Hà Nội:

Đề nghị giải quyết khiếu nại của người dân quận Hà Đông

(Dân trí) – Trước nguy cơ chiếc lô cốt có lịch sử gần 100 năm bị dỡ bỏ, nhiều hộ dân tại phường Quang Trung, quận Hà Đông mong muốn các cơ quan chức năng xem xét giữ lại chiếc lô cốt này.

 Đề nghị giải quyết khiếu nại của người dân quận Hà Đông
Các hộ dân tại tổ dân phố số 9, phường Quang Trung mong muốn các cơ quan chức năng giữ lại chiếc lô cốt có lịch sử gần 100 năm này.
 
Báo Dân trí nhận được đơn khiếu nại của 4 gia đình (gồm gia đình ông Nguyễn Đình Tiến, số nhà 60 phố Trần Đăng Ninh, Phạm Thị Hồng Ánh số nhà 56 phố Trần Đăng Ninh, Nguyễn Thị Hải, số nhà 59 phố Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thị Sâm số nhà 55 phố Lý Thường Kiệt) sống liền kề chiếc lô cốt số LC 1925 thuộc tổ dân phố 9, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội phản ánh:

Các hộ dân trên hiện đang sống và làm ăn tại mặt phố đường Quang Trung (quốc lộ 6) và riêng gia đình nhà ông Nguyễn Đình Tiến là gia đình chính sách, mẹ ông Tiến được phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Níp” có 3 người con đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.  

Tổ dân phố 9 có diện tích 2,6 ha, là khu vực giãn dân phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng, nâng cấp mở rộng quốc lộ 6. Bốn hộ gia đình trên đến ở từ năm 1997, đến nay đã trên 15 năm. Khi xây dựng nhà ở như hiện tại, Đội quy tắc kiểm tra xây dựng của phường Quang Trung và Đội quy tắc của thị xã Hà Đông thường xuyên đến kiểm tra nhưng không có ý kiến gì.

Trước khi dân cư đến ở đã có 1 lô cốt nằm giữa 4 hộ liền kề (theo quy hoạch của thị xã Hà Đông - tỉnh Hà Tây cũ), và lúc đó các hộ dân được biết chiếc lô cốt số LC 1925 này là do Bộ Quốc phòng cho giữ lại không được phá  và để lô cốt lại làm di tích lịch sử.  Khu vực lô cốt chỉ trồng cây xanh cảnh quan thoáng mát giữ gìn lô cốt nguyên hiện trạng không được xây nhà.

Tuy nhiên, những ngày gần đây UBND phường Quang Trung, quận Hà Đông có văn bản thông báo về việc phá chiếc lô cốt là di tích lịch sử trên đi khiến cho nhiều hộ dân hoang mang.
 Đề nghị giải quyết khiếu nại của người dân quận Hà Đông
Ông Nguyễn Đình Tiến, đại diện các hộ dân đến trình bày sự việc tại Báo Dân trí

“Điều đáng nói là chiếc lô cốt này đã có gần 100 năm, nó mang tính chất lịch sử sau kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Một khu đất tái định cư rất đông dày đặc dân cư đường hẹp, vỉa hè không quá 2m , trời mưa úng lụt. Nay phá chiếc lô cốt đó rồi lại tiếp tục xây lên một tòa nhà cao tầng sừng sững giữa khu dân cư đang đông đúc, cơ sở hạ tầng chật hẹp, thời gian xây dựng kéo dài gây tiếng động ồn ào, ầm ĩ bất an đi lại cản trở giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống an cư của nhân dân tổ dân phố”- ông Nguyễn Đình Tiến, số nhà 60 phố Trần Đăng Ninh nói.

Trước thực trạng này, 4 gia đình trên thay mặt 2 cụm dân cư số 2 và số 3, tổ dân phố 9 kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét giữ lại chiếc lô cốt vừa là dấu tích lịch sử, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, để ổn định cuộc sống của khu dân cư. Nguyện vọng của nhân dân tổ dân phố 9 xin được làm một khuôn viên nhỏ trồng cây xanh, để làm nơi sinh hoạt dưỡng sinh cho hội người cao tuổi và là nơi vui chơi cho các cháu thiếu nhi trong cụm dân cư.

Vũ Văn Tiến