Bắc Ninh:

Đề nghị điều tra vụ một thanh niên bị hành hung dã man ở thị xã Từ Sơn

(Dân trí) - Bị đánh gãy nát toàn bộ xương cẳng chân, cẳng tay, Công an thị xã Từ Sơn giám định và kết luận Nguyễn Văn Thanh bị mất 31% sức khỏe, nhưng đến nay Cơ quan CSĐT chưa tìm ra thủ phạm và thông báo đình chỉ vụ án khiến gia đình nạn nhân bất bình.

Ảnh Nguyễn Văn Thanh bị hành hung khi đang điều trị tại bệnh viện
Ảnh Nguyễn Văn Thanh bị hành hung khi đang điều trị tại bệnh viện
 
Trong đơn kêu cứu khẩn cấp gửi báo Dân trí và các cơ quan chức năng, bà Đỗ Thị Xoa, trú tại thôn An tập, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh phản ánh: Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm khi không truy tìm nhóm hung thủ đánh con bà là Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1995) gãy nát xương cẳng tay (2 tay), cẳng chân (2 chân) vào rạng sáng ngày 29/6/2011 tại thôn Me Cả, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, mặc dù bà Xoa đã nhiều lần cung cấp danh tính nhóm đối tượng nghi vấn.Với lý do không tìm ra hung thủ, ngày 21//3/2012 Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn ban hành Quyết định số 10 về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án. Từ năm 2011, gia đình bà Xoa đã bán tất cả tài sản lấy 160 triệu đồng chữa cho con nhưng đến nay cháu Thanh chưa thể đi lại được, trong khi những đối tượng hành hung Thanh vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
 
Nội dung đơn của bà Đỗ Thị Xoa cho biết, vào hồi 2h30’ ngày 29/6/2011, khi đi đến khu vực thôn Me Cả, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, cháu Nguyễn Văn Thanh bị một nhóm người truy hô là trộm (hiện trường không có tang vật chứng minh Thanh ăn trộm). Biết là bị truy hô nhầm, nhưng vì hoảng sợ Thanh chạy vào nhà ông Tiến để nhờ trốn. Tại đây, cháu Thanh bị ông Tiến dùng thanh gỗ đánh vào 2 chân, 2 tay cháu Thanh. Sau đó ông Tiến gọi thêm Linh, Vương cùng trú tại địa bàn dùng tuýt nước, gạch, đập vào xương cẳng chân, cẳng tay. Chưa dừng lại ở đó, nhóm người trên còn dùng khoan điện khoan vào xương cẳng chân cháu Thanh.
 
Cháu Thanh bị một nhóm người đánh dập nát toàn bộ xương cổ tay, cổ chân
Cháu Thanh bị một nhóm người đánh dập nát toàn bộ xương cổ tay, cổ chân
Cháu Thanh bị một nhóm người đánh dập nát toàn bộ xương cổ tay, cổ chân

Nhận được tin, vợ chồng bà Xoa, cùng một số người nhà cháu Thanh đã có mặt tại thôn Me Cả và tận mắt chứng kiến nhóm người trên chùm bạt lên người Thanh và thay nhau đánh. Bà Xoa chắp tay xin được đưa cháu Thanh đi bệnh viện rồi mọi chuyện giải quyết sau nhưng không được chấp nhận và những người trên tiếp tục chùm bạt rồi dùng tuýt nước đánh trước sự chứng kiến của nhiều người. Đến khoảng 4h30’, Công an xã Hương Mạc có mặt đưa cháu Thanh về trụ sở UBND xã. Sau đó, ông Lê Xuân Tình là Công an thị xã Từ Sơn đã đi cùng xe và chứng kiến những chấn thương cháu Thanh phải hứng chịu sau trận đòn dã man như thời trung cổ. Khi xe đến trụ sở Công an thị xã Từ Sơn, ông Tình xuống xe, còn gia đình đưa cháu Thanh xuống bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Tại bệnh viện Việt Đức, các bác sỹ kết luận cháu Nguyễn Văn Thanh bị gãy xương cẳng tay (cả 2 tay), gãy xương cẳng chân (cả 2 chân), đa chấn thương nghiêm trọng phần mềm. Toàn bộ bệnh án của Thanh gia đình đã chuyển cho Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn. Sau khi gia đình cháu Thanh gửi đơn tố giác, Cơ quan CSĐT tiến hành giám định thương tật cho Thanh tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và Quân y viện 110. Theo kết luận của Hội đồng giám định, Thanh bị thương tật 31% và cho đến nay, đã hơn 2 năm sau trận đòn dã man cháu Thanh vẫn chưa thể cử động tay, chân.
 
