Đang xác minh vụ giả mạo giấy tờ chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đang tiến hành làm rõ vụ việc ông Chu Đắc Tính bị bà Chu Thị Khuyên tố cáo làm giả giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo của bà Chu Thị Khuyên (SN 1957, thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội), cuối năm 2006, gia đình bà có vay lãi của ông Chu Đắc Tính số tiền 500 triệu đồng để làm ăn nhưng bị thua lỗ do đó bà Khuyên phải chịu một khoản cả lãi và gốc cho đến tháng 11/2008 là 2.200.000.000 đồng (hai tỷ hai trăm triệu đồng).

Tháng 11/2008 vợ chồng ông Tính thương lượng với bà Khuyên chuyển nhượng lô đất thổ cư, số thửa 526 đường 432 với diện tích 163m2 (giá 18 triệu/m2), tổng giá trị hợp đồng là 2.934.000.000 đồng. Như vậy để “tất toán” chuyện chuyển nhượng đất và trả nợ thì phía ông Tính phải trả thêm cho bà Khuyên số tiền hơn 700 triệu đồng.

Thế nhưng khi ông Tính còn chưa trả cho bà Khuyên số tiền hơn 700 triệu đồng đó thì bất ngờ xảy ra: cuối tháng 3/2009, ông Tính có đơn tố cáo bà Khuyên lên Công an xã An Khánh vì hành vi “lừa đảo”. Ông Tính cho rằng ông đã trả đủ số tiền mua ô đất số thửa 526 nhưng bà Khuyên lại không chịu giao sổ đỏ lô đất này cho ông.

Theo trình bày của bà Khuyên, trước đó vì lòng tin (ông Tính và bà Khuyên có quan hệ họ hàng - PV) nên quá trình viết hợp đồng chuyển nhượng đất bà chỉ viết có 1 bản hợp đồng và giao cho ông Tính bản hợp đồng đó.

Bà Khuyên cho biết thêm, khi bà lên làm việc với Công an xã An Khánh, bà bất ngờ được công an cung cấp cho một bản hợp đồng chuyển nhượng đất với mức giá là 14 triệu/m2 chứ không phải là 18 triệu/m2 như hợp đồng bà Khuyên đã viết và ký tên.

Bà Khuyên khẳng định, cả nội dung và chữ ký ghi trong bản hợp đồng do Công an xã An Khánh cung cấp đều không phải nét chữ do bà viết.

Để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc này, trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Trọng Thắng, cán bộ điều tra Công an huyện Hoài Đức cho biết: Đơn của bà Chu Thị Khuyên tố cáo ông Chu Đắc Tính giả mạo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản công an huyện đã nhận được.

“Công an huyện Hoài Đức đã tiến hành điều tra, bước đầu đã cho gọi người tố cáo và người bị tố cáo lên để lấy lời khai. Cần thiết CQĐT sẽ cho đi giám định chữ viết và giám định tính xác thực của bản hợp đồng trên…” - ông Thắng cho biết.

Ông Thắng cũng cho rằng, vụ án đang trong quá trình điều tra nên công an huyện chưa thể cung cấp rộng rãi thông tin…”.

Hồng Ngân