Tiêu điểm:

Dân phải biết quyền được kiện

(Dân trí) - Cơn mưa lớn chiều tối ngày 18, 19/4 gây ngập nặng nhiều nơi trên địa bàn TPHCM. Ngập lụt vì mưa không có gì mới, nhưng sau đợt ngập lụt vừa qua nảy sinh một việc... rất mới, đó là một đơn vị đòi khởi kiện chủ đầu tư thi công dự án thoát nước.

Trường Cao đẳng nghề GTVT TW 3 đóng tại số 73 Văn Cao, quận Bình Tân TPHCM đã bị ngập do cơn mưa trên, dẫn đến hỏng thiết bị giảng dạy, máy tính, máy chiếu, ổn áp, tổng cộng thiệt hại hàng tỉ đồng. Ban giám hiệu nhà trường xác định khởi kiện chủ đầu tư dự án Kênh Nước Đen, bởi vì chính việc thi công các dự án này là nguyên nhân gây hẹp dòng chảy của con kênh, tạo sự cố ngập nước cho trường.

 

Việc khởi kiện có cơ sở hay không còn chờ đợi việc xác định chứng cứ và các yếu tố pháp lý khác từ các cơ quan tố tụng. Pháp luật cũng có quy định điều chỉnh mối quan hệ này. Cụ thể, Điều 627 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định trường hợp bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra, nhưng có thể được loại trừ do trường hợp bất khả kháng. Vấn đề còn lại là xác định được có phải việc thi công dự án Kênh Nước Đen đã làm thu hẹp dòng chảy dẫn đến ngập lụt hay là do bất khả kháng.
 
Dân phải biết quyền được kiện - 1
Ảnh minh họa.

 

Nhưng diều quan trọng ở đây là nhận thức về quyền của công dân, tài sản của công dân, tổ chức phải được pháp luật bảo vệ. Từ trước đến nay, nhà thầu thi công bê bối rất phổ biến, nhiều công trình kéo dài, gây thiệt hại cho người dân, thậm chí thiệt hại đến tính mạng. Tuy nhiên, gần như người dân cam chịu, nếu như có ai đó bị thiệt hại thì coi như một sự rủi ro. Người dân không nghĩ rằng phải tìm ra nguyên nhân và chủ thể gây thiệt hại để đòi bồi thường.

 

Tại TPHCM đã có trường hợp một người dân kiện chủ đầu tư vì dựng lô cốt trước mặt nhà kéo dài quá lâu, gây thiệt hại cho việc kinh doanh quán cơm của mình. Tòa án đã xác định việc kiện đòi bồi thường là có cơ sở, tòa thụ lý vụ án và đang giải quyết ở giai đoạn hòa giải. Vậy thì, cá nhân, đơn vị bị thiệt hại do ngập lụt cũng có thể tìm hiểu nguyên nhân và chủ thể gây ra để kiện. Ngập lụt không phải chỉ do mưa, mà đôi khi do chính những công trình thi công ẩu, kéo dài, hoặc sai phạm về mặt kỹ thuật gây ra.

 

Kiện đòi bồi thường thiệt hại như trường hợp nêu trên không chỉ xác lập lại công bằng và nâng cao ý thức pháp luật, nhận thức về quyền công dân của người dân, mà quan trọng là điều chỉnh hành vi của các chủ đầu tư, nhà thầu. Thi công tắc trách, cẩu thả đã trở thành thói quen là vì không có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đặc biệt là không bị chế tài. Nếu như cộng đồng nghiêm khắc, thẳng thắn lôi cổ những trường hợp gây thiệt hại ra tòa để đòi bồi thường, thậm chí là xử lý hình sự thì các chủ đầu tư, thầu thi công các dự án phải biết sợ mà điều chỉnh để làm tốt hơn.

 

Lê Chân Nhân