Quyết định đình chỉ điều tra của Công an thị xã Từ Sơn
Quyết định đình chỉ điều tra của Công an thị xã Từ Sơn

Vụ việc xảy ra ngày 29/6/2011, nhưng đến ngày 21/11/2011, Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn mới ra Quyết định khởi tố vụ án. Trong thời gian này, bà Đỗ Thị Xoa và người chứng kiến việc cháu Thanh bị nhóm Tiến, Linh, Vương đánh ngay trước mặt gia đình là Đào Văn Thịnh đã cung cấp đầy đủ thông tin vụ việc, danh tính nhóm đối tượng nghi vấn. Cùng lúc, Điều tra viên Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn cũng lấy lời khai của cháu Nguyễn Văn Thanh.

Tuy nhiên, sau gần 4 tháng điều tra, ngày 21/3/2012, Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn lại ban hành thông báo số 10 về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự với lý do: “Thời hạn điều tra của vụ án đã hết, chưa xác định được nghi can trong vụ án”. Không bằng lòng với kết luận của Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn, gia đình cháu Thanh tiếp tục gửi đơn đến Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an thị xã Từ Sơn yêu cầu làm rõ dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, xử lý hình sự nhóm đối tượng khiến cháu Thanh tàn phế nhưng không được giải quyết.

Trong thời gian này, bà Đỗ Thị Xoa tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng tìm kiếm công bằng cho con trai. Ngày 12/4/2013, Đại tá Lê Đình Nhường, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT -Bộ Công an đã ký văn bản số 151/C44-P3 gửi Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ rõ và phê bình những sai sót của Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn trong quá trình thụ lý, điều tra vụ án.
 
Văn bản chỉ đạo phục hồi điều tra của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an
Văn bản chỉ đạo phục hồi điều tra của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an

Cụ thể, cháu Thanh bị đánh gây thương tật 31% từ ngày 29/6/2011, nhưng sau 5 tháng, đến ngày 21/11/2011 Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn mới khởi tố vụ án hình sự, mặc dù gia đình người bị hại có nhiều đơn đề nghị; Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn chưa tập trung lực lượng điều tra làm rõ đối tượng gây thương tích cho cháu Thanh;Việc điều tra chưa có tính nghiệp vụ do đó không chứng minh được đối tượng gây án dẫn đến hết thời hạn điều tra buộc phải tạm đình chỉ điều tra.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh cho kiểm điểm rõ những thiếu sót, tồn tại trong quá trình điều tra, đồng thời chỉ đạo tập trung các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp xác định các đối tượng đã gây thương tích cho Nguyễn Văn Thanh để phục hồi điều tra, khởi tố các bị can điều tra và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an còn yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh báo cáo tiến bộ điều tra về Cơ quan CSĐT - Bộ Công an và báo cáo Văn phòng Chính phủ.
 
Văn bản chỉ đạo phục hồi điều tra của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an
Bà Xoa khẩn thiết đề nghị Cơ quan CSĐT đưa nhóm đối tượng hành hung cháu Thanh truy tố trước pháp luật

Sau khi Cơ quan CSĐT - Bộ Công an có văn bản chỉ đạo, tháng 7/2013, Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn tiếp tục mời gia đình cháu Thanh lên làm việc. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn lại đưa ra ảnh của 7 đối tượng không liên quan để bà Đỗ Thị Xoa nhận diện. Trong khi đó nhóm đối tượng bà Xoa, cháu Thanh, và các nhân chứng khác cung cấp lại không được triệu tập, không có trong danh sách ảnh để nhận diện. Cho đến ngày hôm nay (15/10/2013), vụ án vẫn chưa được phục hồi điều tra, các đối tượng hành hung dã man cháu Nguyễn Văn Thanh ngày 29/6/2011 lại được “đặc cách” ngoài vòng pháp luật, còn gia đình cháu Thanh vẫn phải chạy vạy vay mượn chữa trị cho con.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và sự công bằng cho cháu Nguyễn Văn Thanh, báo Dân trí đề nghị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, giám sát Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Từ Sơn phục hồi điều tra vụ án, sớm tìm ra nhóm hung thủ hành hung dã man cháu Thanh đưa ra truy tố trước pháp luật.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc