An Giang:

Đặc sắc giải đua bò Bảy Núi lần thứ 19

(Dân trí) - Ngày 5/10, Lễ hội đua bò Bảy Núi lần thứ 19 đã được tổ chức tại trường đua chùa Tà Miệt thuộc xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Lễ hội năm nay đã thu hút hàng chục ngàn người dân đến từ khắp nơi trong khu vực ĐBSCL, các địa phương lân cận cùng đông đảo người dân Campuchia tham gia.

Tham gia lần đấu thứ 19 này có tất cả 78 đôi bò đến từ các huyện, thị của tỉnh An Giang và 2 huyện Kiên Lương, Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang cùng 1 quận, 1 tỉnh của nước bạn Campuchia.

Mỗi tài xế sẽ điều khiển một đôi bò tham gia chạy nhiều vòng theo quy định của Ban tổ chức. Chính vì thế, việc điều khiển bò chạy sao cho nhanh và khéo để không đụng vào các đôi bò khác là điều mà các tài xế tập luyện rất công phu.

Một tài xế đua bò nhiều năm ở huyện Tịnh Biên cho biết: “Năm nào cũng vậy, trước khi vào trận khoảng 1-2 tháng là đã tập luyện cho bò chạy với những cách điều khiển khác nhau. Có những con bò bỗng dưng “chứng lên” thì tài xế phải biết cách xử lý ngay”.

Khi bên trong hò hét các đôi bò chạy thì bên ngoài hàng ngàn khán giả cũng lăn lộn không kém để cổ vũ cho đội nhà hoặc cho những đôi bò mà mình ưng ý. Chính sự góp mặt của đông đảo khán giả đã góp phần làm cho lễ hội thêm sôi động, náo nhiệt hơn.

Được biết, đây là Lễ hội truyền thống của người dân vùng Bảy Núi nhân dịp chào mừng Lễ Sene Donta của đồng bào dân tộc Khmer.

Một số hình ảnh tại lễ hội đua bò Bảy Núi lần thứ 19:
Đặc sắc giải đua bò Bảy Núi lần thứ 19 - 1
Đặc sắc giải đua bò Bảy Núi lần thứ 19 - 2
Đặc sắc giải đua bò Bảy Núi lần thứ 19 - 3
Đặc sắc giải đua bò Bảy Núi lần thứ 19 - 4
Đặc sắc giải đua bò Bảy Núi lần thứ 19 - 5
Đặc sắc giải đua bò Bảy Núi lần thứ 19 - 6
Đặc sắc giải đua bò Bảy Núi lần thứ 19 - 7

Huỳnh Hải