thương tại huyện Gia Lâm

(Dân trí) – Đại tá Trần Văn Hanh, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội vừa ký văn bản trả lời báo Dân trí việc bà Lê Thị Nghiêm (Trung Mầu, Gia Lâm) tố cáo Núp và Thuyết (người cùng thôn) đã dùng dao chém trọng thương chồng bà là ông Nguyễn Xuân Được.

Công văn số 262/PGĐ-PC44 (Đ1) của Văn phòng Cơ quan CSĐT nêu rõ: Ngày 29/5/2012, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội nhận được đơn tố giác của bà Lê Thị Nghiêm do báo Điện tử Dân trí chuyển đến.

Nội dung đơn: Tố giác Núp và Thuyết (không rõ họ) là người cùng thôn đã dùng dao chém vào đầu, mắt, bả vai chồng bà là Nguyễn Xuân Được sinh năm 1961 khiến ông Được trọng thương.

Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự, Luật khiếu nại tố cáo, Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điểm của Luật khiếu nại tố cáo; Thông tư số 63/2010/TT-BCA (V24) ngày 29/12/2010 của Bộ Công an hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại tố cáo trong Công an nhân dân.

Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội chuyển đơn trên đến đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm để giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho Văn phòng CSĐT-CATP Hà Nội.

Trước đó, Báo Điện tử Dân trí nhận được đơn của bà Lê Thị Nghiêm trú tại thôn Trung Mầu, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội phản ánh: Chồng bà là ông Nguyễn Xuân Được bị anh em ông Núp (thôn Trung Mầu, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm) đánh trọng thương (chém nhiều nhát vào đầu, cổ,…) rồi vứt xuống ruộng nhằm phi tang. May mắn được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đến nay tính mạng của ông Được vẫn bị đe dọa. Bên cạnh đó, hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cũng trong đơn tố cáo, bà Lê Thị Nghiêm trình bày rõ: Do mâu thuẫn từ việc gia đình ông Núp nợ tiền, không có ý trả nên khi ông Được đến đòi nợ,  anh em ông Núp đã dùng vũ lực đàn áp.
 
Thu Hà